Dầu gội đầu Trung Quốc bị đồn chứa chất gây ung thư

Chủ nhật, 15:20 18/07/2010 | Sống khỏe

Hai sản phẩm của tập đoàn sản xuất dầu gội thảo dược lớn nhất Trung Quốc Bawang International đã bị cáo buộc không an toàn với người sử dụng.

Tờ Next Magazine của Hong Kong hôm 14/7 cho biết, mẫu công thức dầu gội chống rụng tóc Bawang và nhãn hiệu Royal Wind của tập đoàn này đã được tìm thấy có chứa 10 phần triệu chất 1,4-dioxane, một chất có thể gây ung thư. Tờ báo này còn trích dẫn kết quả kiểm tra và phân tích mẫu sản phẩm của công ty giám sát chất lượng SGS Hong Kong.

Báo trên còn cho biết, các xét nghiệm được tiến hành bởi SGS Hong Kong sau khi một số người dân địa phương gửi mẫu tới cơ quan này yêu cầu thử nghiệm một số sản phẩm thuộc 6 thương hiệu dầu gội khác trong đó có  Rejoice, O’Naomi, Watson’s và BaWang.
 
Thành Long làm người mẫu quảng cáo cho dầu gội dược thảo
của Bawang
 
Next Magazine Hong Kong cũng trích dẫn kết quả thử nghiệm cho biết, 3 loại dầu gội của Bawang có chứa các hóa chất gồm: dầu gội  thảo dược Bawang chứa 10ppm 1,4-dioxane được coi là chất gây ung thư, Rejoice chứa 8.8ppm và Ausnow chứa 2.9ppm.
 
Ngay sau khi tin đồn này được đăng tải, đại diện của Bawang lập tức lên tiếng bào chữa và cho rằng tất cả các sản phẩm của họ đều đã trải qua các bài kiểm tra nghiêm ngặt về các tiêu chuẩn chất lượng của chính quyền Trung Quốc và Hong Kong.
 
Rằng sản phẩm của họ cũng được sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn của Cục Quản lý chất lượng và dược phẩm Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và nồng độ chất dioxane của họ ở dưới mức độ an toàn, không gây nguy hiểm cho sức khỏe người tiêu dùng.
 
Tuy nhiên, thông tin trên khiến nhiều người tiêu dùng cảm thấy e ngại với các sản phẩm dầu gội đầu của Bawang. Điều đó dẫn tới hậu quả là cổ phiếu của tập đoàn này liên tiếp sụt giảm tới 14% trên thị trường giao dịch vào trưa cùng ngày còn 5,05 đô la Hong Kong.
 
Sau đó giảm xuống tới 18% và bị đình chỉ hoạt động giao dịch. Đây là sự sụt giảm cổ phiếu kinh hoàng nhất của tập đoàn này kể từ khi ra mắt trên thị trường chứng khoán Hong Kong ngày 3/7 năm ngoái.

"Nếu tin đồn trên được xác nhận là đúng, nó sẽ tác động nhanh chóng tới doanh số bán hàng của tất cả các sản phẩm mang thương hiệu Bawang và ảnh hưởng tới thương hiệu cũng như khiến việc ra mắt các sản phẩm mới trong năm nay của tập đoàn cũng bị buộc phải trì hoãn" - Ông Raymond Ching, nhà phân tích tại Bank of America thuộc Tập đoàn Merrill Lynch, đánh giá.

Trước nguy cơ thông tin trên có thể sẽ hủy hoại thương hiệu cũng như dẫn tới khủng hoảng tài chính nếu nó biến thành sự thực, hôm 16/7 Bawang đã mời Cơ quan kiểm soát thực phẩm và thuốc men (SFDA)  trung ương Trung Quốc tham gia xét nghiệm ngẫu nhiên các mẫu sản phẩm dầu gội trên của mình.

Kết quả xét nghiệm được SFDA công bố hôm 17/7 khẳng định, các sản phẩm dầu gội của công ty Bawang International an toàn đối với người sử dụng và thành phần của chất có khả năng gây ung thư nằm ở mức tiêu chuẩn.

Báo cáo  của SFDA cũng cho biết thêm, hàm lượng chất 1,4-dioxane dưới 100 ppm là đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế. Nhưng SFDA không công bố rõ hàm lượng chất 1,4-dioxane trong dầu gội của Bawang họ kiểm tra được là bao nhiêu.

Dioxane thường được dùng làm phụ gia trong các nguyên liệu để sản xuất dầu gội và hầu hết các nhà sản xuất đều có thể chi phối được thành phần hóa học của chúng.

Bawang cho biết, tập đoàn sẽ xin lời khuyên từ các chuyên gia và có thể kiện tạp chí trên của Hong Kong ra trước pháp luật. Bawang cũng đã trở lại thị trường giao dịch  chứng khoán vào lúc 9 giờ 30 ngày 15/7.

Được thành lập vào năm 1989 tại Quảng Châu, Bawang là tập đoàn sản xuất dầu gội dược thảo địa phương và sau đó lớn mạnh lên thành một tập đoàn hàng đầu quốc gia rồi quốc tế. Bawang được niêm yết trên thị trường chứng khoán Hong Kong lần đầu trong năm 2009. Hiện tài sản của tập đoàn này là 215 triệu USD.

Doanh thu từ dầu gội đầu của Bawang  trong nửa đầu năm nay đã tăng 20%. Thương hiệu dầu gội đầu Royal Wind dành cho nữ giới đang được người sử dụng rất ưa chuộng và tập đoàn đã lên kế hoạch có thể đạt doanh thu 500 triệu NDT (73,5 triệu USD) trong năm nay chỉ với riêng loại sản phẩm này. Doanh thu năm ngoái của nó là 293 triệu NDT.

Bawang cũng đã thuê những ngôi sao điện ảnh nổi tiếng Jackie Chan và ca sĩ nhạc pop Faye Wong làm người mẫu quảng cáo cho các sản phẩm của mình.
 
Theo KH&ĐS
vietanh
Ý kiến của bạn
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Đau đầu một tuần không khỏi, người phụ nữ 73 tuổi nhập viện phát hiện đột quỵ do vỡ túi phình mạch não

Đau đầu một tuần không khỏi, người phụ nữ 73 tuổi nhập viện phát hiện đột quỵ do vỡ túi phình mạch não

Sống khỏe - 9 giờ trước

GĐXH - Đau đầu kéo dài suốt một tuần nhưng nghĩ là bệnh thông thường nên tự uống thuốc, đi khám phát hiện người bệnh bị đột quỵ xuất huyết do vỡ túi phình mạch não.

Mỡ lợn hay dầu ăn tốt hơn? Chuyên gia chỉ ra cách dùng đúng để không gây hại sức khỏe

Mỡ lợn hay dầu ăn tốt hơn? Chuyên gia chỉ ra cách dùng đúng để không gây hại sức khỏe

Bệnh thường gặp - 14 giờ trước

GĐXH - Không ít người cho rằng mỡ lợn là "thực phẩm vàng" nên bỏ hẳn dầu ăn, trong khi số khác lại tuyệt đối tránh mỡ động vật vì lo tăng cholesterol. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cả hai quan điểm đều thiếu cân bằng. Điều quan trọng không phải chọn mỡ hay dầu, mà là sử dụng đúng cách, đúng lượng và phù hợp với tình trạng sức khỏe của mỗi người.

Uống thuốc nam trên mạng, người đàn ông 68 tuổi nhập viện vì suy thận mạn tiến triển nặng

Uống thuốc nam trên mạng, người đàn ông 68 tuổi nhập viện vì suy thận mạn tiến triển nặng

Sống khỏe - 16 giờ trước

GĐXH - Tin lời quảng cáo trên mạng, ông Hùng mua thuốc nam uống để điều trị suy thận mạn giai đoạn 3A. Hậu quả phải nhập viện vì chức năng thận suy giảm, bệnh tiến triển đến giai đoạn 4.

Khám thiếu máu, người phụ nữ 52 tuổi phát hiện ung thư dạ dày đã di căn xương

Khám thiếu máu, người phụ nữ 52 tuổi phát hiện ung thư dạ dày đã di căn xương

Sống khỏe - 18 giờ trước

GĐXH - Chỉ vì tình trạng mệt mỏi kéo dài và thiếu máu rất nặng, bà Hương đi khám thì bất ngờ phát hiện ung thư dạ dày đã di căn đến nhiều vị trí ở hệ xương dù trước đó không có biểu hiện điển hình.

5 dấu hiệu xuất hiện khi ngủ cho thấy sức khỏe đang báo động, nhiều người mắc phải mà không biết

5 dấu hiệu xuất hiện khi ngủ cho thấy sức khỏe đang báo động, nhiều người mắc phải mà không biết

Sống khỏe - 21 giờ trước

GĐXH - Ngủ ngáy, thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm hay ngủ đủ nhưng vẫn mệt mỏi... nhiều người cho rằng đó chỉ là hệ quả của tuổi tác. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo đây có thể là những tín hiệu sớm cho thấy cơ thể đang gặp vấn đề, nếu kéo dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thọ.

Bí quyết sống lâu: Người sống thọ thường giữ 4 thói quen này mỗi ngày

Bí quyết sống lâu: Người sống thọ thường giữ 4 thói quen này mỗi ngày

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Không có một loại thực phẩm hay bài thuốc nào quyết định tuổi thọ. Theo nhiều nghiên cứu theo dõi sức khỏe kéo dài hàng chục năm, người sống thọ thường có điểm chung là duy trì đều đặn 4 thói quen tưởng chừng rất đơn giản nhưng mang lại lợi ích lớn cho sức khỏe.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

Ăn đủ protein quan trọng thế nào khi có tuổi?

Ăn đủ protein quan trọng thế nào khi có tuổi?

Sống khỏe - 1 ngày trước

Khi nhắc đến dinh dưỡng tuổi trung niên, protein thường bị xem nhẹ so với các dưỡng chất khác, dù giữ vai trò nền tảng. Một chế độ ăn đủ đạm, nếu được duy trì hợp lý, có thể tạo ra khác biệt rõ rệt cho sức khỏe và diện mạo theo thời gian.

Chức năng thận kém: Đừng bỏ qua những dấu hiệu sớm

Chức năng thận kém: Đừng bỏ qua những dấu hiệu sớm

Sống khỏe - 1 ngày trước

Tiểu đêm nhiều lần, tiểu bọt kéo dài hay mệt mỏi thường xuyên là những biểu hiện mà nhiều người dễ bỏ qua. Tuy nhiên, đây có thể là những tín hiệu cảnh báo chức năng thận kém và đang suy giảm dần theo thời gian. Theo các chuyên gia, phát hiện sớm và chủ động bảo vệ thận từ giai đoạn đầu có ý nghĩa rất quan trọng trong việc làm chậm tiến triển suy thận mạn.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.