Như Báo GĐ&XH đã phản ánh, thông qua mối quan hệ quen biết, ngày 18/1/2008 ông Đặng Lê Hoa (sinh năm 1944, trú tại phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên) đã cho Nguyễn Thị Toàn vay 19 tỷ đồng (tròn số) với lãi suất 1%/tháng (theo lãi suất cho vay của ngân hàng).
Đến hẹn trả tiền, ông Hoa đã nhiều lần có văn bản đốc thúc bà Toàn thanh toán nhưng bị cáo này luôn tìm cách khất lần, không chịu trả nợ. Trước hành vi của bà Toàn, ông Hoa đã làm đơn gửi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên tố cáo nữ doanh nhân về hành vi chiếm đoạt 19 tỷ đồng đã vay mượn.
Từ đơn tố cáo của ông Hoa, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã vào cuộc xác minh. Ngày 8/6/2009, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can này về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Ngày 7/10/2011, TAND tỉnh Thái Nguyên đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Toàn 15 năm tù giam về tội danh trên.
Cho rằng phán quyết của Tòa chưa đủ sức răn đe đối với bị cáo Toàn, ông Hoa đã làm đơn kháng cáo. Tại phiên phúc thẩm trong các ngày 24-25/5, ông Hoa đề nghị HĐXX tăng hình phạt đối với bị cáo Toàn; yêu cầu bị cáo Toàn phải có trách nhiệm hoàn trả 19 tỷ đồng đã vay mượn và phải chịu tiền lãi theo đúng quy định của pháp luật.
Sau khi thẩm vấn bị cáo Toàn, nghe các bên liên quan trình bày, HĐXX đã vào nghị án. Tuy nhiên, sau đó HĐXX đã cho rằng cần phải thẩm tra một số tình tiết liên quan nên chưa thể tuyên án. Vụ án sẽ tiếp tục được xét xử trong phiên tòa tới đây.
B.Minh