Đại biểu và cử tri đánh giá cao trả lời chất vấn của Bộ trưởng Lê Thành Long
GiadinhNet - Sáng 19/3, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội tại phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo hình thức “hỏi nhanh đáp gọn”. Phần trả lời của Bộ trưởng được nhiều đại biểu, cử tri đánh giá cao.
Đây là lần đầu tiên Quốc hội tổ chức chất vấn. Đây là phiên họp đầu tiên cơ quan thường trực của Quốc hội thí điểm việc “chất vấn và trả lời chất vấn ngay” theo hướng đại biểu nêu chất vấn ngắn gọn, rõ ý, không quá một phút mỗi lần; người bị chất vấn trả lời ngay câu hỏi của đại biểu, thời gian không quá 3 phút mỗi lần.
Phương thức này gây áp lực cho cả người hỏi và người trả lời. Mặc dù là người đầu tiên trả lời theo phương thức này nhưng Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã trả lời rõ ràng, mạch lạc và trúng vấn đề mà đại biểu đặt ra và được dư luận đánh giá cao.
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu: Bộ trưởng nắm chắc các vấn đề quản lý
Qua buổi sáng chất vấn có 28 Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) hỏi, 6 ĐB tranh luận lại, 38 đại biểu đăng ký nhưng chưa có thời gian hỏi, nhìn chung ĐB đặt câu hỏi thẳng thắn, rõ vấn đề, không quá 1 phút theo đúng yêu cầu.
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu
Phần trả lời Bộ trưởng nắm khá chắc thực trạng tình tình, nắm chắc các vấn đề quản lý, cũng nghiêm túc thừa nhận những tồn tại và đưa ra các giải pháp khắc phục. Bộ trưởng đã đề xuất nhiều giải pháp nâng cao chất lượng văn bản như khẩn trương tổng kết, đề xuất sửa đổi bổ sung Luật ban hành VBQPPL, trong thời gian chưa sửa thì phải thực hiện nghiêm các quy định của luật; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực cán bộ, tăng cường vai trò pháp chế; quan tâm lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, đối tượng chịu sự tác động chính sách…
ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng, Ủy viên Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hộ i: Nhiều vấn đề căn bản đã được giải đáp
Tôi đánh giá phần trả lời của Bộ trưởng Lê Thành Long đã đi vào nội dung, nhiều vấn đề căn bản đã được giải đáp. Chúng tôi cũng khẳng định cũng có những vấn đề Bộ trưởng không thể giải đáp được hết vì liên quan đến nhiều bộ ngành, hơn nữa, Bộ trưởng cũng không phải người phát ngôn của Chính phủ.
ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng
Với câu hỏi của mình, tôi muốn Bộ Tư pháp tăng cường vai trò của mình trong xây dựng luật, đặc biệt vai trò trong công tác thẩm định, kết quả thẩm định phải được sử dụng một cách thực chất, được tôn trọng thực sự. Tôi cũng mong Bộ Tư pháp với tư cách được giao gác cổng trong xây dựng và thực thi pháp luật phải tham mưu cho Chính phủ kiểm soát thực thi pháp luật một cách hiệu quả.
ĐBQH Trần Thị Quốc Khánh, Ủy viên thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường: Tôi rất hài lòng về phần trả lời của Bộ trưởng
Tôi rất hài lòng về phần trả lời của Bộ trưởng Lê Thành Long. Bộ trưởng nắm rất chắc lĩnh vực Bộ mình quản lý, do đó ĐB hỏi Bộ trưởng trả lời được ngay. Ban đầu, khi áp dụng thí điểm chất vấn và trả lời chất vấn ngay, nhiều ĐBQH cũng lo người trả lời chỉ có 3 phút, thời gian ấy ngắn quá, dễ tạo áp lực, Bộ trưởng muốn nói sâu cũng không có thời gian nhưng với trả lời của Bộ trưởng Tư pháp, ngắn gọn nhưng rất đầy đủ.
ĐBQH Trần Thị Quốc Khánh
Riêng với câu hỏi của tôi, tôi rất mừng vì trả lời của Bộ trưởng đã thể hiện nhận thức người đứng đầu tư pháp về vấn đề rất lớn mang tính toàn cầu về vai trò, vị trí của cách mạng công nghệ 4.0 trong xây dựng thể chế. Tôi cũng mong Bộ trưởng chỉ đạo quyết liệt đến từng cán bộ trong ngành tư pháp, cũng như pháp chế của các ngành nhận thức rõ vai trò công tác xây dựng pháp luật để đầu tư nguồn lực xứng đáng.
ĐBQH Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp: Bộ trưởng trả lời rõ, đúng trọng tâm
Bộ trưởng Lê Thành Long là một trong những Bộ trưởng nắm rất chắc vấn đề của Bộ mình. Bộ trưởng trả lời rõ, đúng trọng tâm, đa số đại biểu tán thành và thỏa mãn với chất vấn của mình, một số đại biểu hỏi lại để rõ hơn.
ĐBQH Nguyễn Văn Pha
Nếu được chất vấn, tôi sẽ hỏi: Ban soạn thảo 1 dự án luật gồm đại diện các cơ quan tổ chức có liên quan đến dự án luật, có vai trò rất quan trọng từ khâu đưa ra ý tưởng đến khi QH thảo luận dự án luật đó. Nhưng rất nhiều cuộc họp Ban soạn thảo, các thành viên Ban soạn thảo lại vắng mặt, không đủ đa số, thậm chí có cuộc đủ đa số cũng chỉ là cấp Vụ đi thay. Đây có phải vấn đề đáng quan ngại không? Nếu có thì Bộ trưởng có giải pháp gì?
ĐBQH Đỗ Thị Lan, Trưởng Đoàn ĐBQH Quảng Ninh: Bộ trưởng đã đưa ra những giải pháp cụ thể
Với câu hỏi của tôi, Bộ trưởng đã nhận định đúng tình hình thực tế hiện nay. Bộ trưởng cũng đã đưa ra những giải pháp cụ thể tuy nhiên chưa rõ khi nào sẽ có thể sửa đổi được vấn đề bất cập này trong thực tiễn. Bộ trưởng cần nói rõ hơn nguyên nhân dẫn đến bất cập trong ban hành VBQPPL, ví dụ như vai trò trách nhiệm của Bộ Tư pháp trong việc thẩm định hồ sơ, dự án luật và dự thảo các VBQPPL trước khi trình Chính phủ để ban hành và các dự án luật trước khi trình Quốc hội để thông qua.
ĐBQH Đỗ Thị Lan
Qua phiên chất vấn, tôi cũng đánh giá cao sự đổi mới hoạt động chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phương pháp đổi mới này phù hợp giúp cho đại biểu Quốc hội chuẩn bị câu hỏi kỹ, sâu sắc, ngắn gọn, đi thẳng vấn đề và người trả lời phải nghiên cứu kỹ, đảm bảo phần trả lời trong thời gian ngắn nhất. Sự đổi mới này tạo cơ hội để đại biểu nêu vấn đề tiếp theo khi chưa đồng tình với phần trả lời của người trả lời chất vấn. Như vậy vấn đề đưa ra sẽ được đi đến cùng, đáp ứng nguyện vọng của cử tri nhân dân.
P.V
6 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam lọt bảng xếp hạng châu Á
Giáo dục - 11 phút trước6 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng châu Á năm 2024 của Times Higher Education.
Cô gái 'ngáo đá' cầm dao xông vào trụ sở công an, tấn công 2 người
Pháp luật - 30 phút trướcSau khi sử dụng ma túy, Bích có biểu hiện "ngáo đá" và cầm dao xông vào trụ sở công an phường ở TPHCM, tấn công 2 người.
Hà Nội: Sau va chạm, ô tô Mercedes nằm 'phơi bụng'
Thời sự - 35 phút trướcGĐXH - Ô tô nhãn hiệu Mercedes di chuyển đến địa phận huyện Thanh Oai, Hà Nội bất ngờ lao vào xe máy đi cùng chiều, sau đó tiếp tục lao lên vỉa hè, đâm vào cột đèn chiếu sáng và bật ngửa “phơi bụng”.
Thông tin mới nhất vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai khiến 6 người tử vong
Thời sự - 37 phút trướcGĐXH - Liên quan đến vụ nổ lò hơi tại Đồng Nai khiến 6 người tử vong, cơ quan công an đã tiến hành làm việc với các đơn vị liên quan để phục vụ công tác điều tra.
Tiết lộ 5 'bí kíp' ôn thi thần tốc dễ đạt điểm cao tối đa
Giáo dục - 42 phút trướcGĐXH - Trong giai đoạn gấp rút, làm thế nào để tóm tắt và 'ôm gọn' kiến thức một cách hiệu quả cao đang là vấn đề được nhiều bạn học sinh cuối cấp tìm đến.
Giao thông Hà Nội ùn tắc cục bộ một số nơi trong ngày đầu đi làm sau kỳ nghỉ lễ
Thời sự - 43 phút trướcSáng 2/5, ngày đầu làm việc sau kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, giao thông Hà Nội ùn tắc cục bộ. Nhiều tuyến đường hướng về trung tâm Thủ đô ghi nhận mật độ giao thông cao.
Lịch cắt điện Nam Định tuần này (từ 2/5 – 5/5/2024): Sau nghỉ lễ hàng loạt khu vực dân cư nằm trong diện không có điện để dùng
Xã hội - 43 phút trướcGĐXH - Theo lịch cắt điện của Công ty Điện lực Nam Định, trong tuần một số khu vực mất điện liên tục gồm có: TP. Nam Định, huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Xuân Trường, Ý Yên, Nghĩa Hưng…
'Tú bà' 25 tuổi chuyên môi giới mại dâm tại phố núi
Pháp luật - 1 giờ trướcKhi khách có nhu cầu mua dâm, Thùy sẽ liên hệ với gái bán dâm đến để thỏa thuận. Sau đó, "tú bà" này sẽ được chia hoa hồng.
Tin vui về thời tiết cho hàng chục triệu người dân miền Bắc trước khi có thay đổi vào dịp cuối tuần
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, vùng nắng nóng tiếp tục thu hẹp tập trung ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam. Trong khi miền Bắc tiếp tục có mưa mát về chiều tối và đêm.
Hôm nay (2/5), hàng triệu thí sinh chính thức đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024
Giáo dục - 3 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 2/5 đến 17h ngày 10/5, các thí sinh đang học lớp 12 sẽ bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 theo hình thức trực tuyến.
Chia thừa kế thế nào khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình? Thông tin mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân
Pháp luậtGĐXH - Theo chuyên gia, hiện nay tồn tại rất nhiều trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) đứng tên hộ gia đình. Vì vậy, việc chia thừa kế khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình khác so với khi sổ đỏ đứng tên cá nhân.