Dịch cúm A/H5N1: Không chủ quan nhưng cũng không nên quá hoang mang
GiadinhNet - Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) vừa xác nhận trường hợp đầu tiên mắc và tử vong do cúm A/H5N1 tại nước ta năm 2014. Đó là một bệnh nhân nam, 52 tuổi, cư trú tại thôn 2, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.
![]() |
|
Nhiều người dân còn thờ ơ với việc phòng chống cúm A/H5N1. Ảnh: Chí Cường. |
“H5N1 vẫn lưu hành trên gia cầm, có những ổ dịch gây ra gia cầm chết. Chỉ khi xét nghiệm mới biết rõ nên người dân cần chủ động phòng tránh. Ngoài H5N1 thì cúm A/H7N9 hiện cũng đang tiến sát vào Việt Nam, nguy cơ xâm nhập cúm này là rất lớn. 70% bệnh nhân phơi nhiễm ở Trung Quốc vì cúm A/H7N9 là lây từ gia cầm sang người”, ông Trần Đắc Phu cho biết.
Hiểu biết đúng, không hoang mang
Mùa đông xuân, dịch cúm phát triển nhiều, đây cũng là dịp Tết Nguyên đán nên người Việt Nam tiêu thụ gia cầm cao, nên phải thực hiện mọi biệt pháp để phòng tránh.
Việt Nam hiện mang nhiều chủng cúm, vì vậy, lo ngại về việc các chủng kết hợp hoặc biến chủng là điều không thể loại trừ. Có thể biến từ chủng nặng sang nhẹ hoặc ngược lại. Phải nghiên cứu mới biết được có xuất hiện chủng mới hay không, độc lực cao hay không.
Vừa qua, Cục Y tế dự phòng đã tham mưu tổ chức Hội nghị trực tuyến về Y tế dự phòng và An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP). Hội nghị do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì, với sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT cùng hệ thống y tế dự phòng các tỉnh, huyện trên cả nước. Bộ Y tế đã rốt ráo tổ chức họp Ban Phòng chống dịch, khẩn trương gửi Công điện tới UBND các tỉnh yêu cầu tăng cường giám sát dịch, đặc biệt là ở các cửa khẩu.
Ngày 20/1 vừa qua, Cục Y tế dự phòng đã tổ chức kiểm tra dịch ở Lạng Sơn. Tại chợ Đồng Đăng, tình hình vệ sinh chưa được đảm bảo, chợ bán gia cầm gần hàng quần áo, giết mổ nhỏ lẻ, vệ sinh không đảm bảo nên nguy cơ khi có dịch sẽ bị lây nhiễm rất cao.
|
Theo ông Trần Đắc Phu, những hộ chăn nuôi lớn, cần phải bảo hộ lao động, vệ sinh chuồng trại. Người dân phải thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, giết mổ gia cầm cần phải đeo khẩu trang. Phải sử dụng gia cầm có nguồn gốc, cần ăn chín uống sôi, kể cả có virus nhưng nấu chín ở nhiệt đô cao thì virus cũng không có khả năng sống sót. Cấm sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, không tiếp xúc, ăn thịt gia cầm bệnh, cần rửa tay bằng xà phòng. Không tiếp xúc với gia cầm ốm, bệnh, không ăn gia cầm bị bệnh. Những người sau khi ăn gia cầm có biểu hiện sốt, ho, khó thở cần đi khám. Những hộ chăn nuôi khi có dấu hiệu dịch cần thông báo cho cơ quan chức năng để phối hợp giải quyết. |
Hoài Nam
