Dân đau đầu với phí chờ tăng
GiadinhNet - Giá điện, giá nước, học phí trong thời gian tới sẽ tăng, điều này khiến nhiều người dân ở TPHCM, đặc biệt những người buôn bán tự do lo lắng.
UBND TP HCM vừa gửi tờ trình đề xuất tăng học phí để HĐND thành phố HCM xem xét tại kỳ họp thứ 5, sẽ diễn ra từ ngày 11-13/7. Theo đề xuất, học phí mới tăng từ 3-5 lần so với học phí hiện hành. Cụ thể, học phí nhà trẻ ở địa bàn quận tăng 100.000 đồng/học sinh/tháng, địa bàn huyện tăng 60.000 đồng/học sinh/tháng. Tương tự, học phí mẫu giáo tăng 80.000 đồng/học sinh/tháng ở quận và 40.000 đồng/học sinh/tháng ở huyện. Đối với cấp THCS, học phí mới tăng 60.000 đồng/học sinh/tháng ở quận và 50.000 đồng/học sinh/tháng ở huyện. Cùng cấp THCS nhưng diện bổ túc có mức tăng cao hơn: 67.000 đồng/học sinh/tháng ở quận và 65.000 đồng/học sinh/tháng ở huyện. Ở cấp THPT, mức tăng cũng gần tương đương với THCS.
Đề xuất tăng học phí của UBND TPHCM cũng đề cập đến học phí tại cơ sở giáo dục trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, trung cấp-cao đẳng trực thuộc UBND TPHCM. Theo đó, cho phép hiệu trưởng xác định mức thu học phí cụ thể cho các đối tượng, trình độ đào tạo và ngành nghề cho từng năm học dựa trên mức trần học phí theo Nghị định 49 của Chính phủ ban hành năm 2010. Riêng học phí tại các trường công lập chất lượng cao, giao Sở GD&ĐT đề xuất và trình UBND thành phố quyết.
![]() |
|
Thu nhập của người lao động, buôn bán nhỏ không tăng sẽ khó đảm đương nổi sự gia tăng nhiều loại phí trong tháng 7/2012. Ảnh: Đỗ Bá |
Cũng mới đây, các phương tiện truyền thông đồng loạt đưa tin về khung giá nước sạch do Bộ Tài chính đưa ra và có hiệu lực từ 11/7 tới. Theo khung giá này, giá nước sạch tại TPHCM, sẽ tăng thêm ít nhất 500 đồng/m3, nhiều nhất là 6.000 đồng/m3, nếu UBND có ý kiến và HĐND thông qua. Cùng thời điểm, người dân TPHCM lại tiếp nhận thông tin tăng giá điện từ 1/7. Theo giá điện mới do Bộ Công Thương ban hành, người dân TPHCM lại phải chi thêm 65 đồng cho 1KW điện sinh hoạt…
Giải thích lý do đề xuất tăng học phí, UBND TPHCM lý giải thông qua tờ trình, rằng khung học phí ban hành năm 1998 không còn thích hợp với mặt bằng giá cả hiện tại. Cụ thể, từ năm 1998 đến nay Chính phủ đã 7 lần nâng lương tối thiểu từ 290.000 đồng đến 1.050.000 đồng. Trong khi đó mức thu học phí vẫn không thay đổi khiến thu không đủ bù chi. Tờ trình cũng dẫn số liệu cho thấy TPHCM đã chi ngân sách dành cho giáo dục hiện nay hơn 26% ngân sách chi thường xuyên. Trong đó, phải bù hết 80% chi cho con người vì mức thu học phí quá thấp, nên tiền ngân sách dành cho hỗ trợ giảng dạy không còn bao nhiêu, không đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động và cơ sở vật chất.
Còn việc tăng giá điện, nước được lý giải là do chi phí sản xuất điện, nước tăng nhưng giá bán thấp nên buộc phải tăng giá bán. Nếu không tăng giá bán, các đơn vị bán điện, bán nước sạch sẽ… lỗ nặng! Các con số đã được dẫn ra là chỉ trong 4 tháng đầu năm nay, Tổng công ty nước sạch Hà Nội lỗ 32 tỷ đồng. Còn trước đó, Tổng công ty cấp nước Sài Gòn cũng lỗ nặng khiến TPHCM phải tăng giá bán nước sạch hồi đầu năm 2012.
Rõ ràng, đề xuất tăng giá từ học phí, điện, nước sạch… cũng đều có lý do riêng, hợp lý cho sự tồn tại và phát triển của từng lĩnh vực. Tuy nhiên, người dân, với cuộc sống ngày càng khó khăn, không tìm nổi cho mình phương cách hợp lý, hợp pháp nào để tăng thu nhập.
“Người ta làm công nhân, làm công chức, người ta lãnh lương doanh nghiệp, lương nhà nước. Lương cơ bản tăng thì lương người ta cũng tăng. Chi phí sinh hoạt có tăng thì người ta còn khoản lương tăng để bù vào, rồi đâu cũng vào đấy. Chứ còn chị em mình buôn bán kiếm cơm hàng ngày, thu nhập chỉ có bấy nhiêu. Gần đây đời sống khó khăn, thu nhập còn giảm chứ làm chi mà tăng được. Tháng tới mà tăng chi phí tùm lum thì chị em mình chi nhiều hơn thu rồi” - chị Huỳnh Thị Phương, bán rau ở chợ Bàn Cờ phàn nàn sau khi xúm xít cùng chị em buôn bán lân cận đọc thông tin tăng giá điện và đề xuất tăng học phí trên báo sáng 30/6.
![]() |
|
Học phí mới nếu được HĐND TPHCM thông qua sẽ tăng gánh nặng cho phụ huynh. |
Không chỉ người buôn bán nhỏ như chị Phương, người dân TPHCM, đặc biệt là dân nghèo thành thị, đang rất quan tâm đến chuyện hết tăng phí này lại tăng giá nọ. Ở góc đường Điện Biên Phủ - Cao Thắng, ông Huỳnh Văn Hai cuốn tròn tờ báo, buông một câu than với người đồng nghiệp xe ôm trưa 30/6: “Vừa nghe tin giá xăng giảm chút ít. Mừng chưa kịp thì giá điện tăng, giá nước cũng rục rịch tăng, học phí cho tụi nhỏ cũng sẽ tăng. Kiểu này anh em tụi mình chết quá”. Người đồng nghiệp ông Hai thở dài: “Ông mấy đứa con đi học?”. “Hai đứa” - ông Hai đáp. “Tui ba đứa đây, mệt đứt hơi luôn” - đồng nghiệp ông Hai than thở!
Còn lực lượng công nhân từ các tỉnh đổ về TP HCM làm việc, nghe giá điện, giá nước sắp tăng mà lạnh gáy. Bởi với họ, giá điện, giá nước luôn là nổi ám ảnh khi thuê trọ. Chưa kể: “Nếu phí sinh hoạt tăng thì giá phòng trọ cũng có thể tăng luôn” - anh Trần Nhựt Tân, công nhân KCN Tân Bình cho biết.
Nếu những kỳ họp trước HĐND TPHCM quyết những vấn đề kiểu như chống đua xe, cải thiện giao thông… thì ở kỳ họp tới, vấn đề “sát sườn” ảnh hưởng tới “túi tiền” của toàn bộ người dân TPHCM sẽ được đưa ra bàn cãi. Nếu họ giơ tay thông qua, đề xuất tăng học phí cùng sự “leo thang” của giá điện, giá nước sẽ khiến bộ phận không nhỏ cư dân TPHCM mệt mỏi, khó khăn.
Đỗ Bá
Gia đình thu nhập thấp xoay xở thế nào khi rau xanh là mặt hàng rẻ nhất cũng trở thành xa xỉ sau bão?
Bảo vệ người tiêu dùng - 1 giờ trướcGĐXH - Với mức thu nhập khoảng 12 triệu đồng/tháng, nhiều gia đình có thu nhập trung bình như chị Nguyễn Thị Nhật (43 tuổi, ở Khu tập thể Thanh Xuân Bắc, Hà Nội) phải tính toán lại từng bữa ăn của gia đình.
Cuộc hội ngộ của những 'chiến binh nhí sinh non' dũng cảm từng nặng chỉ 600 gram
Sống khỏe - 1 giờ trướcNhững tiếng cười trong trẻo, những vòng tay ôm siết và cả những giọt nước mắt xúc động đã lấp đầy hội trường tầng 7 của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City trong "Ngày hội trẻ sinh non: Chồi non bé nhỏ – Ý chí phi thường", sự kiện được tổ chức để hưởng ứng ngày thế giới vì trẻ sinh non 17/11.
Cứu người đàn ông nặng 150kg bị tai biến, kẹt ở tầng 3 căn nhà sâu trong hẻm
Y tế - 1 giờ trướcNgười đàn ông nặng 150kg bị tai biến tại tầng 3 căn nhà nằm sâu trong hẻm vừa được lực lượng chức năng TPHCM cứu nạn khẩn cấp, đưa đi bệnh viện.
Diễn viên Quốc Tuấn '12A và 4H' gác sự nghiệp đỉnh cao để lo cho con trai, khi về hưu sống kín tiếng dù đã tái xuất điện ảnh
Giải trí - 2 giờ trướcGĐXH - Diễn viên Quốc Tuấn từ khi về hưu đã tái xuất ở một số bộ phim điện ảnh, cuộc sống hiện tại kín tiếng và dành nhiều thời gian để đồng hành cùng con trai mắc bệnh hiếm gặp.
Dạo đầu kiểu mới – bí quyết tăng hưng phấn mà không cần mạo hiểm tư thế
Phòng the - 2 giờ trướcGĐXH - Trong đời sống chăn gối, nhiều cặp đôi lầm tưởng rằng muốn có cảm giác “bùng nổ”, họ phải thử tư thế mới, tư thế khó hoặc sự mạo hiểm đầy kịch tính. Nhưng thực tế, các chuyên gia tình dục học khẳng định: bí mật của sự thăng hoa không nằm ở những động tác táo bạo, mà ở cách bạn khơi dậy cảm xúc ngay từ màn dạo đầu.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 17/11/2025
Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trướcGĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 17/11/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.
Cô gái Hà thành vừa 20 tuổi đã đăng quang Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 có nhan sắc ra sao?
Thời trang - 2 giờ trướcGĐXH - Tại cuộc thi Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025, Trần Minh Phương gây ấn tượng với gương mặt thanh tú, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sáng, phong thái tự nhiên, thanh lịch và cuốn hút trên sân khấu.
NSND Hồng Vân tuổi U60 hạnh phúc bên bến đỗ lần 2 với Lê Tuấn Anh, viên mãn trong cơ ngơi dưỡng già nhiều người ao ước
Ở - 2 giờ trướcGĐXH - NSND Hồng Vân từng trải qua hôn nhân đổ vỡ, sau đó tìm được hạnh phúc bên ông xã là diễn viên Lê Tuấn Anh. Chồng chị rất khéo léo trong việc chăm sóc con cái, không phân biệt con chung hay con riêng.
Chặn đứng 'chợ pháo ngầm' khối lượng giao dịch ước tính 6-7 tấn pháo nổ
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Công an Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây buôn bán pháo lậu trên không gian mạng với thủ đoạn cực kỳ tinh vi. Đường dây này hoạt động từ tháng 9/2025 đến nay, với khối lượng giao dịch ước tính lên đến 3,5 tỷ đồng.
2 đại kỵ khiến đời người lao đao: Ai tránh được sẽ sống an yên
Gia đình - 2 giờ trướcGĐXH - Đời người có 2 đại kỵ nếu phạm phải sẽ tự chuốc lấy rắc rối và tổn thất.
Khi con người đến tuổi 60, nếu muốn sống thêm vài chục tuổi, hãy ghi nhớ 2 câu của cha ông để lại
Gia đìnhNếu bạn có thể ghi nhớ và thực hành, bạn không chỉ có thể bớt đau đớn mà còn đảm bảo tuổi thọ và làm cho cuộc sống chất lượng hơn trong những năm sau này.

