Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Dân tố bị công an xã hành hung": Rừng 327 “nhảy” vào túi ai

Thứ tư, 09:53 25/04/2012 | Pháp luật

GiadinhNet - Được biết không riêng gì hộ anh Tài mà tại xóm Bắc Thắng còn có hàng chục hộ khác rơi vào tình trạng bị thu đất tương tự.

 

Ông Nhâm (trái) và ông Thiên (phải) đang xót xa trước diện tích rừng bị chiếm dụng. Ảnh: Xuân Bảy

 
Được lâm trường Quỳnh Lưu ký hợp đồng bảo vệ, trông coi rừng (cả rừng phòng hộ và rừng dự án 327) với thời hạn 50 năm theo khế ước, nhưng người lao động bỗng dưng mất trắng 67 ha rừng mà mình đã bao năm đầu tư tiền của phủ xanh đất trống, đồi trọc. Tài sản của họ bị bán cho người khác. Người dân kêu cứu nhưng tất cả chỉ là vô vọng.
 
Mất rừng    

Ngay sau khi Báo GĐ&XH đăng tải loạt bài về vợ chồng anh Lô Văn Tài, chị Lục Thị Chiêm ở xóm Bắc Thắng xã Tân Thắng huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) tố cáo bị Công an xã Tân Thắng đánh, nhiều bạn đọc đã liên hệ với tòa soạn phản ánh những bức xúc liên quan đến UBND xã Tân Thắng.

Được biết không riêng gì hộ anh Tài mà tại xóm Bắc Thắng còn có hàng chục hộ khác rơi vào tình trạng bị thu đất tương tự. Theo đơn tố cáo của ông Lương Đức Nhâm và Lương Văn Thiên viết vào ngày 18/4/2012, thì đất rừng của gia đình hai ông được Lâm trường Quỳnh Lưu (đại diện cho bên A) ký ngày 20/1/1995 bằng khế ước giao khoán 50 năm trông coi, bảo vệ. Cụ thể đất của ông Lương Đức Nhâm với diện tích là 32,4 ha. Đất của ông Lương Văn Thiên với tổng diện tích là 61 ha. Trong số diện tích nói trên có rừng theo dự án 327 của Chính phủ.

Đến tháng 5/2010, hai ông mới tá hỏa khi hàng chục người dân xã Quỳnh Vinh kế bên đến rừng của mình phát cây, phá rừng bạch đàn đã 4 năm tuổi. Hai người yêu cầu số người kia rời khỏi rừng thì được họ trả lời là diện tích họ đang làm đã được UBND xã Tân Thắng bán cho họ và làm đầy đủ thủ tục sang tên đổi chủ. Chín hộ dân xã Quỳnh Vinh gồm ông Nguyễn Văn Dũng, Trần Đức Cảnh, Lê Văn Thanh,Nguyễn Văn Linh (xóm 3 B) và Nguyễn Bá Hiền, Nguyễn Bá Phúc (xóm 8) Nguyễn Xuân Trạch (xóm 19) Nguyễn Khắc Nga (xóm 3A) và Nguyễn Xuân Lục (xóm 21) khẳng định mình đã mua bán sòng phẳng với chính quyền địa phương và được ông Nguyễn Văn Đức - cán bộ địa chính xã Tân Thắng làm xong thủ tục.

Ngày 14/5/2010, tại biên bản làm việc giữa Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Quỳnh Lưu, Hạt kiểm lâm huyện, đại diện UBND xã Tân Thắng, cán bộ địa chính xã, phòng KHKT huyện và hai gia đình có rừng đã xác nhận việc 9 hộ dân chiếm đoạt rừng như đơn tố cáo của ông Lương Đức Nhâm và ông Lương Văn Thiên là đúng sự thật. Nội dung biên bản có đoạn “ Việc ông Lương Đức Nhâm và ông Lương Văn Thiên khiếu nại một số hộ dân xã Quỳnh Vinh xâm canh trên diện tích của hai ông là có thực.
 
Cụ thể tại tiểu khu 333 khoảnh 11 lô 1,2, lô 1 khoảnh 10 (phòng hộ). Bản đồ 38/2005/bản đồ quy hoạch 3 loại rừng. Thửa số 71 và thửa số 95 bản đồ 163, bản đồ giao đất lâm nghiệp. Các hộ dân đã lên xâm canh khoảng 37ha đất rừng. Trong đó diện tích rừng phòng hộ có khoảng 4 đến 5ha đã được trồng bạch đàn và trồng keo đã được 4 năm...”.
 
Kêu mãi không thấu

Mặc dù đội đơn kêu cứu liên tục nhưng việc oan trái này vẫn chưa được cấp có thẩm quyền giải quyết triệt để. Đến ngày 19/9/2011(hơn 1 năm sau kể từ biên bản kiểm tra trước), ông Phan Tiến Dũng, Phó chủ tịch xã Tân Thắng (nay đã lên chủ tịch UBND xã); Đại diện Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Quỳnh Lưu cùng hai hộ gia đình ông Nhâm và ông Thiên lại tiếp tục “kiểm tra” vụ việc và kết luận “nội dung khiếu nại một số hộ dân xã Quỳnh Vinh lên xâm canh chiếm đoạt đất lâm nghiệp của hai ông là có cơ sở”.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Thiên nói: “Thật vô lý, khế ước giao đất hợp pháp 50 năm, tôi vẫn bỏ trong tủ. Thế nhưng mà rừng của mình vẫn bị chiếm đoạt, hàng trăm triệu đồng mất không, chính quyền và cơ quan chức năng đã có kết luận, nhưng cũng không đi đến đâu”. Được biết toàn bộ 61 ha đất rừng của ông Thiên đều đã bị chiếm hết. Riêng ông Nhâm thì vẫn còn  “may mắn”, trong số 32,4 ha của ông chỉ bị chiếm 6 ha, nên ông vẫn còn hơn 20 ha để lập trại trồng rừng và phát triển kinh tế. 
 
Sáng 23/4, ông Lưu Văn Tiến -Phó Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Quỳnh Lưu - cho biết: “Việc khiếu nại của công dân bị xâm canh rừng là có cơ sở. Chính bản thân tôi đã hai lần cùng với các cấp, ban ngành liên quan kiểm tra trực tiếp và có văn bản kết luận gửi lại cho thanh tra huyện. Thế nhưng,  chúng tôi thật không ngờ đến nay vẫn chưa được giải quyết thấu tình đạt lý cho dân".

Về vấn đề này, ông Nguyễn Ngọc Quế - Phó Chánh Thanh tra huyện Quỳnh Lưu - cho biết: “Sau khi nhận được thông báo của Ban Quản lý rừng phòng hộ, chúng tôi đã gửi văn bản (qua đường bưu điện) cho hộ ông Lương Đức Nhâm và ông Lương Văn Thiên hướng dẫn họ khởi kiện ra tòa án”. Tuy nhiên, hai “nạn nhân” là ông Lương Đức Nhâm và Lương Văn Thiên đều khẳng định họ chưa nhận được bất cứ một văn bản nào từ thanh tra huyện về việc hướng dẫn họ khởi kiện ra tòa án.

Đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An nhanh chóng vào cuộc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người nông dân.                                               
Xuân Bảy
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Bắt giữ nhóm người tạt sơn xe ô tô đỗ ở khu chung cư

Hà Nội: Bắt giữ nhóm người tạt sơn xe ô tô đỗ ở khu chung cư

Pháp luật - 4 giờ trước

Ngày 5/5, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đã làm rõ thông tin và bắt 4 đối tượng liên quan đến vụ 6 xe ô tô bị tạt sơn đêm 20, rạng sáng 21/4 tại phường Định Công.

Hàng triệu người Việt cần đáp ứng điều kiện này để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Hàng triệu người Việt cần đáp ứng điều kiện này để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Sở hữu nhà ở là giấc mơ của hàng triệu người Việt. Luật Nhà ở 2023 (sắp có hiệu lực) đã mở ra “cơ hội vàng” cho nhiều đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.

Vụ đánh con gái ruột 9 tháng tuổi tử vong: Mức hình phạt cao nhất là tử hình

Vụ đánh con gái ruột 9 tháng tuổi tử vong: Mức hình phạt cao nhất là tử hình

Pháp luật - 7 giờ trước

Với cáo buộc ban đầu của Viện kiểm sát, việc đánh con gái ruột 9 tháng tuổi dẫn đến tử vong, người bố có thể bị xử lý hình sự về tội giết người theo quy định tại khoản 1 Điều 123 của Bộ luật hình sự với tình tiết định khung là giết người dưới 16 tuổi. Mức hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Công an truy tìm con gái của Lê Tùng Vân, điều tra tội loạn luân

Công an truy tìm con gái của Lê Tùng Vân, điều tra tội loạn luân

Pháp luật - 7 giờ trước

Công an tỉnh Long An phát thông báo truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên, để làm rõ nghi vấn người phụ nữ này liên quan hành vi loạn luân, xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.

Nhiều người sập bẫy đường dây lừa đảo bằng app sex

Nhiều người sập bẫy đường dây lừa đảo bằng app sex

Pháp luật - 8 giờ trước

Nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo nhiều bị hại tại nhiều tỉnh, thành phố với số tiền chiếm đoạt hơn 50 tỉ đồng.

Dùng thủ đoạn huy động vốn để lừa gần 8 tỉ đồng

Dùng thủ đoạn huy động vốn để lừa gần 8 tỉ đồng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nạn nhân, Huệ đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân ký được hợp đồng với đại lý mua hàng hóa của 1 tập đoàn lớn và được chiết khấu phần trăm cao. Do tin tưởng đối tượng, nhiều người đã sập bẫy với số tiền hàng tỉ đồng.

Làm rõ nguyên nhân ô tô bị tạt sơn ở Định Công, bắt 4 đối tượng

Làm rõ nguyên nhân ô tô bị tạt sơn ở Định Công, bắt 4 đối tượng

Pháp luật - 1 ngày trước

Ngày 4/5, Công an quận Hoàng Mai đã bắt giữ nhóm đối tượng gây ra vụ việc 6 xe ô tô bị tạt sơn tại chung cư Nơ 14C và CT16 (khu đô thị Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Ông Mai Tiến Dũng bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan vụ án xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng

Ông Mai Tiến Dũng bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan vụ án xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Ông Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam.

Những đối tượng nào được hưởng hỗ trợ về nhà ở xã hội? Thông tin mà mọi người dân nên biết để không bỏ lỡ ‘cơ hội vàng’

Những đối tượng nào được hưởng hỗ trợ về nhà ở xã hội? Thông tin mà mọi người dân nên biết để không bỏ lỡ ‘cơ hội vàng’

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nhà ở xã hội có ý nghĩa nhân văn rất lớn trong việc giúp đỡ các gia đình có thu nhập thấp, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn với mong muốn có được một căn nhà ổn định để sinh sống...

Một phó hiệu trưởng bị chém xuất phát từ ghen tuông

Một phó hiệu trưởng bị chém xuất phát từ ghen tuông

Pháp luật - 1 ngày trước

Sau khi được các giáo viên can ngăn, Trần Duy Tâm đến công an đầu thú và khai nhận hành vi cố ý gây thương tích xuất phát từ việc ghen tuông.

Top