Đại học đầu tiên tại TP HCM tuyển đủ chỉ tiêu

| Xã hội

Hơn 1.970 thí sinh trúng tuyển đã nộp phiếu chứng nhận điểm thi THPT quốc gia để xác nhận vào học Đại học Luật TP HCM.

Chiều 30/7, thạc sĩ Lê Văn Hiển, Phó phòng Đào tạo Đại học Luật TP HCM, xác nhận trường đã tuyển đủ chỉ tiêu đại học hệ chính quy và sẽ không tuyển bổ sung. Hơn 1.970 thí sinh trúng tuyển đã gửi phiếu chứng nhận điểm thi THPT quốc gia để xác nhận nhập học.

"Giữa tháng 8, thí sinh sẽ nhận được giấy báo để bắt đầu học vào tháng 9", ông Hiển cho biết.

Trước đó, trường công bố kết quả kiểm tra đánh giá năng lực, điểm xét tuyển chính thức theo đề án tuyển sinh riêng. Điểm chuẩn cao nhất thuộc về ngành Luật Thương mại quốc tế với 24,5; thấp nhất là Quản trị kinh doanh với 19.

Đây là năm thứ ba Đại học Luật TP HCM thực hiện đề án tuyển sinh riêng. Điểm chuẩn căn cứ trên ba tiêu chí: điểm thi THPT quốc gia năm 2018 của thí sinh (chiếm tỷ trọng cao nhất), điểm học bạ trong 3 năm học THPT và điểm bài thi năng lực.

Số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học theo phương thức tuyển sinh riêng qua các năm từ 2016 đến nay lần lượt là hơn 3.200, gần 17.000 và hơn 12.000.

Trước đó, hàng chục đại học tại TP HCM cũng công bố thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm nay theo các phương thức tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển bằng học bạ THPT.

Theo VnExpress

Ý kiến của bạn
Tags:
Tin sáng 15/4: Thí sinh Chuyên Tuyên Quang than đề Toán thi lại khó; Công khai hình ảnh khay ăn thực tế của học sinh để phụ huynh giám sát

Tin sáng 15/4: Thí sinh Chuyên Tuyên Quang than đề Toán thi lại khó; Công khai hình ảnh khay ăn thực tế của học sinh để phụ huynh giám sát

Thời sự -

GĐXH - Rời điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, một số thí sinh cho rằng đề Toán thi lại khó hơn lần 1; Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 14/8/2026 về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục...

Chạy đua với thời gian tại dự án đường 70 gần 5km

Chạy đua với thời gian tại dự án đường 70 gần 5km

Đời sống -

GĐXH - Dự án nâng cấp, mở rộng đường 70 dài gần 5km, tổng mức đầu tư hơn 3.377 tỷ đồng được Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2026. Tuy nhiên, bài toán giải phóng mặt bằng vẫn là một trong những “nút thắt” lớn cần được tháo gỡ để tuyến đường sớm hình thành trục giao thông đồng bộ phía Tây Thủ đô.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.