Đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe sinh sản cho công nhân

| Dân số và phát triển

GiadinhNet - Nhằm tăng cường các hoạt động cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình (SKSS/KHHGĐ) cho công nhân, từ năm 2014, Tổng cục DS-KHHGĐ cùng Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) đã phối hợp với Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Nam Định triển khai mô hình “Cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản và phương tiện tránh thai cho công nhân” tại 3 khu công nghiệp nằm trên địa bàn.

Đến nay, mô hình đã tạo điều kiện cho nhiều công nhân trên địa bàn tỉnh có cơ hội tiếp cận với các dịch vụ về chăm sóc SKSS/KHHGĐ; hạn chế những hệ lụy do thiếu hiểu biết về chăm sóc SKSS mang lại.

Nam Định là một trong ba tỉnh trên cả nước (cùng với Nghệ An, Vĩnh Long) được chọn triển khai mô hình này. Nam Định có 3 khu công nghiệp: Mỹ Trung, Bảo Minh và Hòa Xá. Vấn đề chăm sóc sức khỏe nói chung và SKSS/KHHGĐ nói riêng cho người lao động làm việc tại các doanh nghiệp chưa được quan tâm đúng mức, đa số chưa có cán bộ phụ trách công tác y tế. Chỉ một số doanh nghiệp FDI có bộ phận y tế chăm sóc sức khỏe cho công nhân.

Khu công nghiệp Hòa Xá nằm trên địa bàn TP Nam Định có diện tích 285,27 ha, với tổng số lao động hơn 2 vạn người. Độ tuổi trung bình của người lao động trong khoảng 20 – 30 tuổi chiếm 75% (khoảng 15.000 người). Có khoảng 12.000 công nhân chưa lập gia đình, trong đó, nữ công nhân chiếm tới 86%. Lực lượng lao động chủ yếu đến từ các huyện trong tỉnh và một số ít lao động đến từ các tỉnh Hà Nam, Thái Bình, Ninh Bình. Năm 2014, được sự hỗ trợ của Tổng cục DS-KHHGĐ, tỉnh Nam Định triển khai mô hình “Cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản và phương tiện tránh thai cho công nhân” tại Công ty Nam Dược và Công ty May Nam Định (khu công nghiệp Hòa Xá) với mục tiêu tăng cường cung cấp kiến thức, kỹ năng và dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ cho công nhân.

Nằm trong các hoạt động của mô hình, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh đã tổ chức làm các pa nô tuyên truyền khổ lớn đặt tại doanh nghiệp, khu vực trung tâm - nơi có đông công nhân qua lại; tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh tại mỗi phân xưởng và cấp phát hơn 1.000 bao cao su cho các công nhân có nhu cầu, đồng thời tổ chức khám, tư vấn cho nam, nữ công nhân trong lĩnh vực SKSS/KHHGĐ.

Ngành Dân số cũng phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề; tổ chức truyền thông lồng ghép với sinh hoạt tổ sản xuất; thành lập các phòng tư vấn và tổ chức tư vấn trực tiếp tại các doanh nghiệp cho công nhân. Các phòng tư vấn đều trang bị tủ tuyên truyền với nội dung trưng bày tờ rơi, sách nhỏ, phương tiện tránh thai... Bên cạnh đó, các hoạt động tư vấn, khám chuyên sâu và điều trị viêm nhiễm đường sinh dục cho công nhân Công ty Nam Dược và Công ty May Nam Định được tổ chức thường xuyên.

Ông Vũ Tài Anh, Phó Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Nam Định cho biết: Mô hình “Cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản và phương tiện tránh thai cho công nhân” đã giúp cho một bộ phận công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Nam Định được tiếp cận với dịch vụ y tế và khám sức khỏe định kỳ, qua đó, nâng cao nhận thức về vấn đề sức khỏe sinh sản. Tuy nhiên, để mô hình đạt được hiệu quả cao hơn nữa rất cần sự phối hợp chặt chẽ của ban quản lý các khu công nghiệp, công đoàn các khu công nghiệp và đặc biệt là sự ủng hộ của lãnh đạo doanh nghiệp trong việc chăm sóc sức khỏe cho người lao động.

Thùy Dung

Ý kiến của bạn
Tags:
Hai lần mất con vì bất thường di truyền, bác sĩ khuyến cáo không nên trì hoãn khám vô sinh, hiếm muộn

Hai lần mất con vì bất thường di truyền, bác sĩ khuyến cáo không nên trì hoãn khám vô sinh, hiếm muộn

Dân số và phát triển -

Sau hai lần mang thai tự nhiên nhưng đều phải đình chỉ thai nghén vì thai nhi mắc dị tật bẩm sinh nặng, một phụ nữ 36 tuổi mới được phát hiện mang bất thường di truyền. Theo chuyên gia hỗ trợ sinh sản, nhiều trường hợp có thể tăng cơ hội điều trị nếu được thăm khám và phát hiện sớm.

Luật Dân số có hiệu lực: Người dân được tự quyết số con, thêm nhiều chính sách hỗ trợ sinh con

Luật Dân số có hiệu lực: Người dân được tự quyết số con, thêm nhiều chính sách hỗ trợ sinh con

Dân số và phát triển -

GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, Luật Dân số chính thức có hiệu lực với nhiều thay đổi quan trọng như trao quyền cho các cặp vợ chồng tự quyết thời điểm sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh; đồng thời mở rộng hàng loạt chính sách hỗ trợ về thai sản, tài chính, nhà ở xã hội và chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Xã Hương Phố đổi mới công tác dân số: Truyền thông sâu rộng, nâng cao chất lượng dân số ngay từ cơ sở

Xã Hương Phố đổi mới công tác dân số: Truyền thông sâu rộng, nâng cao chất lượng dân số ngay từ cơ sở

Dân số và phát triển -

GĐXH - Sau chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7, xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, triển khai đồng bộ các giải pháp về dân số và phát triển, hướng tới nâng cao chất lượng dân số, thích ứng với già hóa dân số và xây dựng những gia đình hạnh phúc, bền vững.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.