Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đến bao giờ hạng mục nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ ở Thừa Thiên Huế mới hoàn thành?

Thứ bảy, 09:12 15/04/2023 | Xã hội

GĐXH - Hạng mục nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ nằm trong Dự án “Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - Tiểu dự án Thừa Thiên Huế sau khi được khởi công đến nay đang trong tình trạng thi công ì ạch, chưa 'hẹn' ngày hoàn thành.

Video: Thi công ì ạch, hạng mục thuộc Dự án đô thị xanh ở Huế chưa "hẹn" ngày hoàn thành

Theo Ban QLDA Đầu tư xây dựng chương trình phát triển các đô thị loại II, Sở KH&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế (gọi tắt Ban QLDA), hạng mục nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ thuộc gói thầu số 28 gồm các hạng mục: Nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ và đường 100m nối 2 khu đô thị A và B Khu đô thị mới An Vân Dương (cầu qua sông Như Ý) do Công ty CP 479 Hòa Bình thi công.

Thi công ì ạch, hạng mục thuộc Dự án đô thị xanh ở Huế chưa ‘hẹn’ ngày hoàn thành - Ảnh 3.

Tổng giá trị đầu tư của gói thầu là 109,51 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 7/2021, dự kiến hoàn thành vào 6/1/2024. Quy mô đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ gồm chiều dài toàn cầu là 169,70m bao gồm 5 nhịp dầm, bề rộng cầu 30m. Trong đó phần cầu cũ rộng 14m, phần cầu mới mỗi bên rộng 8m.

Thi công ì ạch, hạng mục thuộc Dự án đô thị xanh ở Huế chưa ‘hẹn’ ngày hoàn thành - Ảnh 4.

Ngoài ra, hạng mục có đầu tư xây dựng mới hệ thống hạ tầng kỹ thuật gồm điện chiếu sáng, cây xanh, thoát nước mưa, cấp nước tưới cây...Tuy nhiên, sau khởi công, đến nay việc thi công mở rộng, nâng cấp cầu Vỹ Dạ đang gặp vướng mắc, do việc giải phóng mặt bằng (GPMB) chậm, chưa đáp ứng kịp tiến độ công trình.

Thi công ì ạch, hạng mục thuộc Dự án đô thị xanh ở Huế chưa ‘hẹn’ ngày hoàn thành - Ảnh 5.

Theo ghi nhận của PV Gia đình và Xã hội, tại cầu Vỹ Dạ hầu như không có bóng dáng của công nhân thi công. Các trụ cầu đã được xây nhưng dở dang, sắt thép rỉ sét do thời tiết.

Thi công ì ạch, hạng mục thuộc Dự án đô thị xanh ở Huế chưa ‘hẹn’ ngày hoàn thành - Ảnh 6.

Chưa đồng thuận trong giải phóng mặt bằng, hộ ông Nguyễn Văn Tuệ (63 tuổi, ở đường Hàn Mạc Tử, phường Vỹ Dạ, TP Huế) hiện vẫn sống trong căn nhà lụp xụp, chưa bàn giao mặt bằng cho nhà thầu và đơn vị thi công.

Thi công ì ạch, hạng mục thuộc Dự án đô thị xanh ở Huế chưa ‘hẹn’ ngày hoàn thành - Ảnh 7.

“Việc nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ là rất cần thiết, sẽ góp phần quan trọng vào việc giảm ách tắc vào giờ cao điểm hay trời mưa khi đi qua cầu cũ như hiện nay. Dù vậy, hiện nay việc thi công cầu rất chậm, chưa biết khi nào mới hoàn thành”, ông Tuệ nói.

Ông Lê Thành Bắc – Phó Giám đốc Ban QLDA thông tin, gói thầu số 28 đã trải qua thời gian thi công là 626 ngày tương ứng 68,5%. Giá trị thực hiện lũy kế đến 23/3 là hơn 34 tỷ đồng đạt 31,2% giá trị thấp hơn hợp đồng, thấp hơn 53,4% so với kế hoạch (84,8%). Tiến độ thi công gói thầu chậm 290 ngày. “Về hạng mục nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ, đến nay nhà thầu đã thi công 28/48 cọc khoan nhồi, phần còn lại do vướng mặt bằng nên không thể thi công gồm trụ T1 nhánh trái và 4 mố cầu đổ bê tông 7/8 trụ cầu và đang đúc 10/40 dầm L=33m”, ông Bắc cho hay.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Huế cho biết, phạm vi mở rộng, nâng cấp cầu Vỹ Dạ thuộc 3 phường gồm Phú Hội, Xuân Phú và Vỹ Dạ với 57 hộ bị ảnh hưởng và 2 tổ chức. Để giải quyết vướng mắc về đền bù, giải phóng mặt bằng, hiện đơn vị này đang đề nghị chính quyền địa phương xác nhận lại các hộ trong và ngoài taluy để làm cơ sở thực hiện đền bù.

Dự án Chương trình Phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - tiểu dự án Thừa Thiên Huế được UBND tỉnh phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng tại Quyết định số 894/QĐ-UBND ngày 29/4/2016, điều chỉnh tại Quyết định số 1139/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 với Tổng mức đầu tư là 1.617,196 tỷ đồng.

Trong đó, vốn nước ngoài là 1.353,387 tỷ đồng, vốn đối ứng của tỉnh là 263,809 tỷ đồng. Hiện tại, dự án đang triển khai 54 tiểu dự án trên địa bàn 19 phường thuộc địa phận TP Huế. Dự án ảnh hưởng đến 2.972 hộ gia đình/tổ chức, trong đó 2.140 hộ ảnh hưởng về đất và 832 hộ ảnh hưởng về tài sản.

Xem thêm video:

Cận cảnh dự án hơn 340 tỷ đồng ở Huế vừa được điều chỉnh 'đội' vốn

Hoàng Dũng
Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 34 phút trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 11 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 11 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Top