Đề tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT: Dễ cho thí sinh, khó cho các trường đại học?
GiadinhNet - Sau khi Bộ GD&ĐT công bố toàn bộ đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, nhiều thí sinh thở phào vì đề thi tương đối dễ. Tuy nhiên, một số giáo viên, chuyên gia giáo dục dự báo sẽ có “mưa điểm cao” tại kỳ thi, điều này gây khó khăn cho chính các trường đại học.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 được dự báo là sẽ rất nhẹ nhàng so với các năm trước. Ảnh minh họa: Q.Anh
Đề thi tương đối "dễ thở" so với các năm trước
Vừa qua, Bộ GD&ĐT đã chính thức công bố đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Đề thi tham khảo bao gồm các môn Ngữ văn (theo hình thức tự luận), các môn trắc nghiệm Toán, Ngoại ngữ, Tổ hợp môn Khoa học xã hội (các môn thành phần: Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân), Khoa học tự nhiên (các môn thành phần: Vật lí, Hóa học, Sinh học). Theo Bộ GD&ĐT, lần công bố các dạng đề thi tham khảo lần này giúp thí sinh tiếp cận, làm quen với kỳ thi, bởi nội dung đề thi của kỳ thi năm nay bám sát theo chương trình đã được tinh giảm ở học kỳ II năm học 2019 - 2020 do thời gian nghỉ học kéo dài vì COVID-19.
Sau khi Bộ GD&ĐT công bố các đề thi tham khảo, nhiều ý kiến giáo viên, học sinh lớp 12 cho rằng đề thi bám sát cấu trúc ổn định trong các năm qua, tuy nhiên lại có phần dễ hơn so với các năm trước. Theo TS. Trịnh Thu Tuyết - nguyên giáo viên Ngữ Văn Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội), đề tham khảo môn Ngữ văn về cơ bản không có thay đổi so với đề thi THPT quốc gia những năm gần đây gồm 2 phần: Đọc hiểu (3 điểm) và Làm văn (7 điểm). Đề thi tham khảo có một phần giảm mức độ yêu cầu với học sinh, có thể sẽ giúp cho mục đích chính của kỳ thi là xét tốt nghiệp THPT. Còn sự phân hoá - với đặc thù môn Ngữ văn sẽ thể hiện ngay trong mức độ trình bày, cảm nhận, khai thác ý... của mỗi em, không hoàn toàn thể hiện trong số lượng các câu như các môn khác.
Đối với môn Toán, thầy Trần Mạnh Tùng, Giáo viên Toán Trường THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) nhận định, đề tham khảo hoàn toàn phù hợp với xét tốt nghiệp ở chỗ nhẹ nhàng, đơn giản, thuận tiện cho thí sinh ôn thi vì những khó khăn của mùa dịch. Tuy nhiên, rất dễ xảy ra "mưa điểm cao" như năm 2017 vì còn dễ hơn đề năm 2017. Đề dễ sẽ gây khó khăn cho việc xét tuyển đại học, khi mà đa số các trường vẫn sử dụng kết quả này để tuyển sinh. Khả năng các trường sẽ phải sử dụng nhiều tiêu chí phụ.
"Thông qua đề tham khảo có thể thấy đề chỉ phân hoá được 2 tốp: Tốp trung bình và tốp khá giỏi. Không phân hoá được tốp trên nên việc tuyển vào đại học không thuận tiện. Dù đề dễ hơn so với các năm trước, nhưng thí sinh không được chủ quan. Các em cần học chắc kiến thức cơ bản, nâng cao phù hợp. Tích cực làm đề thi thử. Chủ động tham khảo thông tin về quy chế, về các trường, ngành, tổ hợp mình quan tâm để học, ôn, thi và xét tuyển đạt kết quả cao. Các em muốn đỗ các trường top 1, mỗi môn cứ phải đạt từ 8.5 trở lên", thầy Trần Mạnh Tùng đưa ra lời khuyên.
Có thể dùng điểm thi tốt nghiệp để xét tuyển vào đại học
Theo Bộ GD&ĐT, do năm học hiện tại bị ảnh hưởng vì COVID-19 nên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 cũng được điều chỉnh lại. Theo đo, đề thi năm nay sẽ nhẹ nhàng hơn so với năm ngoái nhưng Bộ sẽ vẫn đảm bảo giám sát và quản lý chặt chẽ, nghiêm túc tất cả các khâu của kỳ thi, đảm bảo một kỳ thi công bằng. Phương án tổ chức kỳ thi không có nhiều thay đổi so với năm 2019. Bộ GD&ĐT vẫn tổ chức ra đề thi, xây dựng và cung cấp các phần mềm chấm thi, các thí sinh vẫn dự thi ngay tại địa phương mình. Nội dung thi nằm trong chương trình học sau tinh giản theo tinh thần "học gì thi nấy". Các trường ĐH, CĐ vẫn có thể sử dụng kết quả kỳ thi này để làm căn cứ tuyển sinh.
Bộ GD&ĐT cũng đã tiếp tục công bố Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2020. Trong đó, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu cao vấn đề tự chủ trong tuyển sinh của các trường, có thể sử dụng nhiều phương thức khác nhau để tuyển sinh phù hợp với đặc thù đào tạo của trường. Theo quy định của Bộ, tất cả các trường đều phải xây dựng và công khai Đề án tuyển sinh các hình thức đào tạo trên trang thông tin điện tử của trường trước 15 ngày tính đến ngày thí sinh bắt đầu đăng ký xét tuyển và cập nhật điều chỉnh thông tin (nếu có) tại các thời điểm tuyển sinh.
Thực hiện theo tự chủ, một số trường đại học cũng đã lên phương án tổ chức kỳ kiểm tra riêng. Cụ thể, Hội đồng tuyển sinh ĐH Bách khoa Hà Nội vừa "chốt" phương án thi bổ sung dưới hình thức một bài kiểm tra tư duy vào khối ngành kỹ thuật và kinh tế (trừ ngành Ngôn ngữ Anh), dự kiến lấy từ 30% đến 35% chỉ tiêu tuyển sinh của trường. Bên cạnh đó, trường dành từ 10%-15% chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển tài năng, gồm xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT; Xét tuyển theo hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn đối với các học sinh trường chuyên, học sinh đạt giải học sinh giỏi từ cấp tỉnh trở lên, học sinh có các chứng chỉ quốc tế, học sinh xuất sắc trong các lĩnh vực khác. Trường tiếp tục xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT.
Tuy nhiên, một số trường đại học đã thay đổi phương án tuyển sinh năm nay bằng việc bỏ kỳ thi tuyển sinh riêng. ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, kỳ tuyển sinh năm nay vẫn sẽ sử dụng kết quả Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020 để xét tuyển cho các ngành, chương trình đào tạo đại học, trường không tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực như dự kiến trươc đó. ĐH Ngoại thương cũng bỏ phương thức dùng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực, thay vào đó là thực hiện xét tuyển theo 5 phương thức khác nhau. Dù vẫn sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, song lãnh đạo một số trường cho biết, công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT cần phải đảm bảo an toàn, nghiêm túc, bảo đảm chất lượng, để các trường đại học yên tâm xét tuyển dựa trên kết quả của kỳ thi này.
Tại Hội nghị trực tuyến về công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2020, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ thông tin, tuyển sinh 2020 cơ bản sẽ giữ ổn định như 2019 để tạo bình yên cho xã hội, hứng khởi cho học sinh, cùng đất nước vượt qua khó khăn thời dịch bệnh. Về phương án tuyển sinh riêng tại một số trường đại học, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho rằng, đây không phải việc dễ dàng với bất kỳ trường đại học nào, kể cả những trường đại học top đầu trong hệ thống. Tổ chức kỳ thi riêng “không phải muốn làm gì thì làm” mà phải tuân thủ theo quy định, đảm bảo tính khách quan, minh bạch, công bằng. Thi riêng cũng phải có chuẩn, ngân hàng câu hỏi; điều kiện tổ chức công khai và có sự giám sát.
Quang Anh
Hà Nội cấm dạy thêm, học trước chương trình trong dịp hè năm 2026
Giáo dục - 3 giờ trướcThành phố yêu cầu các trường không dạy thêm, học trước chương trình trong hè năm 2026, đồng thời triển khai hoạt động ôn tập, sinh hoạt hè trên tinh thần tự nguyện, phù hợp nhu cầu của học sinh và phụ huynh.
Bắt đôi nam nữ dùng dao khống chế, cướp xe của tài xế công nghệ ở Tây Ninh
Pháp luật - 4 giờ trướcNam thanh niên cùng bạn gái ở Tây Ninh giả làm khách đi xe, sau đó dùng dao khống chế tài xế xe ôm công nghệ để cướp tài sản rồi bỏ trốn về TP.HCM.
Phát hiện gần 20.000 sản phẩm hàng vi phạm sở hữu trí tuệ và mỹ phẩm hết hạn sử dụng
Pháp luật - 5 giờ trướcLực lượng hải quan liên tiếp phát hiện gần 20.000 sản phẩm gồm hàng vi phạm sở hữu trí tuệ và mỹ phẩm hết hạn sử dụng nhập khẩu tại cảng Cát Lái - Thành phố Hồ Chí Minh.
Bên trong Volume Club ở Hà Nội trước vụ cháy khiến 1 người tử vong ra sao?
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Vụ cháy tại hộ kinh doanh Volume trên đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội khiến 1 người tử vong đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Trước thời điểm xảy ra hỏa hoạn, cơ sở này hoạt động rầm rộ về đêm với mô hình club kết hợp phòng hát, đông khách ra vào tới khuya.
Hà Nội: Hiện trạng 'đại công trường' GPMB Vành đai 2,5 Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi
Thời sự - 6 giờ trướcGĐXH - Nhằm bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng sạch cho thành phố trước ngày 15/5, UBND phường Thanh Xuân (TP Hà Nội) đang huy động tổng lực, duy trì các tổ công tác trực chiến để tháo gỡ vướng mắc và đẩy nhanh công tác phá dỡ các công trình nằm trong diện di dời của dự án đường Vành đai 2,5.
Người phụ nữ túm tóc hàng xóm đánh tới tấp vì cho rằng nạn nhân xúc phạm con trai mình
Pháp luật - 6 giờ trướcCơ quan truy tố xác định, xuất phát từ mâu thuẫn đăng bài trên mạng xã hội, bị can Nguyễn Thị Vân Anh đã chửi bới, hành hung nữ hàng xóm cùng tầng. Hành vi của bị can gây mất trật tự khu dân cư, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự công cộng.
Khởi tố nguyên cán bộ địa chính xã ở Thái Nguyên vì sai phạm liên quan 33ha đất rừng
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quá trình công tác, một nguyên công chức địa chính xã ở Thái Nguyên bị cáo buộc làm sai lệch hồ sơ thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 33ha đất rừng sản xuất.
Đề án "Phát triển kinh tế đêm" của Hà Nội vừa được phê duyệt có điểm gì nổi bật khiến người dân, du khách kỳ vọng?
Thời sự - 8 giờ trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Đề án "Phát triển kinh tế đêm trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045", đặt mục tiêu đưa kinh tế đêm trở thành động lực tăng trưởng mới, từng bước định hình thương hiệu "Thành phố trải nghiệm văn hóa ban đêm" của khu vực.
Khởi tố 2 đối tượng sản xuất, bán lượng lớn nước hoa giả mang các nhãn hiệu nổi tiếng COCO CHANEL, DIOR, LELABO
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Khám xét 3 địa điểm tại ấp Phụng Quới A (xã Thạnh An, TP Cần Thơ) lực lượng Công an phát hiện vợ chồng Lê Văn Hải và Vũ Thanh Thủy sản xuất, buôn bán số lượng lớn nước hoa giả mang các nhãn hiệu nổi tiếng.
Sắp tới (từ ngày 1/7), hàng triệu người mừng thầm khi được hưởng các loại phụ cấp theo chính sách tiền lương mới
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Bộ Nội vụ đã đưa ra cách tính phụ cấp của cán bộ, công chức từ 1/7/2026 khi tăng lương cơ sở lên thành 2.530.000 đồng/tháng.
Những con giáp dễ bị người khác tác động nhất: Không tỉnh táo rất dễ sa ngã
Đời sốngGĐXH - Trong tử vi, đây là những con giáp dễ bị cảm xúc hoặc hoàn cảnh chi phối. Nếu không đủ tỉnh táo, họ rất dễ hình thành những thói quen tiêu cực hoặc đi chệch hướng trong cuộc sống.