Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đi khám vì đau đầu, người đàn ông ở Hà Nội mới biết mình bị suy thận giai đoạn cuối

Thứ tư, 17:01 14/08/2024 | Bệnh thường gặp

GĐXH - Đi khám bệnh vì đau đầu, mệt mỏi kéo dài, người đàn ông ở Hà Nội không ngờ mình lại bị suy thận mạn giai đoạn 5 và phải lọc máu cấp cứu.

Ai có nguy cơ cao mắc bệnh bạch hầu? 5 nhóm người này cần cảnh giácAi có nguy cơ cao mắc bệnh bạch hầu? 5 nhóm người này cần cảnh giác

GĐXH - Mọi lứa tuổi đều có thể bị mắc bệnh bạch hầu nếu không có miễn dịch đặc hiệu hoặc nồng độ kháng thể ở dưới mức bảo vệ.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ, các bác sĩ nơi đây vừa tiếp nhận bệnh nhân là anh T.V.T (34 tuổi) ở Ba Vì, Hà Nội bị suy thận mạn giai đoạn cuối.

Người bệnh cho biết, trước đây chưa từng đi kiểm tra sức khỏe nên không biết trong người có bệnh. Gần đây xuất hiện đau đầu, mệt mỏi, người bệnh đã đến khám tại phòng khám gần nhà, được chẩn đoán bị viêm xoang và điều trị bằng thuốc uống, thuốc tiêm. 

Tuy nhiên đã uống thuốc nhưng tình trạng không đỡ, các dấu hiệu mệt mỏi tăng lên, xuất hiện phù nhiều hai chi dưới, tiểu ít... nên đã đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ kiểm tra.

Đi khám vì đau đầu, người đàn ông ở Hà Nội mới biết mình bị suy thận giai đoạn cuối- Ảnh 2.

Kết quả siêu âm cho thấy 2 thận người bệnh đã teo nhỏ, có dịch ổ bụng và dịch màng phổi hai bên. Ảnh: BVCC

Tại bệnh viện, sau khi khám lâm sàng và làm các xét nghiệm, siêu âm tổng quát, các bác sĩ cho biết bệnh nhân bị thiếu máu HC 3,24 T/L, HST 90 g/l; huyết áp cao 180/100 mmHg; chức năng thận suy giảm nhiều Ure 28,28 mmol/L, creatinin 810,9 mmol/L; trên siêu âm 2 thận đã teo nhỏ, có dịch ổ bụng và dịch màng phổi hai.

Người bệnh được chẩn đoán suy thận mạn giai đoạn cuối/tăng huyết áp, thiếu máu, tràn dịch đa màng, đã được chuyển vào điều trị nội trú. 

Tại Trung tâm thận lọc máu các bác sĩ đã hội chẩn và chỉ định điều trị theo hướng lọc máu cấp cứu, điều trị triệu chứng, kiểm soát bệnh nền, nâng cao thể trạng bằng chế độ dinh dưỡng phù hợp, bổ sung đạm thận, đồng thời phẫu thuật tạo cầu nối thông động tĩnh mạch để chạy thận nhân tạo lâu dài.

Hiện tại, sau thời gian được điều trị tích cực người bệnh đã đỡ mệt, không phù, tiểu được, toàn trạng ổn định. Tiếp theo, người bệnh sẽ phải thực hiện lọc máu chu kỳ 3 lần/tuần.

Đi khám vì đau đầu, người đàn ông ở Hà Nội mới biết mình bị suy thận giai đoạn cuối- Ảnh 3.

Bệnh nhân T.V.T đã đỡ mệt, không phù, tiểu được, toàn trạng ổn định hơn sau thời gian điều trị. Ảnh: BVCC

BS. Ngô Thị Hương – Trung tâm Thận Lọc máu cho biết: "Suy thận mạn tính là tình trạng mất chức năng của thận diễn ra trong nhiều tháng hoặc nhiều năm. Với trường hợp của bệnh nhân này, nếu người bệnh đi kiểm tra sức khỏe định kỳ thì có thể phát hiện bệnh sớm hơn, chúng tôi sẽ có những phương pháp điều trị hiệu quả và người bệnh có thể chưa phải lọc máu chu kỳ".

Tuy nhiên, do người bệnh đến bệnh viện khám muộn, nên bệnh đã âm thầm tiến triển đến giai đoạn cuối mà không hề biết. Lần này, khi dùng thuốc uống và thuốc tiêm để điều trị viêm xoang chỉ là giọt nước tràn ly làm cho bệnh tiến triển nặng lên thành đợt cấp nên người bệnh mới đi khám tại Bệnh viện.

Đáng chú ý, giống như trường hợp người bệnh T kể trên, tại Trung tâm Thận – Lọc máu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ cũng đã ghi nhận nhiều trường hợp người bệnh khác nhập viện trong tình trạng suy thận nặng hoặc suy thận giai đoạn cuối có chỉ định điều trị thay thế thận ngay lần đầu đến khám. Đây là những hệ luỵ rất nặng nề và đáng tiếc đối với người bệnh.

Qua đây bác sĩ khuyến cáo, để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra, người dân nên thực hiện kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 tháng đến 1 năm một lần. Khi gặp các vấn đề về sức khỏe cần đến các cơ sở y tế có uy tín để được thăm khám, phát hiện, chẩn đoán đúng bệnh và có phương pháp điều trị phù hợp. Người bệnh không nên tự ý sử dụng các loại thuốc uống không rõ nguồn gốc, xuất xứ, các loại thuốc theo truyền miệng để tránh những hệ lụy đáng tiếc xảy ra.

Thanh niên 29 tuổi tử vong vì biến chứng bệnh tiểu đường, bác sĩ chỉ rõ sai lầm khiến bệnh trở nặngThanh niên 29 tuổi tử vong vì biến chứng bệnh tiểu đường, bác sĩ chỉ rõ sai lầm khiến bệnh trở nặng

GĐXH - Mắc bệnh tiểu đường, nhưng thanh niên này vẫn duy trì thói quen thức khuya chơi game, ăn đồ ăn nhanh. Món anh yêu thích nhất là gà rán, nước ngọt có ga và thường xuyên sử dụng các món này trước khi đi ngủ.

Liên tiếp 2 người đàn ông ở Lạng Sơn nhập viện sau khi cùng nhau uống rượuLiên tiếp 2 người đàn ông ở Lạng Sơn nhập viện sau khi cùng nhau uống rượu

GĐXH - Sau uống rượu hai người đàn ông có dấu hiệu bị kích thích, co giật, gọi hỏi không trả lời kèm tím tái toàn thân... nên được gia đình đưa tới viện cấp cứu.

Tiết lộ thực đơn của thanh niên trẻ mắc ung thư trực tràng, bất ngờ vì món khoái khẩu nhiều người Việt ưa thíchTiết lộ thực đơn của thanh niên trẻ mắc ung thư trực tràng, bất ngờ vì món khoái khẩu nhiều người Việt ưa thích

GĐXH - Thanh niên mắc ung thư trực tràng mới ngoài tuổi 22 vốn là đầu bếp ở một vùng nổi tiếng với những món ăn nhiều dầu mỡ, cay nóng... anh cũng thường xuyên ăn những đồ ăn này.

M.A (th)
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông Phú Thọ bị tổn thương gan chỉ vì 1 thói quen khi ăn rau

Người đàn ông Phú Thọ bị tổn thương gan chỉ vì 1 thói quen khi ăn rau

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

Người đàn ông Phú Thọ không ngờ một thói quen ăn rau của mình lại khiến gan phải lãnh hậu quả.

Chuyên gia cảnh báo: Gan rất 'sợ' món này nhưng nhiều người lại lầm tưởng là 'có nguồn gốc'

Chuyên gia cảnh báo: Gan rất 'sợ' món này nhưng nhiều người lại lầm tưởng là 'có nguồn gốc'

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Không ít người cho rằng chỉ cần thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng là có thể yên tâm sử dụng thường xuyên. Tuy nhiên, theo Ths.BS Nguyễn Vũ Bình cho biết, một số loại thực phẩm chế biến sẵn dù đảm bảo vệ sinh và xuất xứ vẫn có thể gây áp lực cho gan nếu tiêu thụ quá nhiều trong thời gian dài.

Chỉ số Axit uric tăng cao: Chuyên gia khuyên nên làm ngay những điều này để tránh gout

Chỉ số Axit uric tăng cao: Chuyên gia khuyên nên làm ngay những điều này để tránh gout

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Nồng độ Axit uric trong máu tăng cao kéo dài có thể làm gia tăng nguy cơ gout, tổn thương khớp và ảnh hưởng chức năng thận. Theo bác sĩ, bên cạnh thuốc điều trị, việc thay đổi chế độ dinh dưỡng và duy trì lối sống khoa học là yếu tố quan trọng giúp hỗ trợ kiểm soát Axit uric hiệu quả hơn.

Lòng lợn đang được 'minh oan' trên mạng xã hội, nhưng sự thật phía sau không đơn giản như nhiều người nghĩ

Lòng lợn đang được 'minh oan' trên mạng xã hội, nhưng sự thật phía sau không đơn giản như nhiều người nghĩ

Bệnh thường gặp - 4 ngày trước

GĐXH - Nhiều người cho rằng lòng lợn “ít hại” hơn mỡ hay móng giò vì ít chất béo hơn. Tuy nhiên, theo TS Lê Thị Hương Giang, nội tạng động vật vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tim mạch, gout và tồn dư độc chất nếu ăn thường xuyên.

Bác sĩ cảnh báo 6 dấu hiệu ung thư xương giai đoạn đầu mà nhiều người vẫn nghĩ là thiếu canxi

Bác sĩ cảnh báo 6 dấu hiệu ung thư xương giai đoạn đầu mà nhiều người vẫn nghĩ là thiếu canxi

Bệnh thường gặp - 5 ngày trước

GĐXH - Nhiều người cho rằng đau nhức xương, mỏi cơ hay chuột rút là dấu hiệu thiếu canxi nên tự ý bổ sung tại nhà trong thời gian dài. Tuy nhiên, theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình – Giảng viên Đại học Y Hà Nội, có những trường hợp đau xương thực chất là dấu hiệu sớm của ung thư xương và việc nhầm lẫn có thể khiến người bệnh bỏ lỡ “giai đoạn vàng” trong điều trị.

Vì sao uống thuốc mỡ máu một thời gian rồi vẫn tái phát? Bác sĩ chỉ ra nguyên nhân ít ai ngờ tới

Vì sao uống thuốc mỡ máu một thời gian rồi vẫn tái phát? Bác sĩ chỉ ra nguyên nhân ít ai ngờ tới

Bệnh thường gặp - 5 ngày trước

GĐXH - Nhiều người bị rối loạn mỡ máu thường có tâm lý uống thuốc đến khi chỉ số ổn định thì tự ý ngưng điều trị. Tuy nhiên, theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội), việc mỡ máu tăng trở lại sau khi ngừng thuốc là tình trạng rất phổ biến nếu người bệnh không thay đổi được nguyên nhân gốc rễ liên quan đến dinh dưỡng và chuyển hóa.

6 nhóm thực phẩm giúp gan 'dễ thở', cơ thể nhẹ nhõm hơn mỗi ngày

6 nhóm thực phẩm giúp gan 'dễ thở', cơ thể nhẹ nhõm hơn mỗi ngày

Sống khỏe - 1 tuần trước

GĐXH - Gan quá tải có thể khiến cơ thể nhanh mệt mỏi, da xỉn màu và làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ. Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, 6 nhóm thực phẩm quen thuộc dưới đây có thể giúp hỗ trợ chức năng gan, giảm viêm và tăng cường sức khỏe nếu bổ sung đúng cách mỗi ngày.

Ướp thịt qua đêm tưởng vô hại, chuyên gia cảnh báo sai lầm khiến nguy cơ ngộ độc tăng cao

Ướp thịt qua đêm tưởng vô hại, chuyên gia cảnh báo sai lầm khiến nguy cơ ngộ độc tăng cao

Bệnh thường gặp - 1 tuần trước

GĐXH - Ướp thịt qua đêm giúp món ăn đậm vị và tiết kiệm thời gian chế biến, nhưng nếu bảo quản sai cách có thể làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Theo TS Lê Thị Hương Giang, điều quan trọng không nằm ở việc có nên ướp thịt qua đêm hay không mà là cách bảo quản và chế biến thực phẩm sau đó.

Chỉ 7 bài plank này nhưng có thể 'đánh bay' mỡ toàn thân: ai tập đúng mới thấy hiệu quả thật sự!

Chỉ 7 bài plank này nhưng có thể 'đánh bay' mỡ toàn thân: ai tập đúng mới thấy hiệu quả thật sự!

Bệnh thường gặp - 1 tuần trước

GĐXH - Plank không chỉ giúp siết cơ bụng mà còn hỗ trợ đốt mỡ toàn thân hiệu quả. Chỉ với 7 biến thể đơn giản tại nhà, bạn có thể cải thiện vóc dáng rõ rệt nếu tập đúng cách và kiên trì.

Loại quả 'gây nghiện' mùa hè nhưng chuyên gia cảnh báo 4 kiểu người này nên hạn chế ăn

Loại quả 'gây nghiện' mùa hè nhưng chuyên gia cảnh báo 4 kiểu người này nên hạn chế ăn

Bệnh thường gặp - 1 tuần trước

GĐXH - Sầu riêng là loại trái cây được nhiều người yêu thích nhờ hương vị béo ngậy và hàm lượng dinh dưỡng cao. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, loại quả này chứa lượng năng lượng và đường khá lớn nên không phù hợp với tất cả mọi người, đặc biệt là những người đang có bệnh lý nền liên quan chuyển hóa và tim mạch.

Bác sĩ cảnh báo 6 dấu hiệu ung thư xương giai đoạn đầu mà nhiều người vẫn nghĩ là thiếu canxi

Bác sĩ cảnh báo 6 dấu hiệu ung thư xương giai đoạn đầu mà nhiều người vẫn nghĩ là thiếu canxi

Bệnh thường gặp

GĐXH - Nhiều người cho rằng đau nhức xương, mỏi cơ hay chuột rút là dấu hiệu thiếu canxi nên tự ý bổ sung tại nhà trong thời gian dài. Tuy nhiên, theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình – Giảng viên Đại học Y Hà Nội, có những trường hợp đau xương thực chất là dấu hiệu sớm của ung thư xương và việc nhầm lẫn có thể khiến người bệnh bỏ lỡ “giai đoạn vàng” trong điều trị.

Top