Hà Nội
23°C / 22-25°C
Mùa Vu Lan báo hiếu: Cay mắt chuyện đời ở những trung tâm dưỡng lão

Mùa Vu Lan báo hiếu: Cay mắt chuyện đời ở những trung tâm dưỡng lão

Gia đình

GiadinhNet - Bên cạnh những người cao tuổi đang sống sung túc bên con cháu thì còn một số người già phải sống nương nhờ vào các viện dưỡng lão, trung tâm bảo trợ xã hội… Mùa Vu Lan báo hiếu, lòng các cụ cũng chất chứa nhiều nỗi niềm.

Chăm người cao tuổi để đối phó “già hóa” dân số

Chăm người cao tuổi để đối phó “già hóa” dân số

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Theo các chuyên gia, tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về “già hóa” dân số; hoàn thiện cơ chế, chính sách chăm sóc sức khỏe người cao tuổi (NCT); quan tâm hơn nữa đến việc xây dựng cơ sở vật chất, chăm lo cuộc sống của NCT… là những việc làm cần thiết để ứng phó với quá trình “già hóa” dân số đang diễn ra nhanh chóng ở nước ta hiện nay.

Để người cao tuổi được hưởng những quyền lợi sát sườn

Để người cao tuổi được hưởng những quyền lợi sát sườn

Y tế

GiadinhNet - Trong cuộc sống hiện đại, cháu thì đi học, con đi làm cả ngày, gặp nhau cũng khó, các cụ vào trung tâm dưỡng lão sẽ có bầu có bạn và được chăm sóc tốt hơn.

Đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão có là "bất hiếu"?

Đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão có là "bất hiếu"?

Gia đình

GiadinhNet - Quan niệm truyền thống vẫn cho rằng, “người già phải sống gần con cháu” nhưng cuộc sống hiện đại với bộn bề lo toan, nhiều người con đành gửi bố mẹ tới sống ở các viện dưỡng lão. Có người bảo như vậy là chưa tròn đạo hiếu, nhưng gặp các cụ mới thấy, không phải ai cũng quan niệm như vậy.

Có nhà, có vợ con sao vẫn muốn vào trung tâm dưỡng lão?

Có nhà, có vợ con sao vẫn muốn vào trung tâm dưỡng lão?

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Tại hội thảo đại biểu Quốc hội với chính sách, pháp luật về dân số và phát triển do Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức ngày 4/6 vừa qua, ngoài vấn đề mức sinh, một vấn đề nhân khẩu học quan trọng khác được bàn luận sôi nổi là “già hóa dân số”.

Top