Đê Tả Cà Lồ (Sóc Sơn) bị lấn chiếm, phủ đầy rác (bài 7): Hàng trăm tấn rác thải lềnh bềnh trong nước lũ trôi về hạ lưu, sau cơn bão số 3

| Thời sự

GĐXH - Những ngày qua, nước lũ tại các sông chảy qua địa bàn TP Hà Nội dâng cao, trong đó, nước lũ tại sông Cà Lồ báo động mức độ 3 (8,0mm). Bởi vậy, trong những ngày nước lũ dâng, điểm tập kết rác thải tại đê Tả Cà Lồ cũng bì bõm trong nước và phần lớn rác đã trôi về hạ lưu đúng như người dân dự đoán.

Hà Nội lệnh báo động lũ mức 3 trên sông Cà Lồ (Sóc Sơn) và các đê thuộc huyện Đông AnhHà Nội lệnh báo động lũ mức 3 trên sông Cà Lồ (Sóc Sơn) và các đê thuộc huyện Đông Anh

GĐXH - Căn cứ vào mực nước sông Cà Lồ tại trạm Thủy văn Mạnh Tân đo hồi 13h30 hôm nay (10/9) là 8,00mm (mực nước báo động 3), Ban Chỉ huy PCTT và TKCN ban hành lệnh báo động lũ.

Thực trạng lấn chiếm hàng lang đê, hành lang giao thông đường thủy để tập kết rác đã diễn ra nhiều năm tại  đê Tả Cà Lồ (thuộc thôn Thu Thủy, xã Xuân Thu, huyện  Sóc Sơn), phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) ghi nhận và phản ánh.

Thậm chí, thông tin tới phóng viên, chính quyền huyện Sóc Sơn cũng như xã Xuân Thu nhiều lần khẳng định sẽ xử lý tình trạng lấn chiếm hàng lang đê, hành lang thoát lũ tại sông Cà Lồ để tập kết rác thải, đúng như nguyện vọng của người dân.

Đê Tả Cà Lồ (Sóc Sơn) bị lấn chiếm, phủ đầy rác (bài 7): Hàng trăm tấn rác thải lềnh bềnh trong nước lũ trôi về hạ lưu, sau cơn bão số 3- Ảnh 2.

Toàn cảnh khu vực công trình lấn chiếm của ia đình ông Phan Văn Chử và rác, phế liệu dềnh lên mặt nước.

Tuy nhiên, trong những ngày mưa lớn vừa qua, do ảnh hưởng của bão số 3 (bão Yagi), điểm tập kết rác nói trên luôn trong tình trạng nổi lềnh phềnh trên nước. 

Ngày 13/9, người dân sinh sống trên địa bàn xã Xuân Thu tiếp tục phản ánh đến Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) về tình trạng một phần rác tại điểm tập kết đê Tả Cà Lồ đã diễn ra đúng như những gì người dân đã lo lắng trước đó là nước lũ cuốn trôi rác về phía hạ lưu, mang theo nguy cơ gây bệnh, ảnh hưởng sức khỏe, nguy cơ ô nhiễm môi trường, nguồn nước. Một phần của hàng trăm tấn rác tại đây vẫn bì bõm trong nước.

Theo người dân, trong những ngày mưa bão gây ngập lụt, sông Cà Lồ được báo động lũ mức độ 3 vào ngày 10/9, nước dềnh lên đến mặt đê. Đến ngày 13/9, mực nước sông Cà Lồ hạ chậm. Điều này khiến điểm tập kết rác vốn dĩ lộ thiên ngay tại hàng lang giao thông đường thủy, nay lại nổi lềnh bềnh trong nước lũ.

Đê Tả Cà Lồ (Sóc Sơn) bị lấn chiếm, phủ đầy rác (bài 7): Hàng trăm tấn rác thải lềnh bềnh trong nước lũ trôi về hạ lưu, sau cơn bão số 3- Ảnh 3.

Hình ảnh điểm tập kết phế liệu, rác thải cùng công trình của ông Phan Văn Chử tại đê Tả Cà Lồ (Sóc Sơn) trước thời điểm bão số 3 đi qua.

Đê Tả Cà Lồ (Sóc Sơn) bị lấn chiếm, phủ đầy rác (bài 7): Hàng trăm tấn rác thải lềnh bềnh trong nước lũ trôi về hạ lưu, sau cơn bão số 3- Ảnh 4.
Đê Tả Cà Lồ (Sóc Sơn) bị lấn chiếm, phủ đầy rác (bài 7): Hàng trăm tấn rác thải lềnh bềnh trong nước lũ trôi về hạ lưu, sau cơn bão số 3- Ảnh 5.
Đê Tả Cà Lồ (Sóc Sơn) bị lấn chiếm, phủ đầy rác (bài 7): Hàng trăm tấn rác thải lềnh bềnh trong nước lũ trôi về hạ lưu, sau cơn bão số 3- Ảnh 6.

Đây vẫn là điểm tập kết phế liệu, rác thải cùng công trình của ông Phan Văn Chử nhưng do ảnh hưởng của bão số gây mưa lớn, nước sông Cà Lồ dâng cao, một phần của hàng trăm tấn rác tại hành lang đê Cà Lồ đã bị cuốn về hạ lưu, phần còn lại dềnh lên theo dòng nước và bì bõm trong nước. 

Theo đại diện lãnh đạo UBND xã Xuân Thu, đây là điểm tập kết, phân loại phế liệu, rác thải mà gia đình hai thế hệ ông Phan Văn Chử đã lấn chiếm từ những năm 2004 – 2005 đến nay. Tại khu vực mà gia đình ông Chử lấn chiếm có một nhà xưởng mái tôn nằm trên phần đất sông và bờ sông. Thời gian qua, chính quyền địa phương đã nhiều lần ra quân xử phạt nhưng đâu lại hoàn đó.

Bởi vậy, điều mà người dân nơi đây cũng như những gia đình sinh sống ở khu vực hạ lưu sông Cà Lồ lo lắng nhiều năm nay chính là nguy cơ gây bệnh, nguy cơ ô nhiễm môi trường, nguồn nước phát sinh ra từ điểm tập kết, phân loại rác này sẽ bị trôi về hạ lưu nếu UBND huyện Sóc Sơn cũng như các đơn vị trực thuộc không mạnh tay, xử lý.

Song, thật đáng tiếc, những gì diễn ra trong nhiều ngày mưa lớn, nước lũ dâng cao, có lẽ đã đúng như những gì người dân lo lắng bấy lâu.

Theo văn bản UBND huyện  Sóc Sơn gửi đến Báo Sức khỏe và Đời sống, chỉ trong một thời gian rất ngắn, UBND xã Xuân Thu phối hợp với Hạt quản lý đê số 8 ra quân giải tỏa 53 trường hợp quây tôn, đổ đất, làm xưởng… và các trường hợp để vật liệu xây dựng, gỗ… trên hành lang bảo vệ đê.

Thậm chí, "trong nội dung Văn bản chỉ đạo của UBND huyện đã chỉ đạo rất quyết liệt và gắn trách nhiệm người đứng đầu đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm về công tác quản lý, kiểm tra, phát hiện, thiết lập hồ sơ xử lý…", văn bản số 1700/UBND-KT ngày 19/7/2024 do ông Đỗ Minh Tuấn ký, ban hành, cho hay.

Tuy nhiên, thực tế đến thời điểm hiện tại, điểm tập kết rác này vẫn nghiễm nhiên tồn tại (?).

Hà Nội lệnh báo động lũ mức 3 trên sông Cà Lồ (Sóc Sơn) và các đê thuộc huyện Đông AnhHà Nội lệnh báo động lũ mức 3 trên sông Cà Lồ (Sóc Sơn) và các đê thuộc huyện Đông Anh

GĐXH - Căn cứ vào mực nước sông Cà Lồ tại trạm Thủy văn Mạnh Tân đo hồi 13h30 hôm nay (10/9) là 8,00mm (mực nước báo động 3), Ban Chỉ huy PCTT và TKCN ban hành lệnh báo động lũ.

Hà Nội: Vỡ bờ bao ở Sóc Sơn, 12ha hoa màu bị ảnh hưởng nghiêm trọngHà Nội: Vỡ bờ bao ở Sóc Sơn, 12ha hoa màu bị ảnh hưởng nghiêm trọng

GĐXH - Chiều 10/9, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội thông tin, vào hồi 13h30 phút cùng ngày, đã xảy ra sự cố tràn, sạt lở, vỡ bờ bao Đầm Khoai (xóm Cầu Lai, thôn Lai Sơn, xã Bắc Sơn, Sóc Sơn).

Đê Tả Cà Lồ (Sóc Sơn) bị lấn chiếm, phủ đầy rác (bài 6): Trong nửa tháng xử lý 62 trường hợp, tình trạng quây tôn, dựng nhà chiếm vẫn còn nguyên?Đê Tả Cà Lồ (Sóc Sơn) bị lấn chiếm, phủ đầy rác (bài 6): Trong nửa tháng xử lý 62 trường hợp, tình trạng quây tôn, dựng nhà chiếm vẫn còn nguyên?

GĐXH - Tại khu vực K6+705 đê Tả Cà Lồ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, thuộc địa bàn xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn Thành phố Hà Nội từ lâu xảy ra tình trạng quây tôn xây nhà xưởng lấn chiếm đất của Nhà nước với diện tích hàng héc ta. Điều đáng nói là việc này chính quyền xã, huyện đều biết, thông tin tới báo chí đã rốt ráo giải quyết nhưng thực tế lấn chiếm gần như vẫn còn nguyên.

Đê Tả Cà Lồ (Sóc Sơn) bị lấn chiếm, phủ đầy rác (bài 5): Huyện vào cuộc nước thải vẫn ngả màu đen, bốc mùi hôi thốiĐê Tả Cà Lồ (Sóc Sơn) bị lấn chiếm, phủ đầy rác (bài 5): Huyện vào cuộc nước thải vẫn ngả màu đen, bốc mùi hôi thối

GĐXH - Hiện nay, khu vực đê Tả Cà Lồ tại thôn Thu Thủy, xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội không chỉ diễn ra tình trạng xả rác thải tràn lan, mà việc xả nước thải cũng đang khiến lòng sông, cống khu vực thôn Thu Thủy lúc nào cũng ngả màu, bốc mùi.

Đê Tả Cà Lồ (Sóc Sơn) bị lấn chiếm, phủ đầy rác (bài 4):  Cán bộ kể chuyện bắt "rác tặc" như phim trinh thám, lòng sông, hành lang đê rác vẫn chất chồngĐê Tả Cà Lồ (Sóc Sơn) bị lấn chiếm, phủ đầy rác (bài 4): Cán bộ kể chuyện bắt 'rác tặc' như phim trinh thám, lòng sông, hành lang đê rác vẫn chất chồng

GĐXH - Theo lãnh đạo UBND xã Xuân Thu (Sóc Sơn), cấp huyện đã có những đề xuất, giải pháp để xử lý tình trạng lấn chiếm đất và rác thải nhưng thẩm quyền của xã chỉ có thể xử lý những hành vi vi phạm có mức xử phạt vi phạm hành chính dưới 5 triệu đồng.

Đê Tả Cà Lồ (Sóc Sơn) bị lấn chiếm, phủ đầy rác (bài 3): Vì sao cả hệ thống chính quyền bất lực với gia đình ông Chử?Đê Tả Cà Lồ (Sóc Sơn) bị lấn chiếm, phủ đầy rác (bài 3): Vì sao cả hệ thống chính quyền bất lực với gia đình ông Chử?

GĐXH - Theo UBND xã Xuân Thu (huyện Sóc Sơn), trường hợp ông Phan Văn Chử lấn chiếm khu vực bãi sông, bờ sông Cà Lô để tập kết phế liệu, rác thải, chính quyền ra quân xử phạt nhiều lần nhưng phạt xong đâu lại hoàn đó.

Đê Tả Cà Lồ (Sóc Sơn) bị lấn chiếm, phủ đầy rác (bài 3): Vì sao cả hệ thống chính quyền bất lực với gia đình ông Chử?Đê Tả Cà Lồ (Sóc Sơn) bị lấn chiếm, phủ đầy rác (bài 3): Vì sao cả hệ thống chính quyền bất lực với gia đình ông Chử?

GĐXH - Theo UBND xã Xuân Thu (huyện Sóc Sơn), trường hợp ông Phan Văn Chử lấn chiếm khu vực bãi sông, bờ sông Cà Lô để tập kết phế liệu, rác thải, chính quyền ra quân xử phạt nhiều lần nhưng phạt xong đâu lại hoàn đó.

Cận cảnh đê Tả Cà Lồ (Sóc Sơn) bị lấn chiếm, phủ đầy rác (bài 2): Người dân bức xúc vì mùa nắng nặng mùi xú uế, mùa mưa hàng trăm tấn rác thải lại dềnh lênCận cảnh đê Tả Cà Lồ (Sóc Sơn) bị lấn chiếm, phủ đầy rác (bài 2): Người dân bức xúc vì mùa nắng nặng mùi xú uế, mùa mưa hàng trăm tấn rác thải lại dềnh lên

GĐXH - Khu vực đê Tả Cà Lồ thuộc địa phận thôn Thu Thủy, xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội có dấu hiệu bị lấn chiếm và bao phủ bởi rác thải, nhà không phép. Mùa nắng nặng mùi xú uế, mùa mưa thì hàng trăm tấn rác thải lại dềnh lên. Người dân vùng hạ lưu sẽ hứng trọn rác kèm nguy cơ dịch bệnh.

Đê Tả Cà Lồ (Sóc Sơn) bị lấn chiếm, phủ đầy rác (bài 1): Người dân bức xúc vì rác vây quanh nhà, nguy cơ ngập lụt caoĐê Tả Cà Lồ (Sóc Sơn) bị lấn chiếm, phủ đầy rác (bài 1): Người dân bức xúc vì rác vây quanh nhà, nguy cơ ngập lụt cao

GĐXH - Theo người dân địa phương, khu vực đê Lương Phúc, thuộc thôn Thu Thủy (xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) bị ô nhiễm, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe do rác thải ùn ứ, nhà xưởng nhả khói. Bên cạnh đó, thời điểm này, nhiều khu vực trên địa bàn TP Hà Nội ngập lụt dâng cao nên người dân nơi đây luôn canh cánh nỗi lo ngập lụt khi đất hành lang đê bị lấn chiếm diện rộng.

Cận cảnh khu vực đê Tả Cà Lồ bị lấn chiếm, bao phủ bởi rác, người dân Sóc Sơn bức xúc vì chỉ cần dòng lũ, hàng trăm tấn rác thải sẵn sàng trôi về hạ lưu.

Nhóm Phóng viên
Ý kiến của bạn
Tags:
Tin sáng 15/4: Thí sinh Chuyên Tuyên Quang than đề Toán thi lại khó; Công khai hình ảnh khay ăn thực tế của học sinh để phụ huynh giám sát

Tin sáng 15/4: Thí sinh Chuyên Tuyên Quang than đề Toán thi lại khó; Công khai hình ảnh khay ăn thực tế của học sinh để phụ huynh giám sát

Thời sự -

GĐXH - Rời điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, một số thí sinh cho rằng đề Toán thi lại khó hơn lần 1; Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 14/8/2026 về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục...

Chậm triển khai hàng thập kỷ, dự án khu nhà ở phường Bạch Mai của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội có dấu hiệu sử dụng sai mục đích

Chậm triển khai hàng thập kỷ, dự án khu nhà ở phường Bạch Mai của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội có dấu hiệu sử dụng sai mục đích

Thời sự -

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tại số 54, ngõ 459 phố Bạch Mai (phường Bạch Mai) vừa được UBND TP. Hà Nội "xướng tên" trong danh sách 300 dự án chậm triển khai trên địa bàn. Trong khi các thủ tục pháp lý dường như vẫn "đóng băng" suốt nhiều năm, khu đất "vàng" rộng hơn 2.000m² này lại đang được biến tướng thành bãi trông giữ xe có thu tiền.

Tin sáng 14/8: 5 thí sinh Tuyên Quang chưa làm thủ tục thi lại tốt nghiệp THPT; Từ 1/9, trường hợp nào được hỗ trợ tới 100 triệu đồng khi bị TNGT?

Tin sáng 14/8: 5 thí sinh Tuyên Quang chưa làm thủ tục thi lại tốt nghiệp THPT; Từ 1/9, trường hợp nào được hỗ trợ tới 100 triệu đồng khi bị TNGT?

Xã hội -

GĐXH - Chiều 13/8, Bộ GD&ĐT thông tin về buổi làm thủ tục dự thi đợt thi lại tốt nghiệp THPT tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang; Từ 1/9/2026, nạn nhân tai nạn giao thông thuộc diện quy định có thể được hỗ trợ lên tới 100 triệu đồng.

Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam kiện toàn bộ máy, ra mắt ban Văn hóa – Xã hội và Cộng đồng

Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam kiện toàn bộ máy, ra mắt ban Văn hóa – Xã hội và Cộng đồng

Thời sự -

Sáng ngày 10/8, Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ ra mắt Ban Văn hóa - Xã hội và cộng đồng, đồng thời công bố các Quyết định về công tác tổ chức, nhân sự và khen thưởng các cá nhân có đóng góp cho Hiệp hội.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.