Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đã xác định danh tính đại gia mua dâm

Thứ hai, 16:41 04/06/2012 | Pháp luật

Cơ quan công an đã làm rõ danh tính một số đại gia mua dâm liên quan đến đường dây của hoa hậu kiêm tú bà Mỹ Xuân.

 
Hoa hậu Nam Mê Kông 2009 Võ Thị Mỹ Xuân tại thời điểm đăng quang ngôi vị Hoa hậu ở Sóc Trăng cách đây 3 năm.
 
Công an đã xác định được danh tính người mua dâm
 
Bước đầu tại cơ quan công an, Hoa hậu Nam Mê Kông 2009 kiêm tú bà Võ Thị Mỹ Xuân đã khai báo thành khẩn về vai trò tổ chức, điều hành đường dây của mình cũng như cách thức vận hành và những đối tượng có liên quan.
 
Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TPHCM đang mở rộng điều tra và triệu tập những người có liên quan lên làm việc.

Đặc biệt, danh tính về các đại gia mua dâm gồm 4 người bị bắt quả tang chiều 2/6 và những đại gia đã từng mua dâm khác mà Mỹ Xuân cũng như các đối tượng liên quan khác khai báo cơ quan công an đã làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, một trong các đối tượng đó là ông H. - Một đại gia trong lĩnh vực truyền thông tại TPHCM. Những đại gia mua dâm còn lại đều là bạn bè của ông H.

Ngoài ra, danh tính của một số “chân dài” mà cơ quan công an đã làm rõ là L.T.Y.D và J.P.

Trong đó L.T.Y.D được biết đến là người đẹp đăng quang thứ hạng cao nhất (hoa khôi) tại cuộc thi duyên dáng thời trang của một tỉnh miền Tây tổ chức vào năm 2010. Sau khi đăng quang cuộc thi nhỏ này, YD lên TP.HCM lập nghiệp với nghề người mẫu.

Bên cạnh đó, một cái tên khác liên quan đến đường dây mại dâm trên là J.P – Hot girl đa nghề như: người mẫu, diễn viên, ca sĩ phòng trà… Đặc biệt, J.P đang dự tính chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Nam Mê Kông 2012.

J.P không còn xa lạ bởi những bộ ảnh cực kỳ nóng được phát tán trên các trang mạng trong thời gian gần đây và đã bị dư luận phản ứng gay gắt.

Mới đây, J.P còn tham gia vai phụ của bộ phim Bẫy cấp 3 là bộ phim kinh dị đầu tiên dành cho giới trẻ Việt Nam; tuy nhiên bộ phim này không được công chiếu vì giới chuyên môn nhận định rằng nội dung, tình tiết của nó khá lạc lõng và mang tính chất kích động bạo lực.

Bước đầu, tại cơ quan công an, Mỹ Xuân khai báo, do hoạt động nghề nghiệp nên có nhiều điều kiện tiếp xúc với các chân dài mới chập chững bước vào nghề người mẫu, diễn viên, ca sĩ… Mỹ Xuân đã thuyết phục những người đẹp này "đi khách" với các đại gia, trong đó có nhiều đại gia trong lĩnh vực truyền thông để kiếm tiền và để được lăng- xê.

Danh tính đại gia mua dâm cũng được má mì xác nhận

Trần Quang Mai và Nguyễn Hữu Đạt – Hai đối tượng bị công an tạm giữ để điều tra, xử lý về hành vi “môi giới mại dâm" - đã khai báo về vai trò điều hành đường dây như: tìm khách có nhu cầu và tìm nguồn hàng chân dài mới để cung ứng cho khách.

Cả hai khai nhận đường dây hoạt động từ năm 2009 đến nay và “bà trùm” chính là Hoa hậu Nam Mê Kông 2009 Võ Thị Mỹ Xuân.
 

Võ Thị Mỹ Xuân đã khai báo thành khẩn về vai trò tổ chức, điều hành đường dây của mình cũng như cách thức vận hành và những đối tượng có liên quan.
 
Mỹ Xuân khai, những "chân dài" ít tên tuổi, chỉ là người mẫu sàn sàn hoặc đạt thứ hạng cao trong các cuộc thi nhỏ, điển hình như L.T.Y.D chỉ có giá đi khách là 2.000 USD/lần. Còn với tên tuổi sáng, trẻ và được gắn với mác “hot girl” như J.P thì giá cao hơn - 2.500 USD/lần.

Các "chân dài" trong đường dây của Mỹ Xuân còn tham gia sex tour (phục vụ các đại gia trong những chuyến du lịch ra nước ngoài) với giá dao động từ 20.000 – 25.000 USD/chuyến (3 ngày).

Để tạo giá, Mỹ Xuân đã có nhiều cách tạo dựng thương hiệu như: Sắp xếp để các chân dài được tham gia vai phụ trong một bộ phim nào đó để kiếm cái mác diễn viên; tham gia cuộc thi nhan sắc nhỏ cấp tỉnh, thành hoặc khu vực để… chiếm giải hoa khôi hoặc các giải phụ.

Cũng có trường hợp là "chân dài" xin đi hát tại các tụ điểm phòng trà, hoặc quán cà phê dạng hát với nhau để có tiếng là ca sĩ.

Nhưng cách được Mỹ Xuân và các chân dài tận dụng triệt để nhất là việc quan hệ với một số nhà báo, các trang mạng để tung những bộ ảnh nóng, đầy khêu gợi lên Internet, dù họ biết rằng đa số người xem sẽ “ném đá”. Những bộ ảnh được giới thiệu với cái tít hấp dẫn như: hot girl, nóng bỏng, đầy khêu gợi…
 
Theo Vietnamnet
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 3 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 7 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Top