Đi đơm đó vào sáng sớm, người đàn ông Hải Dương phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ven đê

| Xã hội

GĐXH - Nội dung bức thư viết: "Ai nhặt được bé mong gia đình nuôi dưỡng, dạy dỗ bé giúp em, em vì hoàn cảnh không nuôi được bé... Bé sinh ngày 13/08/2023, lúc 5h45".

Trao đổi với PV Gia đình & Xã hội vào sáng nay (18/8), ông Đinh Ngọc Dậu - Chủ tịch UBND xã Thái Tân, huyện Nam Sách (Hải Dương) cho biết: "Cách đây 3 ngày, một người dân sinh sống trên địa bàn có phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ven đê. Sau đó, người này đưa cháu bé về nhà và thông tin tới chính quyền địa phương. Đây cũng là trường hợp đầu tiên trên địa bàn xã chúng tôi có trẻ sơ sinh bị bỏ rơi". 

Theo thông tin, vào khoảng 5h50 ngày16/8, ông P.Đ.T (trú tại thôn Mạc Bình, xã Thái Tân) đi đơm đó vào sáng sớm và bất ngờ phát hiện tại khu vực dốc đê thôn Mạc Bình có một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi nên đã đưa về nhà chăm sóc. Thời điểm ông T. phát hiện, cháu bé được quấn khăn màu xanh đặt nằm trong làn nhựa, cạnh đó có một số đồ dùng sơ sinh và một lá thư viết tay.

Đi đơm đó vào sáng sớm, người đàn ông Hải Dương phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ven đê - Ảnh 1.

Lá thư nhờ người nuôi giúp cháu bé được để cạnh bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ven đê

Nội dung lá thư viết: "Ai nhặt được bé mong gia đình nuôi dưỡng, dạy dỗ bé giúp em, em vì hoàn cảnh không nuôi được bé, mong muốn của em gia đình nhặt được bé nuôi dạy bé khôn lớn trưởng thành, nhận con nuôi giúp em ạ. Bé sinh ngày 13/08/2023, lúc 5h45".

"Ngay khi nhận được tin báo, cán bộ chuyên môn của xã và lực lượng chức năng địa phương nhanh chóng có mặt tại nơi phát hiện sự việc, tiến hành xác minh, lập biên bản. Đồng thời đưa bé gái đi kiểm tra sức khoẻ. Qua kiểm tra, bé gái nặng 3kg, sức khỏe bình thường", đại diện UBND xã Thái Tân nói.

Cũng theo chính quyền xã Thái Tân, trong lúc chờ tìm bố mẹ của cháu bé bị bỏ rơi, địa phương tạm bàn giao cháu cho gia đình ông T. chăm sóc nuôi dưỡng. Sau thời gian thông báo, thân nhân bé gái không đến nhận lại, chính quyền xã sẽ làm các thủ tục theo quy định pháp luật.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Những điều ly kỳ về tháng 7 âm lịch (tháng cô hồn)

Đức Tùy
Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Thời sự -

GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" tại hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm trước khi nghiên cứu hợp nhất thành một đơn vị quy mô khoảng 700.000 dân. Theo thành phố, việc thí điểm song song nhằm kiểm chứng mô hình, hoàn thiện các tiêu chí trước khi đề xuất Trung ương xem xét quyết định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.