Đánh cô giáo thủng màng nhĩ, gia đình phụ huynh nói sẽ chịu mọi trách nhiệm
Phụ huynh khẳng định chồng và em trai chỉ tát vào má cô giáo chứ không phải đánh tới tấp và không ngờ nạn nhân bị nặng như vậy.
Hiệu trưởng khẳng định cô giáo không đánh học sinh
Ngày 29/6, Đại tá Lê Trung Hai - Trưởng công an thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam), cho biết đang làm rõ đơn tố cáo của chị Nguyễn Thị Xuân Mai (SN 1997, trú xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), là giáo viên trường mầm non Sen Hồng (xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn).
Cô Mai có đơn gửi công an thị xã Điện Bàn và các cơ quan chức năng tố cáo việc bị gia đình phụ huynh cháu Phan Thị M.T (SN 2013, học sinh trường mầm non Sen Hồng) đánh đập dã man phải nhập viện điều trị vì thủng màng nhĩ.
Hơn một tuần sau khi xảy ra sự việc, sức khỏe của cô giáo Mai vẫn rất yếu
Đại tá Hai cho hay, đã tiến hành lấy lời khai của cô Mai tại bệnh viện. Việc điều tra đang được tiếp tục và cơ quan chức năng đang làm việc với các nhân chứng.
Trao đổi với PV, cô Mai cho biết sự việc xảy ra vào ngày 21/6. Vào cuối giờ chiều, cô cùng các giáo viên đang trả trẻ thì bị ông Phan Minh Thuận, phụ huynh em M.T dẫn theo người nhà đến trường hỏi ai đã đánh cháu T.
Cô Mai cùng các giáo viên khác lập tức hỏi thăm và xem vết bầm ở hàng cháu M.T. Các giáo viên nhận định vết bầm nhiều khả năng do cháu ngồi xe đạp và khẳng định không hề đánh trẻ ở trường.
Ông Thuận đưa con về nhưng sau đó tiếp tục cùng người nhà quay lại trường. Tại đây, ông hỏi con bị ai đánh thì được trả lời là cô Mai.
Ngay lập tức, vị phụ huynh cùng một người khác là ông Lê Tự Quy, cậu ruột cháu M.T, xông vào đánh, đá, tát tới tấp vào vùng mặt và nhiều bộ phận khác của cô giáo.
Cô Mai ngã xuống đất nhưng vẫn tiếp tục bị gia đình phụ huynh dùng chân đạp, đá vào người. Nữ giáo viên sau đó được các đồng nghiệp đưa đến cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức (Quảng Nam). Các bác sĩ kết luận bệnh nhân bị thủng màng nhĩ tai phải.
Bà Nguyễn Thị Lệ Thu, chủ cơ sở mầm non Sen Hồng, khẳng định không có chuyện giáo viên đánh học sinh. "Trường đã xác minh, trích xuất camera tại các phòng học không hề thấy có việc giáo viên đánh cháu T. và các em khác", bà Thu nói.
"Cứ tưởng cô giáo bị nhẹ"
Liên quan đến sự việc, bà Lê Thị Lanh, mẹ cháu M.T, cho hay khi sự việc cô Mai bị đánh xảy ra, bà cũng chứng kiến. Bà cho hay việc làm của chồng và em trai là do xót con và nóng giận. Theo bà Lanh, cháu T. bị bầm ở háng và nói do bị cô Mai đánh.

Cô Mai bị thủng màng nhĩ sau khi bị gia đình phụ huynh học sinh đánh
"Chồng tôi có đánh một tát trúng mặt, cú tát thứ 2 tôi níu lại nên trúng vào vai cô Mai. Cậu Quy cũng có đánh một tát trúng vào mặt cô Mai. Sau đó tôi và mọi người can ngăn, thoa dầu cho cô Mai chứ không phải đánh tới tấp", bà Lanh nói về sự việc.
Phụ huynh này cho hay vừa đến thăm cô Mai tại bệnh viện vào tối 28/6 và thay mặt chồng, em trai xin lỗi. "Chồng và em trai tôi đã đánh cô giáo Mai là hoàn toàn sai. Gia đình sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm", bà Lanh nói.
Theo bà, đã không ngờ rằng cô Mai bị nặng như vậy. Lúc cô Mai nhập viện, bà đến thăm hỏi tình hình sức khỏe nhưng không gặp. "Gia đình không biết, cứ tưởng cô giáo bị nhẹ chứ không ngờ lại ra nông nỗi như vậy. Tôi có đến bệnh viện thăm nhưng không gặp chứ không phải không đến. Chồng và em trai tôi chưa đến vì bận", bà Lanh giải thích.
Theo Trí thức trẻ
Ô tô bán tải tạt đầu xe máy khiến 3 người suýt lao vào gầm xe tải: Tài xế đối diện hình phạt cực nặng?
Xã hội - 36 phút trướcNgày 28/2, MXH lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một ô tô bán tải bất ngờ tạt đầu, chèn ép khiến xe máy chở theo trẻ nhỏ ngã xuống đường trên tuyến Vành đai 3 (Hà Nội). Sự việc gây phẫn nộ trong dư luận.
Hà Nội: Kịp thời khống chế 'biển lửa' tại cơ sở phế liệu phường Bồ Đề
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Nhờ sự can thiệp thần tốc của hơn 30 chiến sĩ phòng cháy chữa cháy, đám cháy dữ dội bốc lên từ một xưởng phế liệu tại phường Bồ Đề (TP Hà Nội) đã được dập tắt hoàn toàn, ngăn chặn nguy cơ cháy lan sang các hộ dân lân cận.
Tạm giữ 9 thanh thiếu niên mang hung khí, lạng lách gây náo loạn đường phố
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Nhóm 18 thanh thiếu niên, phần lớn còn rất nhỏ tuổi, điều khiển xe máy tốc độ cao, lạng lách, mang theo hung khí, ném vỏ chai bia đuổi đánh nhau trên nhiều tuyến phố TP Vinh (cũ), gây mất an ninh trật tự trong đêm.
Trốn nghĩa vụ quân sự năm 2026 có thể bị phạt nặng đến 75 triệu đồng?
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Theo Nghị định số 218/2025/NĐ-CP, vi phạm quy định về thực hiện nghĩa vụ quân sự công dân có thể bị phạt rất nặng.
7 điểm nổi bật trong chính sách có hiệu lực từ tháng 3/2026
Xã hội - 5 giờ trướcGĐXH - Từ tháng 3, nhiều chính sách có hiệu lực, nổi bật là quy định liên quan đến bất động sản, xử phạt vi phạm hành chính, xếp lương với người được tuyển vào công chức...
5 con giáp sinh ra đã có phúc khí: Càng chăm chỉ càng giàu
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Trong tử vi phương Đông, có những con giáp dường như được ưu ái bởi vận may suốt cuộc đời.
Từ 1/3/2026, bất động sản nhà ở được gắn mã định danh điện tử
Xã hội - 6 giờ trướcNghị định 357/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/3/2026 quy định gắn mã định danh cho sản phẩm nhà ở, đơn vị quản lý chung cư, chứng chỉ môi giới bất động sản và cá nhân thụ hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở.
Thời tiết hôm nay (1/3): Hà Nội trưa chiều nắng ráo, chiều tối mưa rào cục bộ
Xã hội - 7 giờ trướcGĐXH - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết hôm nay (1/3): Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh.
Từ 1/3/2026, 6 lỗi vi phạm này bị phạt nặng, tài xế và chủ xe cần biết
Xã hội - 7 giờ trướcNghị định số 336/2025 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ sẽ có hiệu lực từ ngày 1/3/2026.
Tin sáng 1/3: Mùa hè 2026 có thể nắng nóng hơn; Tài khoản ngân hàng hộ kinh doanh phải đúng tên đăng ký
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Dự báo năm 2026, nắng nóng có khả năng xảy ra nhiều hơn so với 2025, Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng gia tăng hơn về cường độ tới tháng 8/2026.
Xử lý hàng loạt vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh tại Quảng Trị
Thời sựGĐXH - Nhận tin báo của người dân, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để tiếp cận, xử lý vật liệu nổ còn sót lại.