Nhưng hiện tại, chợ đứng trước nguy cơ bị hoang phế vì các khúc mắc chưa được chính quyền giải quyết triệt để.
|
|
|
Khu chợ có giá 60 tỷ đồng đứng trước nguy cơ hoang phế. Ảnh: TG |
Tự ngăn sông, cấm chợ
Chỉ cần một hồi kẻng là có đến hàng trăm người dân ở xã Ứng Hoè ùa ra khu vực chợ Đọ mới, vây kín lấy khách lạ, họ tố cáo chính quyền, doanh nghiệp bán đất, chiếm đất… Ông Tâm, một người dân địa phương chỉ vào cái lán dựng án ngữ lối vào cổng chợ nói: “Hồi trước, dân chúng tôi lúc nào cũng để vài cỗ quan tài, nếu bị cưỡng chế là sẵn sàng ăn thua, đất của chúng tôi, chúng tôi phải bảo vệ…”.
Nói về tình trạng dân bỏ việc quây chợ, ông Nguyễn Tiến Tầng, Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang cho biết: Có thể nói rằng người dân đang bị một số đối tượng tiền án, tiền sự lợi dụng. Họ tổ chức xây tường quây chợ Đọ trái phép, căng băng rôn khẩu hiệu không đúng nơi quy định. Rồi họ còn để quan tài tổ chức cúng bái, nhằm ngăn cản đưa chợ Đọ vào hoạt động.
“Chính người dân đang tự ngăn sông cấm chợ với nhau, vì hiện đã có 140 hộ đăng ký đặt chỗ kinh doanh ở chợ Đọ mới, nhưng bị cản trở nên không được vào kinh doanh. Còn chợ Đọ cũ thì diện tích hẹp, lại lầy lội, các hộ kinh doanh thiếu mặt bằng đã họp lấn ra cả đường, gây cản trở giao thông, thậm chí đã có nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra ở đây” - Ông Tầng nói.
Theo Công an tỉnh Hải Dương, hiện nay cơ quan điều tra đã xác định được những đối tượng tổ chức cầm đầu vụ việc ngăn sông cấm chợ này và đang hoàn thiện hồ sơ để đưa các đối tượng ra xử lí.
Sẽ tăng cường đối thoại
Đại diện nhà đầu tư - ông Phạm Văn Hồng, Phó Giám đốc công ty TNHH Thành Dương (trụ sở tại huyện Tiên Yên, Quảng Ninh) cho biết: Người dân cho rằng chúng tôi chiếm đất của họ rồi phân lô bán nền, nhưng trên thực tế công ty chưa hề bán một mét vuông đất nào trong dự án này. Chính quyền giao đất đến đâu, công ty xây dựng đến đó. Việc đền bù đất đai hoa mầu cho 140 hộ dân công ty đã làm thoả đáng, họ đã nhận tiền đền bù, không có bất cứ đơn từ, kiện tụng nào.
Ông Hồng cho biết thêm, việc xây dựng chợ Đọ chấp hành đúng cơ sở pháp lý: “Ngay cả việc đưa ra mức thu phí ở chợ Đọ trong vòng 50 năm, doanh nghiệp có được tự đề ra đâu, phải được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua, chính quyền phê duyệt, chúng tôi mới áp dụng. Chúng tôi mong muốn các cấp chính quyền vào cuộc thoả đáng hơn nữa, chứ số vốn 60 tỷ đồng mà doanh nghiệp đã đầu tư trong 5 năm qua là một số tiền lớn. Bản thân doanh nghiệp không phải người làm sai về quy trình đầu tư xây dựng công trình chợ đầu mối này”.
Còn ông Nguyễn Mạnh Hiển - Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương thì cho biết, Dự án chợ Đọ được UBND tỉnh phê duyệt năm 2007, đến năm 2009 cơ bản hoàn thành. Khi chuẩn bị đưa chợ vào hoạt động thì nhân dân có kiến nghị, UBND tỉnh đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra và đã có kết luận. Tuy nhiên người dân vẫn có kiến nghị.
Ông Hiển cho biết thêm, hiện chợ Đọ là một trong những điểm nổi cộm mà lãnh đạo tỉnh, huyện Ninh Giang và các ngành tập trung giải quyết. UBND tỉnh đã chỉ đạo rà soát lại tất cả quá trình thực hiện dự án để xem xét và có giải pháp giải quyết phù hợp. Trong đó, tiếp tục chỉ đạo giải quyết thỏa đáng các kiến nghị của dân. Đồng thời, tập trung củng cố tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở để ngăn chặn các đối tượng xấu lợi dụng, trong thời gian tới cần tăng cường công tác tuyên truyền, đối thoại trực tiếp với người dân.
Nhóm PV