Người đàn ông 'thoát' ung thư phổi nhờ làm một việc quan trọng này hàng năm

| Y tế

GĐXH – Theo các chuyên gia, ung thư phổi ở giai đoạn sớm thường không có hoặc rất ít triệu chứng. Vì vậy, rất nhiều người bỏ lỡ “thời điểm vàng” để điều trị, dẫn đến việc bệnh tiến triển nhanh và có nguy cơ gây tử vong cao.

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện K đã thực hiện phẫu thuật điều trị thành công cho một trường hợp bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn sớm, được phát hiện nhờ kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Cụ thể, bệnh nhân là ông N.T.H (sinh năm 1955, ở Thái Nguyên). Theo lời kể của bệnh nhân, ngay từ những năm 18 tuổi, ông đã có thói quen hút thuốc lá. Càng về sau, ông càng hút nhiều hơn, có ngày hút hết 1 bao thuốc. 

Đến khi nghỉ hưu, ông có ý thức hơn về việc phải chú ý đến sức khỏe nên thường đi khám sức khỏe định kỳ từ 6 tháng đến 1 năm/lần.

Người đàn ông 'thoát' ung thư phổi nhờ làm một việc quan trọng này hàng năm - Ảnh 1.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Gần đây, ông thấy việc hô hấp nặng nề hơn và ngực cũng đau tức một cách bất thường nên đã sắp xếp để đi khám sớm nhất. Kết quả thăm khám cho thấy, bệnh nhân có khối u thùy trên phổi trái, kích thước 19x21mm.

Tình trạng của người bệnh được kết luận ung thư biểu mô tuyến ở thùy trên phổi, giai đoạn đầu (cT1N0M0), kích thước nhỏ, không có di căn hạch, không di căn xa.

Ngày 7/10, bệnh nhân được thực hiện mổ tại khoa Ngoại Lồng ngực - Bệnh viện K. Vì là trường hợp u phát hiện sớm, các bác sĩ đã chỉ định tiến hành phẫu thuật nội soi, cắt thùy trên kết hợp vét hạch.

Phẫu thuật này sẽ cắt bỏ hoàn toàn khối u và hạch di căn, giảm đáng kể nguy cơ tái phát cho người bệnh. Ngoài ra, việc thực hiện với một vết mổ nhỏ, hạn chế gây mất máu cũng giúp người bệnh ít đau đớn, rút ngắn thời gian phục hồi, giảm nguy cơ biến chứng sau phẫu thuật, đặc biệt ý nghĩa với những bệnh nhân cao tuổi như ông H.

Ca phẫu thuật kéo dài gần 3 tiếng và đã thành công loại bỏ được khối u của người bệnh. Sau phẫu thuật 1 ngày, ông H. đã có thể ăn uống trở lại. Sau 3 ngày, ông hoàn toàn có thể tự vận động, đi lại, đứng ngồi bình thường.

Khám sức khỏe định kỳ - chìa khóa phát hiện sớm bệnh

Theo số liệu từ Tổ chức Ung thư Toàn cầu (GLOBOCAN) năm 2022, ung thư phổi đứng thứ 3 tại Việt Nam về số lượng ca mắc mới (24.426 ca), đứng thứ 2 về số trường hợp tử vong (22.597 trường hợp). 

Ung thư phổi ở giai đoạn sớm thường không có hoặc rất ít triệu chứng. Vì vậy, rất nhiều người bệnh bỏ lỡ "thời điểm vàng" để điều trị, dẫn đến việc bệnh tiến triển nhanh và có nguy cơ gây tử vong cao.

Tại Bệnh viện K, hầu hết các trường hợp đến khám và điều trị đều đã ở những giai đoạn tiến triển, giai đoạn đã di căn. Đặc biệt với người bệnh cao tuổi, việc phát hiện sớm và điều trị hiệu quả lại càng hiếm.

Do đó, các chuyên gia khuyến cáo, người dân nên có ý thức khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ. Việc làm này giúp dự phòng và phát hiện bệnh giai đoạn sớm (nếu có), từ đó tăng cơ hội điều trị bệnh một cách hiệu quả nhất.

Người bệnh ung thư phổi: Tôi hoàn toàn không nghĩ mình mắc... vì không có triệu chứng gì!Người bệnh ung thư phổi: Tôi hoàn toàn không nghĩ mình mắc... vì không có triệu chứng gì!

GĐXH - Dù không có bất kỳ triệu chứng bất thường nào từ trước đó nhưng kết quả PET/CT vẫn cho thấy bệnh nhân có dấu hiệu nghi ngờ ung thư phổi giai đoạn sớm.

N.Mai
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.