Hà Nội
23°C / 22-25°C

Để quên tài sản gần nửa tỷ đồng trên xe buýt, hành khách nhận cái kết bất ngờ

Thứ ba, 07:10 19/09/2023 | Xã hội

GĐXH – Nhiều tài sản có giá trị của hành khách đi xe buýt để quên đã được trao về tận tay người mất.

Nhặt được túi tiền 68 triệu tìm CSGT trả lại người đánh rơiNhặt được túi tiền 68 triệu tìm CSGT trả lại người đánh rơi

Trên đường về nhà, anh Mai Trung Hiếu đã nhặt được nhặt được 1 túi da màu đen, bên trong có 68 triệu đồng. Anh tìm đến CSGT để trả lại cho người đánh rơi.

Với hàng ngàn lượt xe vận hành hàng ngày trên khắp Thủ đô, những trường hợp công nhân lái xe (CNLX), nhân viên phụ việc (NVPV) nhặt được của rơi (giấy tờ tuỳ thân, thông tin cá nhân, các tài sản giá trị như tiền, điện thoại, laptop, thẻ ATM…) và trả lại cho hành khách có lẽ không còn là chuyện quá xa lạ.

Sự việc gần nhất là vào sáng 8/9/2023, hành khách Trần Văn Toàn bắt xe buýt BRT01 do Xí nghiệp Xe buýt nhanh BRT Hà Nội (thuộc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội) quản lý, từ nhà chờ An Hưng (Hà Đông) về Hoàng Đạo Thúy. 

Khi xuống xe, ông Toàn bỏ quên một ví cầm tay, trong ví có 17 triệu đồng, 3 nhẫn gắn mặt kim cương, 300 Euro, thẻ ngân hàng cùng một số giấy tờ quan trọng, tổng giá trị lên tới 450 triệu đồng.

Sau khi xuống xe và phát hiện quên ví, ông Toàn đã liên hệ với Xí nghiệp xe buýt nhanh BRT để nhờ hỗ trợ tìm đồ thất lạc. Sau đó, cán bộ của Xí nghiệp đã nhanh chóng liên hệ với các lái xe đang thực hiện nhiệm vụ trên tuyến.

Nhận được thông tin từ Xí nghiệp, lái xe Nguyễn Văn Tuyên đang điều khiển phương tiện BRT01 BKS - 15472 đã kịp thời phát hiện môt ví cầm tay giống như miêu tả của hành khách ở trên xe và đã bảo quản, bàn giao lại cho đơn vị để tiến hành trả lại tài sản cho hành khách theo đúng quy định.

"Nếu trên ví có số điện thoại của khách, tôi sẽ chủ động gọi điện cho khách để khách không phải lo lắng, phiền muộn", lái xe Tuyên cho biết.

Để quên tài sản gần nửa tỷ trên xe buýt, hành khách may mắn được tài xế trả về tận tay - Ảnh 2.

Hành khách để quên tài sản trị giá gần nửa tỷ trên xe buýt được trao trả tận tay.

Đối với những nhân viên phục vụ xe, ở góc độ nghề nghiệp thì việc kiểm tra và phát hiện đồ bỏ quên trên xe buýt để trả lại người đánh mất là một phần trách nhiệm. Còn ở góc độ nhân văn thì đó là một nét đẹp và đạo đức của mỗi con người.

Việc làm đẹp nêu trên góp phần nâng cao chất lượng phục vụ hành khách của mỗi nhân viên xe buýt công cộng, mỗi tấm gương người tốt việc tốt không phân biệt địa vị, tuổi tác và đáng được tôn trọng, tuyên dương.

Trước đó, nhiều trường hợp về hành động nhặt được của rơi trả lại người đánh mất của lái, phụ xe buýt đó là CNLX Nguyễn Quý Dương và NVPV Hoàng Thành Công đang làm việc tại Xí nghiệp xe khách Nam Hà Nội.

Theo đó, ngày 12/9/2023 chị Nguyễn Gia Linh lên xe buýt tuyến số 04 từ điểm dừng Đại học Dược về Lĩnh Nam. Khi xuống xe, do vội vã chị Linh để quên một túi xách laptop màu đen, bên trong có 1 máy tính xách tay hiệu Dell, 2 chiếc điện thoại Iphone, 1 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, 1 ví cầm tay màu đỏ bên trong có nhiều giấy tờ quan trọng mang tên Nguyễn Gia Linh và 4,5 triệu đồng tiền mặt. 

Tài sản bị mất không chỉ có giá trị về tiền mà còn có chứa nhiều dữ liệu quan trọng phục vụ công việc của chị Linh.

Để quên tài sản gần nửa tỷ trên xe buýt, hành khách may mắn được tài xế trả về tận tay - Ảnh 3.

Những tài bị bỏ quên trên xe buýt đều được nhân viên bảo quản và trả lại đầy đủ cho hành khách.

Ngay khi phát hiện túi xách của khách hàng bỏ quên, lái xe Dương và NVPV Công đã báo về Xí nghiệp và được hướng dẫn bảo quản tài sản của khách hàng. Chiều cùng ngày, chị Linh rất vui mừng khi nhận lại đầy đủ tài sản của mình.

"Tôi rất xúc động với sự trách nhiệm của Xí nghiệp Xe Khách Nam Hà Nội cũng như của CNLX Nguyễn Quý Dương và NVPV Hoàng Thành Công. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới 2 anh và Xí nghiệp. Chúc cho Xí nghiệp luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ", chị Linh bày tỏ.

Chia sẻ về những hành động đẹp trên, đại diện của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết: "Những việc làm nhỏ nhưng ý nghĩa của đội ngũ nhân viên phục vụ xe buýt đã ghi điểm trong lòng hành khách, qua đó, nâng cao chất lượng phục vụ của xe buýt Thủ đô. 

Chúng tôi tin rằng mỗi một lời khen ngợi, động viên, ghi nhận của quý khách hàng vừa là động lực, vừa là sự tự hào đối với đội ngũ lái xe và nhân viên phục vụ trên xe buýt của Transerco, để qua đó thu hút hơn nữa người dân tham gia đi lại bằng xe buýt, xây dựng hình ảnh xe buýt thân thiện, an toàn, tin cậy".

Nhặt được điện thoại, hai học sinh lớp 7 nhờ cán bộ Công an tìm và trả lại cho người mấtNhặt được điện thoại, hai học sinh lớp 7 nhờ cán bộ Công an tìm và trả lại cho người mất

Trên đường đi học về, hai em học sinh lớp 7 trường THCS Tản Hồng nhặt được một chiếc điện thoại. Không chần chừ, hai em đã mang đến Công an xã Tản Hồng nhờ các chiến sỹ Công an tìm trả lại chủ nhân.

Diễm Hằng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam Định: Dự án nhà máy nước sạch Hải Minh hiện ra sao sau 8 năm thi công?

Nam Định: Dự án nhà máy nước sạch Hải Minh hiện ra sao sau 8 năm thi công?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm, dự án xây dựng nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, Nam Định vẫn "dậm chân tại chỗ". Hiện trong bãi đất trống, cỏ mọc um tùm, người dân xung quanh và trên địa bàn huyện vẫn sử dụng nước giếng khoan, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khoẻ.

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Thời sự - 5 giờ trước

Khói lửa bùng lên tại cửa hàng FPT Shop trên đường Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò Vấp khiến nhiều nhân viên hốt hoảng ôm đồ tháo chạy.

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Pháp luật - 5 giờ trước

Lực lượng chức năng phạt tiền 15 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng với tài xế xe limousine điều khiển ô tô chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên đường cao tốc, điều khiển xe lạng lách khi chạy trên đường.

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng sau ngày 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5 khả năng có không khí lạnh yếu gây ra hiện tượng mưa dông, chấm dứt nắng nóng ở phía Đông Bắc Bộ.

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Pháp luật - 7 giờ trước

Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 28/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 11 giờ trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Top