Đau lòng khi nhân viên y tế bị chửi mắng, xúc phạm
GiadinhNet - Nhiều bác sĩ từng chua chát tâm sự, việc bị người nhà bệnh nhân xúc phạm, mắng chửi, thậm chí đe doạ… là chuyện “thường ngày ở huyện”, rất nhẹ nhàng. Vì nhiều nguyên nhân, họ không lên tiếng mà chỉ im lặng làm đúng phận sự chuyên môn của mình.
Không ít nhân viên y tế coi việc bị người nhà mắng chửi, xúc phạm… là chuyện “nhẹ nhàng”. Ảnh minh họa
Vừa lo cứu người, vừa lo bị hành hung
Chỉ trong một thời gian ngắn đã xảy ra rất nhiều các vụ hành hung cán bộ, nhân viên y tế ngay tại bệnh viện. Điển hình tháng 4 vừa qua, BS Lê Quang Dương (Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất, Hà Nội) đã bị người nhà bệnh nhân dùng cốc thủy tinh đánh vào đầu gây chảy máu khi đang xem xét hồ sơ để chuyển viện cho bệnh nhân. Bác sĩ bị ngất tại chỗ và phải nhập viện theo dõi chấn thương sọ não.
Liên tiếp sau đó là các vụ việc người nhà bệnh nhân lăng mạ, xúc phạm, hành hung bác sĩ, nhân viên y tế, nhân viên của Bệnh viện tại Thái Nguyên, Bệnh viện Thể thao Việt Nam… Trước đó, dư luận rất phẫn nộ trước vụ việc hàng chục thanh niên với dao, gậy, mã tấu xông thẳng vào Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội vào 4h sáng ngày 7/5 khống chế bác sĩ và chém liên tiếp vào bệnh nhân đang nằm cấp cứu, khiến cho bệnh nhân này bị thương nhiều chỗ và đứt khí quản. Rất may, bệnh nhân này đang nằm trong bệnh viện nên được bác sĩ cấp cứu với các thiết bị y tế hiện đại nhất nên đã qua cơn nguy kịch.
Gần đây nhất là vụ việc ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình khi người nhà bệnh nhân đạp bung cửa phòng, xông vào chửi bới, lăng mạ bác sĩ Khoa Cấp cứu… Hay vụ việc ở Bệnh viện 115 Nghệ An khi hai nhân viên y tế bị hành hung dù mọi quy trình tiếp đón, khám chữa bệnh được cơ quan chức năng xác định là đúng pháp luật, quy định chuyên môn.
Nhiều bác sĩ từng chua chát tâm sự, việc người nhà bệnh nhân xúc phạm, mắng chửi, thậm chí đe dọa… là chuyện “thường ngày ở huyện”, bình thường và nhẹ nhàng. Vì nhiều nguyên nhân, họ không lên tiếng mà chỉ im lặng làm đúng phận sự chuyên môn của mình.
Đánh giá vấn đề bạo hành, mất trật tự an ninh ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác chăm sóc bệnh nhân của các cán bộ, nhân viên y tế ở bệnh viện, TS Dương Đức Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Bạch Mai cho rằng: “Trước những nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng của cán bộ, nhân viên y tế, việc tránh đi là… hành xử khôn ngoan. Bởi lẽ thời điểm đó, cán bộ, nhân viên y tế không có các biện pháp bảo vệ. Chính vì vậy, họ phải tự bảo vệ mình, điều này không vi phạm pháp luật”. Tại một số cơ sở đông bệnh nhân, quá tải giường bệnh, nhân viên y tế phải làm quá sức, công suất lao động thậm chí lên tới 200%, họ thật sự rất mệt mỏi. Khi xảy ra những vụ việc như vậy, nhân viên y tế là người yếu thế, chẳng có gì trong tay, nhiều người chỉ biết “giơ đầu chịu báng”.
Theo thống kê sơ bộ của Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), từ năm 2010 đến nay cả nước ghi nhận có ít nhất 20 vụ việc điển hình về mất an ninh trật tự ở bệnh viện. Các vụ việc chủ yếu xảy ra ở tuyến tỉnh chiếm 60%, tuyến Trung ương chiếm 20%. Đối tượng bị tấn công đa số là bác sĩ chiếm 70%, điều dưỡng 15%. Các vụ việc đều xảy ra trong khuôn viên bệnh viện trong khi các thầy thuốc đang cấp cứu, chăm sóc cho người bệnh (chiếm tới 60%). 30% số vụ việc xảy ra khi thầy thuốc đang giải thích cho người bệnh, người nhà người bệnh.
Tìm thuốc trị “bệnh” bạo hành nhân viên y tế
PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế)-từng bày tỏ nỗi lo lắng khi nhiều biện pháp an ninh, an toàn đã được thực hiện tại các bệnh viện, song điều đó thực sự chưa đủ, vì còn thiếu sự phối hợp đồng bộ của các lực lượng.
PGS.TS Lương Ngọc Khuê phân tích, tại một số bệnh viện xảy ra tình trạng quá tải bệnh nhân, người nhà cảm thấy bác sĩ chậm trễ trong cấp cứu người bệnh. Ngoài ra, bệnh viện là nơi tập trung quá nhiều người với đủ các thành phần trong xã hội, đặc biệt là các nhóm đối tượng manh động, tiêu cực từ những vụ mâu thuẫn dẫn tới đả thương… đã khiến tình trạng mất an ninh, trật tự tại các bệnh viện càng trở nên nghiêm trọng.
Để ngăn chặn nguy cơ nhân viên y tế tiếp tục bị bạo hành trong thời gian tới, Bộ Y tế tiến hành thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng điều trị hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Bên cạnh đó, Bộ Y tế đã ký kết biên bản hợp tác với Bộ Công an trong việc đảm bảo an ninh trật tự tại các bệnh viện. Dự kiến, Bộ Y tế sẽ kiến nghị Bộ Tư pháp điều chỉnh khung hình phạt theo hướng tăng nặng đối với hành vi gây rối trong bệnh viện, đe dọa tính mạng, xâm phạm thân thể thầy thuốc trong quá trình hành nghề.
Nhiều nhà quản lý, chuyên gia và những người làm trong ngành Y tế cho rằng, rất cần sự vào cuộc của tất cả hệ thống chính trị, để tạo ra dư luận lên án mạnh mẽ hành vi chưa đúng. Nếu chỉ có ngành Y tế vào cuộc, thay đổi một chiều hành vi của cán bộ y tế, chắc chắn việc ngăn chặn bạo hành y tế sẽ không thành công. Bởi ngay cả những quốc gia có hệ thống pháp lý đầy đủ để phòng chống bạo hành y tế, điều này cũng vẫn xảy ra.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến từng bày mong muốn pháp luật, các cơ quan tố tụng phải xử lý thật nghiêm, thật mạnh, áp trần xử phạt ở mức cao nhất có thể đối với kẻ hành hung, tấn công cán bộ y tế. Không thể để tình trạng hành hung, thậm chí là giết hại nhân viên y tế mà chỉ chịu mức phạt là vài năm tù được. Luật phải làm thật nghiêm và coi đây là trọng tội.
Quỳnh An
Phát huy giá trị Y học cổ truyền trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi số
Y tế - 7 giờ trướcGĐXH - Ngày 31/10, Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội tổ chức tọa đàm khoa học chào mừng Ngày Truyền thống (31/10/1963 – 31/10/2025), với chủ đề "Chiến lược phát triển Y học cổ truyền kết hợp Y học hiện đại giai đoạn 2025 – 2030".
Người đàn ông 6 năm không dám soi gương vì nẹp vít lòi ra khỏi mặt
Y tế - 14 giờ trướcHơn 6 năm qua, người đàn ông 61 tuổi không dám soi gương vì biến chứng lộ nẹp vít ở vùng hàm dưới sau phẫu thuật u xương.
Tính đến ngày 22/10, Hà Nội phát hiện thêm hơn 300 ca nhiễm HIV mới
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính đến ngày 22/10 đã ghi nhận 338 ca nhiễm HIV mới.
Nam thanh niên bị biến chứng hiếm gặp do sốt xuất huyết
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sung huyết da mắt, xuất huyết dưới da nặng vùng cánh tay và sát nách. Siêu âm phần mềm cho thấy tụ máu trong cơ cẳng tay, sưng nề, đau nhức.
Xuyên đêm nối cẳng chân đứt rời cho nữ sinh 19 tuổi gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng đứt lìa cẳng chân kèm dập nát nhiều phần mềm.
Người dân hào hứng tầm soát sức khỏe hưởng ứng Ngày Thế giới Phòng chống Đột quỵ
Sống khỏe - 3 ngày trướcHưởng ứng Ngày Thế giới Phòng chống Đột quỵ 29/10, rất nhiều người dân Hà Nội đã đến Tượng đài Lý Tự Trọng tham gia chương trình tầm soát và tư vấn sức khỏe miễn phí.
Người đàn ông 'thoát' ung thư phổi nhờ làm một việc quan trọng này hàng năm
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, ung thư phổi ở giai đoạn sớm thường không có hoặc rất ít triệu chứng. Vì vậy, rất nhiều người bỏ lỡ “thời điểm vàng” để điều trị, dẫn đến việc bệnh tiến triển nhanh và có nguy cơ gây tử vong cao.
Sau vụ nữ sinh 19 tuổi bị tai nạn đứt rời chân, bác sĩ hướng dẫn sơ cứu đúng cách
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Ngay sau tai nạn, nạn nhân được sơ cứu và chuyển gấp tới viện trong "thời gian vàng" - khoảng 2 giờ sau chấn thương.
Tình trạng sức khỏe 4 nạn nhân trong gia đình bị ngạt khí ở Đà Nẵng
Y tế - 3 ngày trướcBốn người trong một gia đình ở xã Điện Bàn Tây (TP Đà Nẵng) bị ngạt khí do chạy máy phát điện giữa mưa lũ, đang được cấp cứu tích cực, sức khỏe đều nguy kịch.
Người đàn ông Quảng Ninh phải nhập viện sau khi tự pha nước muối để nhỏ mắt
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Sau khi dùng nước nhỏ mắt "tự chế", bệnh nhân bị đau dữ dội, mắt không thể mở bình thường nên được đưa vào viện cấp cứu.
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19
Y tếGiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.