Luật Dân cư Mexico (3)

Luật Dân cư Mexico (3)

Nghiên cứu - Trao đổi

GiadinhNet - Văn phòng Chính phủ có quyền xác định cho những người nước ngoài nhập cư những điều kiện cần thiết đối với các hoạt động mà họ sẽ phải tiến hành và địa điểm hoặc những địa điểm sinh sống của họ.

Sự cần thiết xây dựng Luật Dân số

Sự cần thiết xây dựng Luật Dân số

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Pháp lệnh Dân số được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI thông qua ngày 9/1/2003, có hiệu lực từ ngày 1/5/2003 và Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 Pháp lệnh Dân số được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII thông qua ngày 27/12/2008, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/2/2009 (gọi chung và viết tắt là PLDS) và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Dân số của Chính phủ, của các Bộ, ngành có liên quan.

Dự kiến trình Quốc hội Luật Dân số vào năm 2014: Đối tượng còn bị bỏ sót trong PLDS

Dự kiến trình Quốc hội Luật Dân số vào năm 2014: Đối tượng còn bị bỏ sót trong PLDS

Đường lối - Chính sách

GiadinhNet - Đối tượng áp dụng của PLDS là đầy đủ, bao gồm mọi chủ thể trong xã hội, nhưng thực tế còn bỏ sót một số đối tượng- đó là: Người nước ngoài cư trú có thời hạn ở Việt Nam; người Việt Nam ở nước ngoài; đối tượng làm việc tại cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài.

Dự kiến trình Quốc hội Luật Dân số vào năm 2014: Vẫn xảy ra tình trạng vi phạm PLDS

Dự kiến trình Quốc hội Luật Dân số vào năm 2014: Vẫn xảy ra tình trạng vi phạm PLDS

Đường lối - Chính sách

GiadinhNet - Trên thực tế, một số người không biết hoặc cố tình không biết về các hành vi bị nghiêm cấm của PLDS nên vẫn nói chuyện, viết, dịch, nhân bản các loại sách, báo, tài liệu, tranh ảnh, ghi âm, ghi hình hoặc tàng trữ, lưu hành các loại tài liệu, phương tiện chứa đựng nội dung sinh con trai, con gái theo ý muốn...

Dự kiến trình Quốc hội Luật Dân số vào năm 2014: Luật sẽ giải quyết được các vấn đề mới phát sinh

Dự kiến trình Quốc hội Luật Dân số vào năm 2014: Luật sẽ giải quyết được các vấn đề mới phát sinh

Đường lối - Chính sách

GiadinhNet - “Trong tương lai, chúng ta không thể cạnh tranh mãi với các nước bằng một nguồn nhân công rẻ mạt được. Muốn “đi tắt đón đầu” buộc chúng ta phải nâng cao chất lượng dân số, do đó, đây là nhiệm vụ hàng đầu trong Chiến lược DS-SKSS giai đoạn 2011-2020 mà Thủ tướng Chính phủ đã nêu ra...” – Tổng cục trưởng nhấn mạnh.

Dự kiến trình Quốc hội Luật Dân số vào năm 2014: Luật Dân số sẽ khắc phục hạn chế của PLDS

Dự kiến trình Quốc hội Luật Dân số vào năm 2014: Luật Dân số sẽ khắc phục hạn chế của PLDS

Đường lối - Chính sách

GiadinhNet - Nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng Dự án Luật, thay mặt tổ biên soạn, ông Nguyễn Văn Tân – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ cho rằng: Trước hết, việc xây dựng Luật là nhằm để khắc phục những hạn chế, bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện PLDS.

Dự kiến trình Quốc hội Luật Dân số vào năm 2014: Ghi nhận những đóng góp quan trọng của PLDS

Dự kiến trình Quốc hội Luật Dân số vào năm 2014: Ghi nhận những đóng góp quan trọng của PLDS

Đường lối - Chính sách

GiadinhNet - Tại Hội thảo, đại diện Tổng cục DS-KHHGĐ, Ban soạn thảo và tổ biên tập Dự án Luật Dân số, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tân đã khẳng định: Pháp lệnh Dân số (PLDS) là văn bản cao nhất của nước ta trong lĩnh vực dân số, khắc phục tình trạng tản mạn, phân tán việc điều chỉnh dân số ở nhiều văn bản trước đó.

“Nóng” vấn đề chính sách dân số

“Nóng” vấn đề chính sách dân số

Xã hội

GiadinhNet - Một trong sáu nội dung “nóng” được đưa ra chất vấn, mổ xẻ tại kỳ họp kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Nghệ An vừa diễn ra trong 3 ngày 11-12- 13/7 vừa qua là tình trạng vi phạm chính sách DS – KHHGĐ, nhất là tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên đang có chiều hướng gia tăng.

Tăng cường dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản ở Hà Nội: Đầu tư mang tính nhân văn

Tăng cường dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản ở Hà Nội: Đầu tư mang tính nhân văn

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Ông Tạ Quang Huy – Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ Hà Nội cho biết: Việc tăng cường dịch vụ chăm sóc SKSS tới người dân trong độ tuổi sinh đẻ, đặc biệt là người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn không chỉ nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, nâng cao chất lượng dân số mà nó còn thể hiện tính nhân văn vì sức khỏe và hạnh phúc của mỗi người dân.