Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dạy trẻ phát triển tài năng (2): Trẻ thích đánh trống, đừng bắt học đàn piano

Thứ hai, 10:00 22/12/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Theo PGS.TS Nguyễn Võ Kỳ Anh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu giáo dục phát triển tiềm năng con người, khá nhiều trẻ có tố chất nhưng cha mẹ nên hướng tới giáo dục trẻ thông minh, tài năng chứ không phải là thần đồng. Theo đó, trẻ phải được “kích hoạt” trí não trước 6 tuổi, nếu không sẽ khó có cơ hội phát triển thành đứa trẻ thông minh, tài năng.

 

Cha mẹ nên quan sát con cái qua trò chơi để nhận biết khả năng trí tuệ của trẻ 			Ảnh: Chí Cường

Cha mẹ nên quan sát con cái qua trò chơi để nhận biết khả năng trí tuệ của trẻ. Ảnh: Chí Cường

 

Trẻ cần được “khai phá” trước 6 tuổi

Nhiều năm nghiên cứu, tìm hiểu về tiềm năng con người, đặc biệt là ở trẻ em, PGS.TS Nguyễn Võ Kỳ Anh cho rằng, ngày nay trẻ không chỉ thông minh về trí tuệ (chỉ số IQ cao) mà còn thông minh về cảm xúc, thông minh để vượt qua thử thách trong cuộc sống. Con người chỉ khai phá não bộ 30%, còn lại là khả năng tiềm tàng, thiên bẩm là rất lớn.

PGS.TS Nguyễn Võ Kỳ Anh chia sẻ, để trẻ phát triển thông minh, tài năng cần phải “khai phá” tiềm năng và tương lai của trẻ, “kích hoạt” não bộ sớm từ thai nhi cho đến lúc 6 tuổi. Giai đoạn này, nếu đứa trẻ được “kích hoạt” thông qua các phương pháp giáo dục thì sẽ phát triển vận động sớm về ngôn ngữ, khả năng tiếp thu âm nhạc, hội họa…

Đưa ra một số ví dụ cụ thể, PGS.TS Nguyễn Võ Kỳ Anh chỉ ra rằng, không phải ngẫu nhiên mà thần đồng Đỗ Nhật Nam rất giỏi tiếng Anh, bởi vì em đã có một quá trình “thai giáo”, được tiếp xúc với ngôn ngữ là tiếng Anh từ rất sớm. Tương tự, GS Trần Văn Khê là một người tài năng về âm nhạc của Việt Nam bởi ông được tiếp xúc với âm nhạc từ gia đình, hay đúng hơn, ông được học âm nhạc từ giai đoạn “thai giáo”.

Từ những ví dụ trên, PGS.TS Nguyễn Võ Kỳ Anh chỉ ra rằng, phụ huynh cần nhận thức được đặc điểm của não bộ, giai đoạn phát triển nhất của trẻ (giai đoạn từ 0-6 tuổi) để có hướng giáo dục sớm. Phụ huynh phải biết cách dạy trẻ học. Học ở đây không phải là dạy chữ, dạy phát triển ngoại ngữ mà tác động để trẻ phát triển theo hướng thông minh, tài năng.

“Khá nhiều trẻ có tố chất, nhưng chúng ta nên hướng tới giáo dục trẻ thông minh, tài năng chứ không phải là thần đồng. Trẻ phải được “kích hoạt” trí não trước 6 tuổi, nếu không sẽ khó có cơ hội phát triển thành đứa trẻ thông minh, tài năng. Phụ huynh có thể dựa vào đặc điểm phát triển trí não của trẻ để có phương pháp giáo dục sớm, giúp con trở thành đứa trẻ thông minh, sáng tạo”, PGS. TS Nguyễn Võ Kỳ Anh nhận xét.

Cách nhận biết một đứa trẻ thông minh

Để nhận biết một đứa trẻ có tố chất, thông minh, theo PGS.TS Nguyễn Võ Kỳ Anh, nhìn trẻ nhanh nhẹn, hoạt bát, có khả năng biểu cảm, biết cách dùng và chơi đồ chơi theo cách riêng… đó là trẻ thông minh. Sở thích của trẻ cũng cho thấy tố chất thông minh. Phụ huynh nên đặt các câu hỏi tình huống để trẻ đưa ra ứng xử giải quyết vấn đề, từ đó thấy khả năng, sở thích của trẻ.

PGS.TS Nguyễn Võ Kỳ Anh chia sẻ: “Phụ huynh cần phải định hướng cho trẻ từ nhỏ. Chẳng hạn, đối với âm nhạc nên chọn âm nhạc dân gian, cổ điển. Lời ru chứa đựng lời yêu thương của mẹ, bài hát dân gian sẽ thấm sâu vào trong não trẻ. Còn khi chọn đồ chơi, phụ huynh lựa chọn cho trẻ món đồ chơi phù hợp, dạy trẻ cách khám phá, hướng dẫn cho trẻ cách chơi, chỉ dẫn về màu sắc, cách tác động lên đồ chơi thế nào để mang lại sự thích thú cho trẻ. Phụ huynh cũng không nên ép trẻ chơi, học những điều mà trẻ không thích. Ví dụ, trẻ thích vẽ thì không nên ép trẻ phải học đàn. Trẻ thích đánh trống thì đừng bắt trẻ phải học piano… Làm thế, dẫn đến trẻ bị căng thẳng, phản tác dụng”.

Nhận xét về giai đoạn phát triển dưới 6 tuổi của trẻ, chuyên gia tâm lý Mã Ngọc Thể - Giám đốc Trung tâm Tham vấn tâm lý Hoàng Nhân, Hà Nội) cho biết, khi trẻ bắt đầu giai đoạn biết nhận thức, đặc biệt là đi nhà trẻ, mẫu giáo, trẻ có nhu cầu được chơi với các bạn, chơi đồ chơi và tham gia các hoạt động vui chơi tập thể. Phụ huynh cần quan tâm nhiều hơn, nắm bắt được tâm lý cũng như sở trường của trẻ để phát huy khả năng, năng khiếu của trẻ.

 

“Người lớn thường hay cấm đoán. Theo tôi, phụ huynh thay vì cấm đoán thì hãy dạy cho trẻ một thói quen trong sinh hoạt, biết khu vực nào là được chơi, không được vẽ lên tường, biết vệ sinh đúng nơi... Trẻ có sở thích vẽ, hát, kể chuyện hãy tìm những năng khiếu của trẻ để kích thích trẻ phát triển. Những khả năng này bộc lộ những tố chất phát triển trong tương lai của trẻ”.

Chuyên gia tâm lý Mã Ngọc Thể - Giám đốc Trung tâm Tham vấn tâm lý Hoàng Nhân

Quang Anh

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 24 phút trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 24-28/4, học sinh được đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Học sinh lưu ý khoảng thời gian này để tập dượt đăng ký dự thi.

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cháu L. quen một người phụ nữ qua Facebook, rồi bị dụ dỗ, lôi kéo và lừa bán sang Myanmar. Sau khi bị sập bẫy, chúng bắt ép cháu lao động vất vả.

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Đời sống - 3 giờ trước

SKĐS - Chuyển 400 triệu đồng cho con trai, do sơ suất, một phụ nữ ở TP HCM chuyển nhầm sang tài khoản của một thanh niên quê Nghệ An đang làm việc ở nước ngoài.

4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4

4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới cho thấy, 4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4.

Top