ĐBQH ủng hộ người dân kiện đơn vị cung cấp nước bẩn ra tòa
GiadinhNet - Theo quan điểm của ĐBQH Nguyễn Thanh Hồng (Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng an ninh) cho biết, người dân sử dụng nước bị ảnh hưởng trực tiếp từ vụ đổ trộm dầu thải tại Hòa Bình có thể khởi kiện doanh nghiệp để đền bù thiệt hại.
Những ngày vừa qua, vụ việc nhiều đối tượng đổ trộm dầu thải tại Hòa Bình đã và đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Đặc biệt, các cơ quan chức năng cũng đang tiến hành làm rõ động cơ của việc đổ trộm dầu thải ở đầu nguồn nước dẫn vào Nhà máy nước sạch sông Đà gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến 250.000 hộ dân tại Hà Nội.
Trao đổi với báo chí, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Hồng nhấn mạnh: "Tuy không nằm trong phạm trù an ninh quốc gia, nhưng an ninh nguồn nước lại tác động lớn đến an ninh quốc gia".
ĐBQH Nguyễn Thanh Hồng.
Theo Đại biểu Hồng cho rằng, sự vào cuộc của chính quyền trong sự cố dầu thải không kịp thời. Điều này xuất phát từ nhận thức cũng như tính chủ động trong việc xử lý sự cố liên quan đến môi trường khi có hiện tượng bất thường xảy ra. Ngoài ra, Đại biểu Hồng cũng nhấn mạnh câu chuyện trách nhiệm và hai chữ "trách nhiệm" vẫn luôn lẩn khuất ở đâu đó, không rõ ràng.
Chính vì vậy, Đại biểu Nguyễn Thanh Hồng cho rằng cần phải có quy định về pháp luật để bảo vệ nguồn nước, đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho người dân. Cần có cơ chế xử lý kịp thời nếu có sự cố xảy ra cũng như đề phòng đến các hoạt động phá hoại, đưa chất độc hại vào nguồn nước. Từ đó, mới có phương án xử lý hiệu quả nếu xảy ra sự cố.
Phát hiện nước đặc sệt, mùi tựa dầu thải trong quá trình thau rửa bể một chung cư tại đường Nguyễn Trãi. Ảnh: Lê Bảo
Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng an ninh cũng nhấn mạnh, sự cố đổ trộm dầu thải khu vực đầu nguồn nước dẫn vào Nhà máy nước sạch Sông Đà đã ảnh hưởng trong nhiều quận huyện với hàng trăm nghìn người dân.
Đặc biệt, Đại biểu Hồng cũng nêu rõ quan điểm của mình: "Nhân vụ việc này, tôi đề nghị báo chí lên tiếng, yêu cầu họ đền bù thiệt hại cho người dân. Bản thân tôi ủng hộ phương án đưa doanh nghiệp ra tòa. Người dân có thể khởi kiện về dân sự, Hội bảo vệ người tiêu dùng Hà Nội phải đứng ra khởi kiện, như vụ Vedan xả thải gây ô nhiễm".
Vụ đổ trộm dầu thải đã khiến hàng trăm nghìn người dân Hà Nội rơi vào cảnh khốn đốn.
Theo quan điểm của Đại biểu Hồng, đối tượng đổ trộm dầu thải phải xử lý nghiêm. Với vi phạm của doanh nghiệp, tại Bộ Luật Hình sự cũng đã quy định về pháp nhân, nên có thể nghiên cứu, xem xét doanh nghiệp vi phạm đến mức nào, nặng có thể xử lý hình sự, hoặc người dân có thể khởi kiện dân sự doanh nghiệp đó và yêu cầu bồi thường.
Trước câu hỏi của báo chí về việc doanh nghiệp cung cấp nước sạch từ chối xin lỗi người dân trong buổi họp báo tại Hòa Bình vừa qua. Đại biểu Nguyễn Thanh Hồng cho biết: "Đây là lúc doanh nghiệp phải cúi đầu nhận lỗi, nhưng họ lại có thái độ coi thường người dân là không chấp nhận được. Chính vì vậy, cần lên án để tạo nên một văn hóa trong kinh doanh, phải xem xét trách nhiệm thông qua khởi tố vụ án và thông qua việc khởi kiện".
Lê Bảo
Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 85/2026/QĐ-UBND quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực cấp cứu ngoại viện.
Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - Tối 1/7, UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương điều chỉnh các tuyến xe buýt hiện có để phục vụ lộ trình triển khai Đề án Vùng phát thải thấp, đồng thời giao các sở, ngành rà soát kỹ phương án mở mới tuyến buýt, bảo đảm kết nối đồng bộ, sử dụng hiệu quả ngân sách.
Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 30/6 đến 5/7/2026 với nhiều hình thức đa dạng, từ truyền thông số đến tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Trọng tâm là phổ biến những điểm mới của Luật BHYT năm 2024 và các chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, giúp người dân hiểu đúng, hưởng đầy đủ quyền lợi và tích cực tham gia BHYT.
'Bốc đầu' xe máy trên đường, nam thanh niên nhận cái kết nhớ đời
Xã hội - 2 giờ trướcGĐXH - Trong quá trình lưu thông trên đường, nam thanh niên Đ.V.T.Đ có hành vi "bốc đầu xe" máy và bản thân không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, không có giấy phép lái xe, không có chứng nhận đăng ký xe.
Phạt người đàn ông 7,5 triệu đồng do bình luận tiêu cực, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức
Xã hội - 3 giờ trướcGĐXH - Làm việc với cơ quan công an, ông T khai nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình và cho biết, bản thân không có động cơ, mục đích chống phá, gây phức tạp về an ninh, trật tự.
Chỉ 2 trường công lập tại Hà Nội hạ điểm chuẩn lớp 10
Xã hội - 4 giờ trướcSở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2026-2027.
Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Mặc dù nhiều người biết rõ công việc về "việc nhẹ, lương cao" mình sẽ làm là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn chấp nhận tham gia vì hám lợi và mong muốn có thu nhập cao mà không phải bỏ nhiều công sức lao động.
Miền Bắc lại sắp đón một đợt mưa rất to trong 3 ngày liên tiếp
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ khoảng ngày 4-7/7, khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng. Cảnh báo ngập úng, sạt lở đất, lũ quét xảy ra tại nhiều nơi.
Công thức tính điểm xét tốt nghiệp THPT 2026, thí sinh cần biết ngay
Giáo dục - 7 giờ trướcGĐXH - Từ năm 2026, điểm xét tốt nghiệp THPT được tính theo công thức mới. Dưới đây là thông tin cụ thể.
Lộ diện thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đến từ Hải Phòng
Giáo dục - 7 giờ trướcGĐXH - Em Phạm Bích Phương, học sinh Trường THPT Thanh Miện II (thành phố Hải Phòng), là một trong hai thủ khoa toàn quốc với tổng điểm 38,5.
Số cuối ngày sinh Âm lịch hé lộ người có đường công danh sáng lạn
Đời sốngGĐXH - Theo tử vi, con số cuối trong ngày sinh Âm lịch được cho là có thể phản ánh một phần tính cách, năng lực và tiềm năng phát triển của mỗi người.