Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dân hoang mang vì nước đập dâng Ngàn Trươi bất ngờ chuyển màu đỏ đục

Thứ ba, 13:45 17/12/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Sáng nay, 17/12, nguồn nước tại dập dâng Ngàn Trươi (huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) bất ngờ chuyển màu đỏ đục. Đây là lần thứ 2 nguồn nước ở đây chuyển màu gây hoang mang cho người dân nhiều huyện trên địa bàn Hà Tĩnh.

Theo báo cáo của UBND huyện Vũ Quang, từ 6h30 ngày 17/12, khi mở cửa tuynel lòng hồ để cấp nước tưới sản xuất thì nước đập dâng Ngàn Trươi đột ngột chuyển màu đỏ đục khiến người dân lo lắng khi sử dụng nước sinh hoạt tại Nhà máy nước Vũ Quang.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ngành liên quan tổ chức kiểm tra. Kết quả cho thấy, nước trong khu vực hồ chứa (đập chính) có màu trong xanh, tuy nhiên sau cửa xả đập chính hồ chứa đến cuối đập dâng và kênh chính có màu đỏ đục.

Dân hoang mang vì nước đập dâng Ngàn Trươi bất ngờ chuyển màu đỏ đục - Ảnh 1.

Sau hơn 5 tháng, nguyên nhân nguồn nước chuyển màu đỏ đục tại dập dâng Ngàn Trươi vẫn chưa tìm ra

"UBND huyện Vũ Quang kính báo UBND tỉnh được biết và có phương án chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức kiểm tra; đồng thời có kết quả đánh giá chất lượng nguồn nước để huyện làm cơ sở khuyến cáo người dân sử dụng nguồn nước, nhằm ổn định tình hình trên địa bàn", văn bản nêu.

Vào tháng 7/2019, nguồn nước tại đây chuyển màu đỏ đục gây hoang mang cho người dân. Nhiều hộ dân tại các huyện Vũ Quang, Đức Thọ, Hương Sơn…không dám sử dụng nguồn nước để ăn uống và sinh hoạt. Vụ việc gây sự chú ý của dư luận khi sau kết quả quan trắc của tổ công tác do UBND tỉnh Hà Tĩnh thành lập và Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 4 (Ban 4) chủ đầu tư có sự "vênh" nhau về kết quả quan trắc, khác nhau về nhận định nguyên nhân và phương án xử lý.

Dân hoang mang vì nước đập dâng Ngàn Trươi bất ngờ chuyển màu đỏ đục - Ảnh 2.

Nguồn nước chuyển màu gây hoang mang cho người dân nhiều huyện trên địa bàn Hà Tĩnh

Sự việc xảy ra hơn 5 tháng nay nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân cụ thể thì vào sáng nay, 17/12 nguồn nước tiếp tục chuyển màu.

Giám đốc Cty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh, ông Nguyễn Hữu Phúc cho biết, nguồn nước Cty lấy từ đập dâng Ngàn Trươi xuống kênh Linh Cảm sáng 17/12 có màu đỏ đục giống như hiện tượng vào thời điểm 7.2019.

Được biết, trong sáng 17/12 đoàn công tác liên ngành của tỉnh, huyện và các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra hiện trường đập dâng để điều tra nguyên nhân.

Hồ chứa nước Ngàn Trươi được xây dựng ở huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh, diện tích 4.000 ha, thân đập dài 342m, chiều cao 53,9m, sức chứa khoảng một tỷ mét khối nước, lớn gấp ba lần Đại Thuỷ nông Kẻ Gỗ, vốn đầu tư cho hệ thống Thuỷ lợi và Thủy điện hơn 6.000 tỷ đồng (gấp gần 10 lần mức thu ngân sách trên địa bàn Hà Tĩnh hiện nay).

Công trình hoàn thành đủ nước tưới cho 32.580 ha đất nông nghiệp của 8 huyện và các khu công nghiệp ở Hà Tĩnh.

Minh Thùy

Minh Thùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 29 phút trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 2 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 2 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 2 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 2 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 5 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Top