Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dịch sốt xuất huyết “báo động đỏ” vì mưa kéo dài

Thứ bảy, 11:00 19/08/2017 | Y tế

GiadinhNet - “Diễn biến dịch vẫn còn rất phức tạp, chưa thể dự báo trước được điều gì, nhất là khi thời tiết mưa nhiều như hiện nay thì các ổ bọ gậy, loăng quăng phát triển lại rất nhanh” - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh nhấn mạnh tại cuộc họp giao ban giữa ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh ở người TP Hà Nội với các quận huyện, sở ngành liên quan hôm 18/8.

Phun thuốc muỗi tại hộ gia đình. Ảnh: HP
Phun thuốc muỗi tại hộ gia đình. Ảnh: HP

Vào vùng “báo động đỏ”

Trước đó, chiều 17/8, tại cuộc họp khẩn bàn về dịch sốt xuất huyết do Bộ Y tế chủ trì, ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, thông tin thành phố có 17.027 ca mắc sốt xuất huyết. Hà Nội phân loại mức độ cảnh báo dịch sốt xuất huyết theo 3 màu: đỏ, cam và vàng, trong đó có đến 12 nơi đang ở mức báo động đỏ là: Quận Đống Đa, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Hà Đông, Thanh Trì, Ba Đình, Nam Từ Liêm, Thanh Oai, Thường Tín, Hoàn Kiếm.

Tại điểm nóng Hoàng Mai, trước sự bùng phát của dịch sốt xuất huyết, chính quyền địa phương, trung tâm y tế quận đã đến tận từng hộ gia đình tuyên truyền và hướng dẫn cách phòng chống dịch bệnh. Khơi thông cống rãnh, ao tù nước đọng, giúp người dân ngăn ngừa nguy cơ phát sinh các ổ dịch.

Ông Hồ Dũng Hiệp, trú tại tổ 30B, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai cho biết: “Trong các khu dân cư, tổ dân phố tuyên truyền bà con giữ vệ sinh môi trường chung, không nên tích trữ nước, dụng cụ không cần thiết, có thể là nơi lăng quăng, bọ gậy phát triển. Những khu vực nào đã có người sốt xuất huyết thì phải trực tiếp báo về Ban chỉ đạo phòng chống dịch của phường để phường có trách nhiệm báo cơ quan chức năng xử lý". UBND quận Hoàng Mai đã tăng cường việc giám sát vệ sinh môi trường, phun hóa chất xử lý dịch cũng như tăng cường công tác tuyên truyền tập huấn phòng chống. 1.600 đội xung kích, với sự tham gia của 3.560 người; thực hiện phát miễn phí 1.000 chiếc màn cho sinh viên và người lao động. Hoàng Mai cũng là quận đầu tiên trên địa bàn Hà Nội huy động sự giúp sức của lực lượng quân đội tham gia phun hóa chất diệt muỗi, bọ gậy. Quận Hoàng Mai cho biết, sẽ lập biên bản nếu như phường không thực hiện nghiêm túc việc phòng trừ dịch sốt xuất huyết. Tuy nhiên, địa bàn quận Hoàng Mai có nhiều dự án xây dựng, khu đất chưa xây dựng bỏ hoang lâu ngày, mưa xuống đọng lại nhiều vũng nước, là môi trường lý tưởng cho muỗi sinh trưởng.

Tại thôn Trinh Lương, phường Phú Lương, quận Hà Đông, người dân mất ăn, mất ngủ vì dịch sốt xuất huyết gõ cửa nhiều gia đình. Gia đình bà Nguyễn Thị Tuyết (45 tuổi) có tới 3 người nhiễm dịch sốt xuất huyết, đã gần hai tháng nay gia đình bà mất ăn, mất ngủ vì dịch. Bà Tuyết cho biết: “Hiện vẫn còn con trai thứ hai của tôi điều trị tại Bệnh viện đa khoa quận Hà Đông, hai người điều trị xong được trở về nhà, nhưng chúng tôi vẫn còn bất an, lo lắng vì dịch tại khu dân cư chưa được xử lý dứt điểm. Không rõ tình trạng ăn, ngủ không yên vì dịch kéo dài đến bao giờ”.

Tổ trưởng Tổ dân phố Nguyễn Viết Đoan, phường Phú Lương thông tin, trong phường đã có thôn ghi nhận tới 62 trường hợp bị sốt xuất huyết, rất may không có trường hợp nào tử vong. Nguyên nhân khiến dịch lan rộng một phần do ý thức của người dân chưa thật sự cao, vứt rác bừa bãi không đúng nơi tập kết, không ít hộ dân chăn nuôi có chất thải ra môi trường chưa qua xử lý vào cống rãnh... tạo điều kiện cho muỗi phát sinh.

Qua ghi nhận, ở nhiều gia đình, khi ngành Y tế đến phun thuốc thì chỉ phun được ở tầng 1, không phun được hết các tầng do người dân không hợp tác. Nhiều nhà khóa cửa đi vắng cả ngày nên không thể vào nhà phun thuốc được.

Tăng nhiều gian khó vì mưa

Ở những điểm công cộng, xe phun thuốc diệt muỗi chuyên dụng của Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội xuất hiện khắp các ngõ phố để dập dịch. Tuy nhiên, chiến dịch này gặp trở ngại không nhỏ khi thời tiết Hà Nội liên tục mưa. Các bệnh ăn theo mùa mưa trong đó nổi bật là sốt xuất huyết có cơ hội gia tăng khiến bao nhiêu gia đình lo lắng vì số lượng người bệnh tăng lên từng ngày, từng giờ… Những trận mưa lớn, diễn ra nhanh; Nhiệt độ thay đổi nhanh chóng (giữa ngày và đêm, giữa các ngày) cùng khí hậu ẩm ướt… Điều kiện khí hậu này tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi đẻ trứng nhiều hơn, loăng quăng, bọ gậy phát triển… nên có nhiều khả năng phát triển các bệnh dịch.

Những ngày qua, Hà Nội mưa rả rích, lượng mưa mới chỉ ở mức trung bình nhưng nhiều “điểm đen” trong thành phố đã bị ngập. Vòng quay “mưa ngập, nước rút lại mưa ngập” trong thời điểm dịch sốt xuất huyết bùng phát, làm người dân mệt mỏi.

Toàn thành phố thống kê được khoảng 18 điểm úng ngập nằm trên các trục đường giao thông quan trọng và khoảng 170 điểm ngập úng nhỏ ở các ngõ xóm nhỏ. Ở nhiều điểm ngập lụt, nước thải, rác thải, vùng nước đọng là môi trường thuận lợi để muỗi và virus sinh sôi, nguy cơ truyền bệnh là rất cao.

Không ít cư dân phản ánh, việc cơ quan chức năng vừa tiến hành phun thuốc hôm nay thì ngay hôm sau đã thấy có muỗi bay vo ve trong nhà. Ông Hà Tấn Dũng, Trưởng Khoa Ký sinh trùng và côn trùng (Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội) cho biết, thuốc phun muỗi chỉ diệt tức thì con muỗi đang hoạt động, nhưng chỉ vài tiếng sau, hơi thuốc phát tán hết. Sau thời điểm đó bọ gậy nở ra muỗi thì nhà lại có muỗi vì thuốc không diệt được trứng hay bọ gậy.

Ngoài ra, trong môi trường có hai loại muỗi, một là loại muỗi gây sốt xuất huyết thường chủ yếu hoạt động ban ngày và một loại muỗi gây bệnh viêm não, sốt rét… lại hoạt động ban đêm. Do vậy, ban ngày loại muỗi này bay ra ngoài, đó cũng là thời điểm chúng ta phun thuốc nên loại muỗi này không chết. Tối đến, khi chúng ta mở cửa sổ thì muỗi lại bay vào nhà. Mỗi loại muỗi truyền một loại bệnh khác nhau và có tập tính hoạt động khác nhau.

Tại cuộc họp sáng 18/8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh ở người TP Hà Nội đã họp giao ban với các quận huyện, sở ngành liên quan, Sở Y tế Hà Nội đề xuất thành phố cho phép phun hóa chất bằng máy phun cỡ lớn trên ô tô vào cả ban ngày chứ không chỉ phun ban đêm. Bởi, muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết hoạt động chủ yếu trong khoảng thời gian từ 8 đến 10 giờ sáng.

584 xã, phường, thị trấn của Hà Nội đều đã thành lập các đội xung kích diệt bọ gậy. Toàn thành phố đã thành lập được 25.620 đội xung kích diệt bọ gậy với 62.362 người tham gia; 4.480 tổ giám sát với 9.340 người. Các đội xung kích phụ trách gần 1,8 triệu hộ gia đình. Tất cả các đội xung kích và tổ giám sát đã được tập huấn về chuyên môn kỹ thuật.

Hà Phương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

Y tế - 16 giờ trước

Tuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử

Y tế - 1 tuần trước

Nữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Không khí rộn ràng trước giờ diễn ra Lễ trao giải cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp'

Không khí rộn ràng trước giờ diễn ra Lễ trao giải cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp'

Y tế - 1 tuần trước

Trước giờ Lễ trao giải Cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp' lần thứ I, không khí tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội trở nên nhộn nhịp, rộn ràng, đông đảo khách mời tới rất sớm để tham dự sự kiện.

Top