Dễ nhiễm trùng, tử vong khi tự ý truyền dịch

| Y tế

GiadinhNet - “Việc truyền dịch (hay còn gọi là truyền nước) chỉ an toàn khi có chỉ định của bác sĩ, đồng thời phải tuân thủ theo các quy định trong truyền dịch như loại nước truyền, số lượng, thời gian và tốc độ truyền. Ngoài ra, nơi truyền dịch phải có các trang thiết bị để xử lý kịp thời trong trường hợp có sự cố xảy ra”, ThS.BS Nguyễn Trung Cấp, Phó Trưởng khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) khuyến cáo.

Các chuyên gia khuyến cáo, chỉ được truyền dịch khi có sự chỉ định của bác sĩ. Ảnh: N.Mai
Các chuyên gia khuyến cáo, chỉ được truyền dịch khi có sự chỉ định của bác sĩ. Ảnh: N.Mai

Cứ mệt mỏi là đi truyền dịch

Chị Nguyễn Thị Thu Hồng (ở Nam Dư, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội) vừa bị một phen hú vía khi tự ý đi truyền dịch. Ban đầu, chị Hồng bị cảm cúm nên thấy trong người mệt mỏi, chán ăn. Sau khi uống thuốc, thấy cơn đau giảm dần nhưng cơ thể vẫn uể oải, nặng nề nên chị quyết định ra phòng khám tư nhân gần nhà để truyền dịch cho nhanh khỏe.

Truyền hết một chai, thấy người “tươi tỉnh” hẳn lên, chị đề nghị nhân viên ở phòng khám tiếp tục truyền chai thứ hai cho hồi phục hẳn. Nhưng khi truyền được gần nửa chai thứ hai, chị Hồng thấy người nôn nao, đầu hơi choáng váng, chân tay bị tê và miệng gần như bị cứng. Thấy thế, nhân viên phòng khám vội gọi xe đưa chị đi cấp cứu ở Bệnh viện Bạch Mai. Tại đây, các bác sĩ cho biết, chị Hồng bị sốc dịch truyền, có thể do tốc độ dịch truyền vào cơ thể quá nhanh. Rất may, chị được đưa đến viện kịp thời, nếu không, rất có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Giống như trường hợp của chị Hồng, chị Hoàng Thị Bích (quê ở Thạch Thất, Hà Nội) cũng suýt gây hại cho cô con gái 4 tuổi vì nằng nặc đưa con đi truyền dịch. Chị Bích kể, gần đây, thấy con lười ăn, da dẻ xanh xao, chị đã đưa con đến trung tâm y tế gần nhà để truyền dịch. Tuy nhiên, sau khi nghe về thể trạng của bé, các bác sĩ cho rằng, cháu bé chỉ cần được bổ sung các chất dinh dưỡng trong bữa ăn hàng ngày là khỏe lại, không nhất thiết phải truyền dịch.

Không nghe lời khuyên của bác sĩ, chị Bích tiếp tục đưa con đến phòng khám tư nhân cách đó không xa để truyền dịch. Tuy nhiên, sau khi đi truyền dịch về, con chị không khỏe hơn mà phần bàn tay, nơi cắm kim truyền bị phù lên, gây đau nhức. Tối hôm đó, bé còn bị sốt, quấy khóc cả đêm khiến chị Bích hối hận vô cùng.

Trao đổi về việc này, ThS.BS Nguyễn Trung Cấp, Phó Trưởng khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) cho biết: Khi cơ thể bị mất nước, việc bổ sung nước là rất cần thiết và “lý tưởng” nhất là theo đường uống. Tuy nhiên, trong trường hợp người bệnh bị mất nước nặng mà không thể uống nước bổ sung, cần phải tiến hành truyền dịch. Việc này chỉ an toàn khi có chỉ định của bác sĩ, đồng thời phải tuân thủ theo các quy định như: Loại nước truyền, số lượng, thời gian và tốc độ truyền. Ngoài ra, nơi truyền dịch phải có các trang thiết bị để xử lý kịp thời trong trường hợp có sự cố xảy ra.

Dễ nhiễm trùng, sốc phản vệ... thậm chí tử vong

Theo BS Nguyễn Trung Cấp, việc một số người cứ thấy sốt, mệt mỏi lập tức nghĩ đến truyền dịch là quan niệm sai lầm. Sốt, mệt chỉ là triệu chứng của rất nhiều loại bệnh khác nhau. Khi bác sĩ quyết định việc truyền dịch cho bệnh nhân sẽ phải xác định được biểu hiện mệt, sốt là do bệnh gì, bệnh ấy có cần phải truyền dịch không... Trường hợp bắt buộc phải truyền, bác sĩ sẽ cân nhắc truyền như thế nào cho an toàn, chứ không thể truyền bừa bãi. Việc tự ý truyền dịch sẽ vô cùng nguy hại đến sức khỏe.

BS Nguyễn Trung Cấp cho biết thêm: Hiện nay, tại một số cơ sở y tế vẫn diễn ra tình trạng lạm dụng việc truyền dịch. Chẳng hạn, có trường hợp, việc truyền dịch diễn ra khi nhân viên y tế “chiều” theo ý “khách hàng”, tức là người bệnh yêu cầu được truyền dịch cho nhanh hồi phục sức khỏe. Thứ hai, để rút gọn thời gian chữa bệnh, nhiều nhân viên y tế cũng tiến hành cho người bệnh truyền dịch mặc dù chưa thực sự cần thiết. Việc làm này sẽ gây nguy hiểm khi cơ thể người bệnh vẫn đang trong tình trạng sốt cao và chưa thực sự “sẵn sàng” truyền dịch. Khi đó, việc tiếp nhận lượng nước lớn vào thể trạng người bệnh, có thể gây ra hiện tượng sốc dịch truyền.

BS Nguyễn Trung Cấp phân tích: “Việc lạm dụng truyền dịch khi không cần thiết vừa gây tốn kém chi phí, vừa gây hại cho sức khỏe. Người bệnh có thể bị sốc dịch truyền trong quá trình truyền dịch. Nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời sẽ rất nguy hại cho người bệnh. Thực tế, đã có trường hợp tử vong do bị sốc dịch truyền. Bên cạnh đó, việc truyền dịch vào trong mạch máu cũng tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng thông qua kim truyền nếu nơi truyền dịch không đảm bảo vô trùng. Ngoài ra, đối với nhiều người, đặc biệt là người bị bệnh tim, việc truyền dịch với tốc độ quá cao sẽ gây ra tình trạng quá tải dịch, dẫn đến tình trạng phù phổi cho người bệnh”.

Do vậy, BS Nguyễn Trung Cấp lưu ý, người bệnh không nên tự ý đi truyền dịch, đặc biệt với phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ. Khi thấy cơ thể mệt mỏi, đau ốm, người bệnh không nên tùy tiện mời bác sĩ về nhà hoặc đến các cơ sở khám bệnh tư nhân để truyền dịch mà phải vào bệnh viện, các cơ sở y tế để được thăm khám và truyền dịch theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo, một số người sức khỏe bình thường không nên lạm dụng truyền dịch, nhất là dịch hoa quả. Nước hoa quả là một dung dịch chứa các vitamin tổng hợp có thể cải thiện sức đề kháng, giúp ăn ngon nên chỉ dành cho những trường hợp yếu sức, mất cân bằng hoặc thiếu vitamin trầm trọng, ăn uống kém. Người khỏe truyền dịch hoa quả có thể sinh ra lười ăn vì dung mao ruột thoái hóa; phù tim, thận vì đột ngột đưa vào cơ thể lượng dinh dưỡng và lượng nước quá lớn.

Theo các chuyên gia y tế, hiện có khoảng trên 20 loại dịch truyền được chia thành ba nhóm cơ bản, đó là: Nhóm cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể (glucose các loại 5%, 10%, 20%, 30% và các dung dịch chứa chất đạm, chất béo và vitamin); nhóm cung cấp nước và các chất điện giải, dùng trong trường hợp mất nước, mất máu (dung dịch lactate ringer, natri clorua 0,9%, bicarbonate natri 1,4%...) và nhóm đặc biệt (huyết tương tươi, dung dịch chứa albumin, dung dịch dextran, haes-steril, gelofusin hay dung dịch cao phân tử...) dùng trong các trường hợp cần bù nhanh chất albumin hoặc lượng dịch tuần hoàn trong cơ thể.

Mai Thùy/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.