Dịch bệnh mùa hè 2019 gia tăng và bất thường: Nếu còn nghi ngại việc tiêm vaccine, hãy đến phòng cấp cứu để thấy hậu họa
GiadinhNet - Tại Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Phòng, chống dịch bệnh, công tác tiêm chủng và an toàn tiêm chủng năm 2019 do Bộ Y tế tổ chức đầu tuần này, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh, thời gian tới, tình hình dịch bệnh vẫn còn nhiều tiềm ẩn diễn biến phức tạp, nguy cơ bệnh mới nổi và nguy hiểm trên thế giới có khả năng xâm nhập vào nước ta.
Tiêm vaccine 5 trong 1 mới (DPT-VGB-Hib do Viện Huyết thanh Ấn Độ (SII) sản xuất) cho trẻ ở Hà Nam. Ảnh: TL
Nhiều bệnh dịch gia tăng và bất thường
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho hay, thời gian qua số trường hợp mắc sởi trên toàn cầu đã tăng 300%, bùng phát mạnh tại nhiều quốc gia như Hoa Kỳ, Madagascar khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có nhiều quốc gia trước đây đã công bố loại trừ bệnh sởi.
Bên cạnh đó, thời tiết nóng bất thường, mưa nhiều khiến cho bệnh sốt xuất huyết có chiều hướng gia tăng. Nắng nóng cũng làm cho các bệnh tay chân miệng, viêm màng não, viêm não Nhật Bản B... đều có xu hướng gia tăng.
Trao đổi với PV Gia đình & Xã hội, PGS.TS Trần Minh Điển - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, hiện bệnh viện có khoảng 7 trẻ mắc viêm não Nhật Bản B, tập trung ở nhóm 3-15 tuổi. Trong khi đó, mùa nắng nóng như hiện nay cho đến tháng 9 - 10 là thời điểm tăng các ca viêm não Nhật Bản.
Từ đầu năm đến nay, tại bệnh viện này có khoảng hơn 20 trường hợp mắc viêm não Nhật Bản, chiếm khoảng 30% - 40% trong tổng các loại viêm não, chưa có ca tử vong… Hầu hết bệnh nhân được nhận định là những ca bệnh nặng, đã có co giật, hôn mê, kèm các biến chứng nhiễm trùng khác. Dù các bác sĩ rất cố gắng xử lý sớm phác đồ viêm não Nhật Bản nhưng tỷ lệ để lại di chứng rất cao (về tinh thần, vận động, trẻ không tiếp xúc được như bình thường, chân tay yếu, tăng trương lực cơ). “Điều này rất đáng ngại, bởi dù có sống, trẻ có di chứng cũng có cuộc sống khó khăn”, PGS.TS Trần Minh Điển chia sẻ.
Hiện tại Bệnh viện Nhi Trung ương có 40 ca mắc sởi nặng, bội nhiễm. Tại Bệnh viện Bạch Mai, TS Đỗ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm Bệnh Nhiệt đới cho biết, dịch sởi năm nay có nhiều diễn biến bất thường. Dù đã giữa hè, chưa phải cao đột biến như năm 2014 nhưng số ca mắc lên tới hàng trăm ca/ tháng trong hè 2019.
Thông thường, dịch sởi bùng phát mạnh vào mùa Đông - Xuân, khi vào hè thì số ca mắc sẽ giảm mạnh và hết. Thế nhưng năm nay, dù hiện đã vào giữa mùa hè, số ca bệnh vẫn tiếp tục gia tăng. Trong tháng 5/2019, tại Trung tâm Bệnh Nhiệt đới tiếp nhận khoảng 70 ca bệnh sởi. Con số này vẫn có xu hướng tăng cao. Số bệnh nhân người lớn mắc sởi chiếm tỷ lệ cao hơn hẳn so với mọi năm, nhất là độ tuổi từ 25-35 tuổi. Ngoài sởi, tại Trung tâm bệnh nhiệt đới – Bệnh viện Bạch Mai cũng tiếp nhận nhiều ca thủy đậu, quai bị. Dù hai bệnh này được coi là các bệnh mùa Đông - Xuân. Lượng bệnh nhân mắc cúm trong tháng 5 tại Trung tâm lên tới hàng trăm ca.
Hãy đưa con đi tiêm vaccine
Viêm não Nhật Bản diễn tiến rất nhanh, có thể sau 3 ngày, thậm chí một ngày, bệnh nhân đã có biểu hiện co giật, rơi vào hôn mê, phải thở máy, có thể chỉ 1-2 ngày là trẻ tử vong. Nguy hiểm hơn là bệnh để lại những di chứng thần kinh về sau. Trong khi đó, 100% bệnh nhân bị bệnh này tại Bệnh viện Nhi Trung ương đều chưa tiêm hoặc tiêm không đầy đủ số mũi phòng viêm não Nhật Bản. Điều này xảy ra tương tự với bệnh sởi ở các bệnh viện. PGS.TS Trần Minh Điển khẳng định khi tiêm vaccine vào, đương nhiên cơ thể trẻ sẽ có phản ứng để tạo miễn dịch đặc hiệu chống đỡ lại virus, mầm bệnh.
"Có vào bệnh viện, chứng kiến cảnh những bệnh nhân bị viêm não di chứng thần kinh, bại não, dù được cứu sống nhưng phải sống thực vật cả đời, trở thành gánh nặng cho gia đình, xã hội thì mới thấy sự cần thiết của việc tiêm vaccine", PGS.TS Trần Minh Điển nói.
Bên cạnh đó, thời gian gần đây, số bệnh nhi mắc ho gà tăng nhiều hơn, rất nhiều ca bệnh nặng, cũng vì bệnh nhi không tiêm vaccine, dù vaccine phòng ho gà có từ lâu, tiêm miễn phí. Do đó, PGS.TS Trần Minh Điển cho rằng, nếu còn nghi ngại chuyện tiêm phòng vaccine cho con, cha mẹ hãy vào các buồng bệnh cấp cứu, hồi sức tích cực để thấy hậu họa do việc từ chối vaccine gây ra.
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh cần phải truyền thông chủ động phòng chống dịch trước rồi đến chữa bệnh. Về công tác điều trị, các bệnh viện phải sàng lọc, phân loại bệnh tránh chẩn đoán nhầm lẫn hoặc bỏ sót ca bệnh nặng, phân luồng, phân tuyến, cách ly trong điều trị... để giảm quá tải và lây nhiễm chéo cho người bệnh, không để quá tải gây hoang mang dư luận.
Bộ trưởng Bộ Y tế khuyến cáo người dân, các bệnh đã có vaccine phòng bệnh như sởi, viêm não Nhật Bản… thì người dân cần thiết phải tiêm vaccine phòng bệnh, không để dịch bệnh bùng phát. Các đơn vị tiêm chủng thực hiện nghiêm túc an toàn tiêm chủng, sàng lọc thật kỹ tiền sử của trẻ và khi có tai biến xảy ra thì cần xử lý kịp thời.
Nghị quyết 20 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới đặt mục tiêu tới năm 2025, tỉ lệ tiêm chủng mở rộng đạt tối thiểu 95% với 12 loại vaccine.
Để nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh gắn với đổi mới y tế cơ sở, Nghị quyết cũng yêu cầu củng cố vững chắc hệ thống tiêm chủng. Tăng số vaccine trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng phù hợp với khả năng ngân sách.
Bên cạnh đó, một trong những mục tiêu mà Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020 đề ra là chủ động phòng, chống dịch bệnh, phát hiện sớm, kịp thời khống chế, không để dịch lớn xảy ra; giảm tỷ lệ mắc, tử vong một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Trong đó, Dự án 2 (Tiêm chủng mở rộng) với mục tiêu giữ vững các kết quả đã đạt được, tiến tới khống chế và loại trừ một số bệnh có vaccine phòng ngừa; củng cố và nâng cao chất lượng hệ thống tiêm chủng.
Sau 3 năm triển khai Chương trình mục tiêu Y tế- Dân số, Việt Nam tiếp tục giảm số mắc, số chết của nhiều bệnh dịch nguy hiểm; bảo vệ thành quả thanh toán bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh, duy trì tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ trên 95% cho trẻ em dưới 1 tuổi, phụ nữ có thai, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ; Chúng ta đã sản xuất thành công vaccine sởi, vaccine phối hợp Sởi - Rubella đạt tiêu chuẩn GMP…
Thu Nguyên
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.