Đăk Lăk: Mong muốn giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh
GiadinhNet - Tư tưởng phải sinh con trai để nối dõi có lẽ không còn xa lạ gì với người Việt. Cũng chính vì suy nghĩ phải sinh con trai này, trong những năm gần đây ở nước ta, số trẻ trai được sinh ra ngày càng nhiều hơn trẻ gái. Điều này khiến tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh khá nghiêm trọng.

Cộng tác viên dân số buôn Ea Sang A (bên trái) tư vấn cho người dân về chăm sóc sức khỏe sinh sản. Ảnh: Báo Đắk Lắk
Tại Đăk Lăk, tình trạng mất cân bằng giới tính xảy ra ở hầu hết các địa phương, tập trung nhiều ở TP Buôn Ma Thuột và các huyện Krông Buk, Cư M'gar, Buôn Đôn. Đơn cử như huyện Cư M'gar, tỷ lệ chênh lệch là rất cao với 121 bé trai/100 bé gái, đặc biệt, tại một số xã, sự chênh lệch đã lên mức báo động như Ea H'đing (262 bé trai/100 bé gái); Ea Kiết (190 bé trai/100 bé gái), Ea Đrơng (177 bé trai/100 bé gái), Quảng Hiệp (165 bé trai/100 bé gái), Cư Suê (163 bé trai/100 bé gái)…
Được biết, tư tưởng trọng nam hơn nữ, ưa chuộng con trai chính là nguyên nhân gốc rễ dẫn đến tình trạng này. Việc gia tăng mất cân bằng giới tính khi sinh không chỉ khiến nam giới khó lấy vợ, nhiều người kết hôn muộn, hoặc không kết hôn, làm thay đổi cấu trúc dân số, phá vỡ cấu trúc gia đình mà còn có thể kéo theo những hệ lụy về an ninh trật tự, bạo hành gia đình, một số ngành nghề sẽ bị thiếu hụt lao động như giáo viên mầm non, tiểu học, hộ lý, y tá…
Trước đó, tại cuộc họp với Lãnh đạo Tổng cục Dân số, Bà Nguyễn Thị Xuân Thủy – Phó Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk mong muốn được tiếp tục quan tâm hỗ trợ về kinh phí để Đắk Lắk thực hiện chương trình hành động truyền thông chuyển đổi hành vi về dân số và phát triển; duy trì và triển khai các mô hình, đề án nâng cao chất lượng dân số như: Sàng lọc trước sinh và sơ sinh; tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân, can thiệp giảm tình trạng tảo hôn và kết hôn cận huyết thống, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; tham mưu xây dựng cơ chế pháp lý về thực hiện tiếp thị xã hội và xã hội hóa phương tiện tránh thai… góp phần thực hiện tốt chương trình mục tiêu y tế-dân số giai đoạn 2016-2020.
M.H (th)