Để người cao tuổi được hưởng những quyền lợi sát sườn

| Y tế

GiadinhNet - Trong cuộc sống hiện đại, cháu thì đi học, con đi làm cả ngày, gặp nhau cũng khó, các cụ vào trung tâm dưỡng lão sẽ có bầu có bạn và được chăm sóc tốt hơn.

Việt Nam hiện có khoảng hơn 10% dân số là người cao tuổi. Với tốc độ già hóa nhanh như hiện nay, thời gian tới, số lượng người cao tuổi sẽ gia tăng nhanh chóng. Nhu cầu về chăm sóc sức khỏe cho đối tượng này cao hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện đại, khi con đi làm, cháu đi học, không phải gia đình nào cũng có điều kiện để chăm sóc, phụng dưỡng tốt nhất cho người cao tuổi.


Khi vào nhà dưỡng lão, các cụ sẽ có bầu bạn, được chăm sóc.

Khi vào nhà dưỡng lão, các cụ sẽ có bầu bạn, được chăm sóc.

“Quan niệm người già bị con cái hắt hủi mới vào viện dưỡng lão là quan niệm sai. Người già bao giờ cũng muốn sống cùng con cháu, ở nơi chôn rau cắt rốn của mình. Nhưng trong cuộc sống hiện đại, cháu thì đi học, con đi làm cả ngày, gặp nhau cũng khó, các cụ vào trung tâm sẽ có bầu có bạn và được chăm sóc tốt hơn” – bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Tổng Giám đốc công ty Cổ phần quốc tế Nhân Ái, nơi có Trung tâm chăm sóc người cao tuổi Nhân Ái chia sẻ tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập, ngày 30/10.

Phát biểu khi trao Bằng khen của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam cho Trung tâm, bà Cù Thị Hậu, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam cho biết, Trung tâm chăm sóc người cao tuổi Nhân Ái đã từng bước khẳng định thương hiệu riêng, với mục tiêu trở thành một nơi an dưỡng kiểu mẫu, nơi người cao tuổi được sống như mình mong muốn, tạo dựng một môi trường sống an lành, khỏe mạnh và đầy sự yêu thương của gia đình. Trung tâm là nơi để người cao tuổi yên tâm “gửi gắm tuổi già”, giúp họ được sống vui, sống khỏe.

“Chúng tôi sau này cũng vậy thôi, khi ốm yếu cũng sẽ vào các trung tâm dưỡng lão. Hội Người cao tuổi Việt Nam sẽ xem xét bồi dưỡng nhân rộng các trung tâm chăm sóc người cao tuổi để tất cả nước đều có trung tâm dưỡng lão, để giúp người cao tuổi được hưởng những quyền lợi sát sườn. Trung tâm chăm sóc người cao tuổi Nhân Ái chính là mô hình điển hình, kiểu mẫu để những trung tâm khác học tập” – bà Cù Thị Hậu nhấn mạnh.

Công ty cổ phần Quốc tế Nhân Ái là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng người cao tuổi và người khuyết tật cũng như kết hợp đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, công ty còn hợp tác đào tạo và hướng dẫn thực hành nghề cho đội ngũ điều dưỡng viên và nhân viên chăm sóc làm việc trong nước và các cơ sở dưỡng lão ở nước ngoài như Đài Loan, Nhật Bản, Đức... Gần 1.000 nhân viên chăm sóc và điều dưỡng cung cấp cho hơn 200 nhà dưỡng lão và bệnh viện tại Đài Loan đã được Công ty đào tạo.

T.Nguyên

Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.