Đề xuất không đánh thuế hộ kinh doanh có doanh thu dưới 200 triệu đồng: Người mong chờ, 'kẻ' lo lắng tiền 'trượt giá'

| Bảo vệ người tiêu dùng

GĐXH - Việc nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế là điều mà các hộ kinh doanh đang rất mong chờ, bởi ngưỡng chịu thuế hiện nay áp dụng được 10 năm nay đã không còn phù hợp.

Từ nay đến hết 2024, những ngành hàng này được giảm 2% thuế VAT, cả người dân và doanh nghiệp hưởng lợiTừ nay đến hết 2024, những ngành hàng này được giảm 2% thuế VAT, cả người dân và doanh nghiệp hưởng lợi

GĐXH - Nghị quyết kỳ họp thứ 7, Quốc Hội khóa XV vừa được Quốc hội thông qua đã cho phép tiếp tục giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng (thuế VAT) đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng thuế suất 10%, từ 1/7 đến hết ngày 31/12 năm nay.

Người mong chờ nâng mức doanh thu buộc đóng thuế GTGT...

Đề xuất nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị giá tăng (GTGT) từ 100 triệu đồng/năm lên mức từ 200 – 300 triệu đồng/năm đối với hộ kinh doanh vừa được Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội tại Phiên họp chuyên đề pháp luật mới đây.

Điều này có nghĩa rằng những hộ  kinh doanh có doanh thu dưới 200 triệu đồng/năm đang được đề xuất sẽ không phải đóng  thuế GTGT.

Đây là tin vui đối với hàng triệu hộ kinh doanh trên toàn quốc, khi mà ngưỡng chịu thuế hiện tại là 100 triệu đồng/năm, có hiệu lực từ năm 2014 cho đến nay đã "lạc hậu".

Đề xuất không đánh thuế hộ kinh doanh có doanh thu dưới 200 triệu đồng: Người mong chờ, 'kẻ' lo lắng tiền 'trượt giá'- Ảnh 2.

Nhiều ý kiến cho rằng doanh thu 200 triệu/năm, tương đương hơn 16 triệu đồng/tháng, với lợi nhuận từ 10-30% thu được thì sau đóng thuế sẽ "không đủ sống".

Hơn nữa, nếu chia 200 triệu đồng cho 12 tháng thì đồng nghĩa, doanh thu tương đương khoảng 16 triệu đồng/tháng mới phải đóng thuế.

Còn nếu áp dụng mức 300 triệu đồng thì mỗi tháng, hộ kinh doanh có doanh thu 25 triệu đồng mới phải đóng thuế.

Bà Nguyễn Thị Lành (56 tuổi) – chủ một cửa hàng tạp hóa ở phố Yên Hòa, (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) chờ đợi đề xuất nâng khung doanh thu buộc đóng thuế đã lâu.

Bà Lành cho biết, sức mua của cửa hàng tạp hóa giảm rất nhiều so với nhiều năm trước đây do phải cạnh tranh với  thương mại điện tử. Với doanh thu hiện nay, hộ kinh doanh của bà Lành phải đóng thuế gần 400.000 đồng/tháng.

Theo bà Lành: "Cửa hàng tạp hóa của gia đình nhưng vẫn phải đăng ký hộ kinh doanh, nhân lực chủ yếu là vợ chồng tôi thay nhau bán hàng. Coi như là lấy công làm lãi". 

"Nếu đề xuất không đánh thuế hộ kinh doanh có doanh thu dưới 200 triệu đồng được thông qua, gia đình tôi không còn thuộc diện phải đóng thuế GTGT. Chúng tôi mong chờ điều này", bà Lành cho hay.

...người lo ngại tiền mất giá

Bên cạnh những sự mong mỏi này, không ít ý kiến bày tỏ lo ngại rằng, việc nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế đồng nghĩa lạm phát và giá cả cũng không thể "dậm chân tại chỗ".

Anh Hoàng Văn Dũng (45 tuổi, ở Lạc Long Quân, Tây Hồ) bày tỏ, ở thời điểm này, một suất xôi ngon, đầy đủ cho bữa sáng đã "leo" từ mức 5.000 đồng, 7.000 đồng lên 15.000 đồng/suất và 20.000 đồng/suất. Với một suất cơm bình dân cũng tương tự. 

Thực tế, doanh thu cao chỉ là số liệu, trên thực tế, nếu tính cả số tiền quay vòng vốn và mở rộng kinh doanh thì tính ra vẫn là khó khăn đối với hộ kinh doanh.

Do đó, anh Dũng cho rằng, cần cụ thể hóa với từng ngành nghề kinh doanh mà áp mức doanh thu đóng thuế khác nhau.

Tương tự, chị Bùi Thị Hoa (38 tuổi, ở Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm) cho rằng, mức đóng 10% thuế GTGT đối với hộ kinh doanh là rất cao. 

Bởi khi đã kinh doanh nhỏ lẻ, gia đình thường bố trí nhân sự trong gia đình để bán hàng, lấy công làm lãi.

Anh Đoàn Văn Dự (43 tuổi, ở Hà Nội) cho rằng, nên nâng doanh thu buộc đóng thuế lên 500 triệu đồng/năm sẽ phù hợp hơn bởi với doanh thu trung bình 200 triệu đồng/năm, thì mức doanh thu tương đương chỉ khoảng 16,7 triệu đồng/tháng.

Theo anh Dự, với lợi nhuận của kinh doanh nhỏ lẻ từ 10-30% giá trị hàng hóa, thì doanh thu là không đủ chi trả cho sinh hoạt, cuộc sống.

Ba luật về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ hôm nay (1/8) sẽ tác động đến thị trường bất động sản như thế nào?Ba luật về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ hôm nay (1/8) sẽ tác động đến thị trường bất động sản như thế nào?

GĐXH - Hôm nay (1/8), Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản 2023 chính thức có hiệu lực thi hành. Ba đạo luật này được thực thi sớm hơn 5 tháng so với dự kiến là ngày 1/1/2025.

Đê Tả Cà Lồ (Sóc Sơn) bị lấn chiếm, phủ đầy rác: Huyện vào cuộc nước thải vẫn ngả màu đen, bốc mùi hôi thối

Khánh Dương
Ý kiến của bạn
Tags:
Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Ngày 14/8, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cùng UBND phường Hoàn Kiếm và một số đơn vị liên quan đã khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 11 với chủ đề "Rằm rộ phố cổ – Hà Nội trong tôi".

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Sau vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ 170.876 viên đá màu, đá quý được 'phù phép', nhiều khách hàng đã mua các sản phẩm có sử dụng kim cương hoặc đá quý sau này được xác định có nguồn gốc nhập lậu vô cùng lo lắng về quyền lợi của mình.

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Qua vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ việc 170.876 viên đá màu, đá quý được phù phép, rõ ràng hàng nhập lậu có thể đi vào một hệ thống bán lẻ chính thức thì vấn đề không còn dừng ở “hàng hóa đã qua biên giới bằng cách nào”, mà câu hỏi lớn hơn được đặt ra: “hàng hóa đã được hợp thức hóa như thế nào để có thể đi vào thị trường?” TS. Luật sư Đặng Văn Cường Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Hà Nội) bày tỏ quan điểm.

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Đề án thí điểm mô hình tiêu dùng số và bảo trợ thương mại điện tử (TMĐT), hướng tới xây dựng môi trường mua sắm trực tuyến minh bạch, an toàn, có truy xuất nguồn gốc và tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 trên toàn địa bàn trong năm 2026. Hoạt động này nhằm kiểm soát chặt chất lượng nhiên liệu, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường trong kinh doanh xăng dầu.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra ngay nguồn gốc hoa quả nhập khẩu tại chợ Long Biên

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra ngay nguồn gốc hoa quả nhập khẩu tại chợ Long Biên

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Ngày 15/7, trong phiên chất vấn tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội, vấn đề kiểm soát nguồn gốc hàng hóa, đặc biệt là hoa quả nhập khẩu tại các chợ dân sinh, tiếp tục được các đại biểu đặt ra khi nhiều mặt hàng vẫn chưa chứng minh được xuất xứ rõ ràng.

Hà Nội lập kịch bản ứng phó khủng hoảng xăng dầu, sẵn sàng bán theo hạn mức nếu nguồn cung giảm mạnh

Hà Nội lập kịch bản ứng phó khủng hoảng xăng dầu, sẵn sàng bán theo hạn mức nếu nguồn cung giảm mạnh

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên địa bàn, trong đó lần đầu xây dựng các kịch bản ứng phó với tình huống nguồn cung bị gián đoạn nghiêm trọng. Đáng chú ý, nếu tổng nguồn cung giảm trên 30% so với nhu cầu, thành phố sẽ kích hoạt cơ chế điều hành tập trung và có thể áp dụng phương thức bán xăng dầu theo hạn mức nhằm ngăn chặn đầu cơ, tích trữ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.