Đầu mùa nóng, bệnh nhân khám thần kinh tăng 40%
GiadinhNet - Miền Bắc chỉ mới bước vào giai đoạn đầu mùa hè, nhiệt độ tăng dần qua từng ngày nhưng tại các bệnh viện chuyên khoa, số lượng bệnh nhân đến khám, nhập viện về thần kinh, tâm thần tăng tới 40%.
Nắng nóng, dễ phát bệnh thần kinh
Mới chuyển công việc được vài tháng, chị Tuyết Mai (30 tuổi, ở Gia Lâm, Hà Nội) đã thấy dễ “tăng xông” vì áp lực liên tục và đi lại quá nhiều giữa trời nắng nóng. Từ hai tuần nay, chị thường xuyên thấy đau đầu, cáu giận vô cớ, dễ bốc hỏa, đêm về lại không được một giấc ngủ trọn vẹn, khi tỉnh giấc giữa đêm, rồi nói mơ, khi lại trắng đêm “đếm sao”. Kết quả, công việc, cuộc sống của chị bị đảo lộn hoàn toàn vì nắng nóng.
Đi khám tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, các bác sĩ cho biết, trường hợp của chị Tuyết Mai là bị rối loạn giấc ngủ - một chứng bệnh rất dễ gặp trong thời tiết nắng nóng. “Trong những ngày nhiệt độ tăng cao, oi bức, số lượng bệnh nhân tới khám tăng mạnh vì các chứng bệnh rối loạn như chị Mai, hoặc bị rối loạn tâm thần, thần kinh, với những hành vi: Nói năng lảm nhảm, hay cáu giận, ngủ la hét, giật mình, đau đầu kéo dài… Số bệnh nhân tới khám có xu hướng tăng hơn, nặng hơn khoảng 25 - 30% với khoảng 100 bệnh nhân/ngày”, BS Lý Trần Tình, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Hà Nội cho biết.
Tương tự, tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, trao đổi với PV Báo GĐ&XH ngày 19/5, BS La Đức Cương, Giám đốc bệnh viện cho biết, ngày cao điểm, bệnh viện tiếp nhận lên tới 150 bệnh nhân đến khám. Tỷ lệ tăng trung bình tới hơn 40%. Trong đó, không chỉ những người có tiền sử tâm thần bị lên cơn mà ngay cả người khỏe mạnh bình thường cũng đến khám với các chứng đau đầu, mất ngủ, stress. Ngoài những ca nhẹ bị rối loạn lo âu, trầm cảm được kê đơn cho về uống, số ca bệnh nặng nhập viện điều trị tăng khoảng 20%. “Bệnh nhân đến khám gồm nhiều đối tượng, thường là thanh niên trên 22 tuổi hoặc trung niên. Đó là do các bạn trẻ vừa ra trường, mới đi làm, chưa quen với cường độ lao động, hoặc điều kiện làm việc, thời tiết oi bức, nóng nực cũng dễ khiến các em không điều khiển được tâm lý, hành vi”, BS Cương cho biết.
“Nhiệt độ tăng cao, nếu làm việc quá sức dưới trời nóng cũng khiến một người khỏe mạnh bị mệt mỏi, căng thẳng, dễ cáu gắt, bức bối huống chi người có tiền sử tâm thần vốn yếu sức chịu đựng”, BS La Đức Cương lý giải.
Còn tại TP HCM, sau mấy tuần nắng nóng, số bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Tâm thần TP HCM cũng gia tăng. Số ca khám bình thường ở bệnh viện này khoảng 2.800 ca/tuần thì những ngày nắng nóng tăng lên 3.600 ca/tuần.
Rối loạn giấc ngủ là biểu hiện ban đầu
BS Lý Trần Tình cho biết thêm, giấc ngủ rất quan trọng đối với sức khỏe con người, nếu mất ngủ không rõ nguyên nhân, mất ngủ kéo dài phải can thiệp, điều trị ngay bởi hầu hết các rối loạn tâm lý, rối loạn tâm thần có biểu hiện ban đầu là rối loạn giấc ngủ.
Theo các chuyên gia về tâm thần kinh học, hiện chưa có công trình khoa học nào nghiên cứu về mối liên hệ giữa thời tiết và bệnh tâm thần. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia khẳng định, mùa nắng nóng có thể tác động đến tinh thần, thần kinh, dễ khiến con người thấy cáu giận, kiểm soát hành vi kém hơn. Theo BS Cương, không ít người đã tiềm ẩn stress, căng thẳng, đến khi nóng quá, sức khỏe suy sụp nên dẫn đến rối loạn hành vi. Với những người có tâm lý, thần kinh không tốt, trời nắng nóng khiến thần kinh của bệnh nhân bị kích thích mạnh, khả năng cao xuất hiện các vấn đề bất thường như rối loạn tâm thần, đau đầu kéo dài hơn. Đặc biệt, bệnh nhân có tiền sử bệnh trầm cảm hoặc tâm thần như người đã có sang chấn về mặt tâm lý, mất người thân, mất tiền, mất việc, có những tổn thương về thần kinh “bốc hỏa”, chuyện “phát điên” cũng là bình thường.
Vì mới đầu mùa hè, khi thời tiết đang tăng từng ngày, bệnh nhân đã khá đông, BS La Đức Cương cùng các chuyên gia về tâm thần kinh lo ngại, trong thời gian tới, miền Bắc và miền Trung sẽ có nhiều đợt nắng nóng, số lượng bệnh nhân tái phát và mới nhập viện có khả năng sẽ tăng cao.
Theo các chuyên gia, rối loạn tâm thần do nắng nóng dễ gặp nhất ở những người quá nhạy cảm, tâm lý kém, người có chấn thương hoặc các bệnh ở não, hoặc có các bệnh cơ thể khác khiến sức chịu đựng yếu, người đang có stress, sang chấn tâm lý hay phụ nữ sau sinh. Ngoài ra, đối với những người từng bị tâm thần, thời tiết quá nóng cũng dễ khiến bệnh tái phát. Các biểu hiện thường gặp là rối loạn hành vi như ăn ngủ thất thường, đau đầu, giảm nhận thức, thay đổi tâm tính, trở nên cáu kỉnh, đập phá hoặc trầm cảm, chán nản... Với người bình thường, việc sử dụng rượu bia quá nhiều trong thời tiết nắng nóng cũng có thể dẫn đến loạn thần.
Các biểu hiện thường gặp của những người bị tâm thần do nắng nóng là rối loạn hành vi. Người ăn ngủ thất thường, đau đầu, giảm nhận thức, thay đổi tâm tính, trở nên cáu kỉnh, đập phá hoặc trầm cảm, chán nản...
Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương, ông La Đức Cương khuyến cáo, khi thấy một thành viên có những biểu hiện rối loạn tâm thần, gia đình nên đưa ngay đến bệnh viện chuyên khoa thần kinh, tâm thần. Để phòng tránh bệnh rối loạn tâm thần do nắng nóng, các chuyên gia tâm thần kinh khuyến cáo hạn chế ra ngoài trời khi quá nóng, ở trong nhà nên có các giải pháp giảm nhiệt như quạt, điều hòa... Những người có nguy cơ mắc bệnh nên giảm áp lực công việc, giảm áp lực gia đình, tạo môi trường vui vẻ, thoải mái. Đặc biệt, mọi người nên uống nhiều nước, hạn chế bia rượu, đồ kích thích, ăn đồ mát, đủ dinh dưỡng để giữ sức khỏe, tăng khả năng chịu đựng. Với người có tiền sử tâm thần, càng cần nghỉ ngơi nhiều ở môi trường thoáng đãng, râm mát. Ngoài ra, người nhà cũng tránh gây sức ép, mắng mỏ, dọa nạt, cáu giận với họ, khiến họ càng dễ “bốc hỏa”.
Theo các chuyên gia, rối loạn tâm thần do nắng nóng dễ gặp nhất ở những người quá nhạy cảm, tâm lý kém, người có chấn thương hoặc các bệnh ở não, hoặc có các bệnh cơ thể khác khiến sức chịu đựng yếu, người đang có stress, sang chấn tâm lý hay phụ nữ sau sinh. Ngoài ra, đối với những người từng bị tâm thần, thời tiết quá nóng cũng dễ khiến bệnh tái phát.
Thu Nguyên/Báo Gia đình & Xã hội
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.