Danh tính 2 người Thái Bình tử vong trong vụ TNGT ở Nam Định

| Xã hội

GiadinhNet – Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính tài xế điều khiển ô tô 7 chỗ cùng 2 nạn nhân đi xe máy đã tử vong trong vụ va chạm giao thông trên địa bàn TP Nam Định.

Thông tin đến phóng viên ngày 17/9, lãnh đạo Công an TP Nam Định (tỉnh Nam Định) cho biết, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 2 nạn nhân đi xe máy tử vong trong vụ va chạm với ô tô 7 chỗ trên địa bàn.

Danh tính 2 người Thái Bình tử vong trong vụ TNGT ở Nam Định - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.

Theo đó, hai nạn nhân đi xe máy tử vong tại chỗ được xác định là ông Phạm Trương H. (SN 1955, trú tại xã Vũ Lạc, TP Thái Bình) điều khiển chở sau bà Đỗ Thị Kim Th. (SN 1941, trú tại phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình). Hai người này không phải là vợ chồng như thông tin đăng tải trên mạng xã hội trước đó.

Trước đó, vào khoảng 14h45 ngày 16/9, tại khu vực giao nhau giữa đường Trần Nhân Tông và đường Hàng Cau thuộc địa bàn phường Trần Hưng Đạo, TP Nam Định xảy ra vụ TNGT giữa xe ô tô mang BKS 30T-255x do anh Lã Minh T. (SN 1981, ở TP Nam Định) điều khiển va chạm với xe máy mang BKS 19H2-918x do ông Phạm Trương H. điều khiển.

Danh tính 2 người Thái Bình tử vong trong vụ TNGT ở Nam Định - Ảnh 2.

Ô tô 7 chỗ biến dạng đầu sau khi va chạm mạnh với xe máy.

Cú va chạm mạnh khiến hai người đi xe máy ngã văng ra đường, tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, chiếc xe máy và phần đầu ô tô 7 chỗ bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng trên, công an địa bàn có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an TP Nam Định, Công an tỉnh Nam Định khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn.

Nhật Tân

Ý kiến của bạn
Tags:
Cận cảnh sắc hồng trên những vạt đồi giữa đại ngàn ở Thái Nguyên

Cận cảnh sắc hồng trên những vạt đồi giữa đại ngàn ở Thái Nguyên

Đời sống -

GĐXH - Từ những vạt đồi, sườn núi có đất khô cằn, người dân xã Na Rì, tỉnh Thái Nguyên đang từng bước mở rộng mô hình trồng hồng không hạt LT-01. Với ưu điểm dễ chăm sóc, chịu hạn và phù hợp địa hình đồi núi, loại cây này đang được địa phương định hướng trở thành cây trồng chủ lực ở phía Bắc tỉnh Thái Nguyên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.