Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dịch SXH vào đỉnh: Kinh hoàng bệnh nhân vào viện cười tỉnh, 3 tiếng sau chết do xuất huyết não

Thứ tư, 07:00 19/07/2017 | Y tế

GiadinhNet – Mới đây nhất, Hà Nội có thêm 1 ca tử vong vì sốt xuất huyết, nâng tổng số ca tử vong lên 15 ca trên cả nước. Các chuyên gia nhận định, dịch sốt xuất huyết năm nay có nhiều bất thường.

Ca tử vong thứ 15 vì sốt xuất huyết sống ở Hà Nội

Trao đổi với PV, PGS.TS Nguyễn Văn Kính, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, hiện dịch sốt xuất huyết (SXH) đang rất căng thẳng, diễn biến phức tạp ở cả phía Bắc (gồm Hà Nội), và phía Nam.

Bệnh nhân SXH Nguyễn Đình Thăng, 26 tuổi, trú tại ngõ chợ Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội, cho biết: Xóm trọ anh có 7 người thì 5 người mắc SXH, trong đó chỉ có anh nhập viện. 2 người còn lại về quê nghỉ hè nên thoát nạn. Ảnh: V.Thu

Bệnh nhân SXH Nguyễn Đình Thăng, 26 tuổi, trú tại ngõ chợ Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội, cho biết: Xóm trọ anh có 7 người thì 5 người mắc SXH, trong đó chỉ có anh nhập viện. 2 người còn lại về quê nghỉ hè nên "thoát nạn". Ảnh: V.Thu

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, chỉ trong một tuần qua (tính từ 9-16/7), toàn Thủ đô ghi nhận hơn 1.200 ca mắc SXH mới. Trong khi đó, tuần trước, số ca mắc mới là hơn 900 ca. Điều này chứng tỏ số ca mắc mới vì SXH đang tăng với tốc độ “phi mã”. Trên cả nước, hiện ghi nhận hơn 50.000 ca mắc SXH.

PGS Kính cho biết, ngày 14/7 vừa qua, đã có thêm 1 trường hợp tử vong vì sốt xuất huyết, nâng tổng số ca tử vong vì bệnh này lên 15 ca trên cả nước.

Trường hợp tử vong năm nay 51 tuổi, ở Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội. Người đàn ông này bị SXH, mắc bệnh mãn tính tiểu đường, cao huyết áp.

Trước đó, ông có nhập viện một bệnh viện tư nhân khác, diễn biến nhanh, bị xuất huyết não cùng nhiều rối loạn khác, không thể can thiệp mổ. Ngày 12/7, ông được chuyển sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cấp cứu, hồi sức, nhưng bệnh quá nặng nên đã tử vong 2 ngày sau đó.

Các bác sĩ cho biết, thông thường mỗi năm có 2 đỉnh dịch SXH gồm tháng 5 -6 và tháng 9. Tuy nhiên, năm nay, dịch đến sớm, với diễn biến mưa liên tục, dài ngày, mỗi lần phun thuốc diệt bọ gậy xong lại mưa (khiến trôi đi hết thuốc phun), các bác sĩ lo ngại những diễn biến phức tạp tiếp theo của dịch SXH.

Nhiều bất thường trong mùa dịch SXH 2017

Theo nhận định của PGS.TS Nguyễn Văn Kính, năm nay, dịch SXH năm nay có diễn biến bất thường, do khí hậu thay đổi, mưa tầm tã, sạt lở đất, càng mưa nhiều, chỗ đọng nước (vì nước mưa là nước sạch) càng nhiều.

Mỗi một ổ đọng nước là cơ sở muỗi đẻ trứng, bọ gậy nở ra càng nhiều. Trong khi đó, thuốc phun chỉ giết được muỗi trưởng thành. Lứa bọ gậy mới nhiều hơn muỗi trưởng thành cũ.

Càng mưa gió thế này càng phải tuyên truyền cho nhân dân hiểu rằng, khi mưa gió phải càng lưu tâm diệt bọ gậy, loăng quăng. Vì không có loăng quăng, không có SXH” – PGS Kính nói.

Kiểm tra sức khoẻ một bệnh nhân mắc SXH bị biến chứng viêm cơ tim.

Kiểm tra sức khoẻ một bệnh nhân mắc SXH bị biến chứng viêm cơ tim.

Bên cạnh đó, nếu năm trước, số ca biến chứng xuất huyết nội tạng vì SXH chỉ khoảng 1-2 ca, thì năm nay, con số này lên tới 4-5 ca, đặc biệt xuất huyết não, xuất huyết tiêu hoá, chảy máu không cầm máu được, các bác sĩ cũng không can thiệp mổ được.

Đây là cảnh báo lớn” – PGS Kính nói.

Một số trường hợp nặng, hiện đang được các chuyên gia tổ chức nghiên cứu, dù tìm chưa thấy yếu tố gì đột biến nhưng bệnh nhân biểu hiện rất nặng.

Ngoài ra, nếu các năm trước, số ca mắc SXH dengue type 2 là chủ yếu, thì năm nay, lưu hành thêm 3 type khác là type 1,3,4. Trong khi đó, nếu đã mắc SXH một lần, khi mắc lại type khác, diễn biến bệnh sẽ nặng hơn.

Bác sĩ gồng mình chống dịch SXH

Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, mỗi ngày khám khoảng gần 500 người, ½ trong số đó đến khám vì SXH. Đặc biệt trong 2 tuần gần đây, số ca khám, điều trị SXH tăng đột biến. Tổng số ca mắc SXH năm nay tăng gấp 4 lần năm trước.

Bệnh viện hiện đã phải mở thêm 3 phòng khám chuyên về SXH. Những người có dấu hiệu sốt cao đột ngột sẽ được đưa vào khám này luôn không phải chờ đợi.

“Bệnh viện chỉ có 280 biên chế, lo cho gần 1.000 giường bệnh. Trong khi đó, nếu theo quy định, làm truyền nhiễm thì phải đủ 1,4 cán bộ y tế/1 giường. Hiện các bác sĩ, nhân viên y tế của viện đang căng mình ra trực” – PGS.TS Nguyễn Văn Kính nói.

Vì số bệnh nhân mắc SXH tăng mạnh, Bệnh viện đã tiến hành phân loại mức độ mắc bệnh. Nếu xác định bệnh nhân không còn nguy hiểm sẽ chuyển về tuyến dưới (ở các cơ sở bệnh viện vệ tinh của BV).

3 xe cấp cứu của BV cũng hoạt động liên tục, luân chuyển khoảng 30-40 bệnh nhân/ngày sang cơ sở 2 của BV ở xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội.

Bệnh viện hiện cũng đã đề nghị UBND TP Hà Nội cấp thêm tuyến xe buýt số 60B (từ bến xe Nước Ngầm – BV Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2) và số 25 (xuất phát từ BX Giáp Bát) để tiện đường cho bệnh nhân đi khám SXH ở các cơ sở của BV.

Ngoài ra, các khoa, phòng khác của BV cũng chia sẻ bệnh nhân SXH với khoa Virus – Ký sinh trùng. Hiện ½ giường ở khoa Viêm gan, Nhiễm khuẩn tổng hợp… đã giành cho bệnh nhân SXH nằm điều trị. Những ca nặng hơn sẽ được chuyển xuống nằm ở khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực…

Trong mùa dịch, sốt cao phải đi xét nghiệm ngay

Chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm cũng khuyến cáo, trong mùa dịch, khi thấy sốt cao phải đi xét nghiệm SXH ngay.

“Thực tế thì nhiều trường hợp diễn tiến bệnh rất nhanh. Khi sốt tới ngày thứ 3, bệnh nhân đi khám, xét nghiệm. Khi vào viện cười tươi tỉnh, chỉ 3 tiếng sau tử vong vì xuất huyết não” – PGS.TS Nguyễn Văn Kính nói.

Theo PGS Kính, SXH có diễn biến nhanh trong ngày thứ 3, mọi thứ xảy ra phần lớn trong ngày đó. Nếu đi xét nghiệm sớm, bệnh nhân có cơ hội dự phòng điều trị sớm, bổ sung tiểu cầu.

Võ Thu

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín

Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Một ca tán sỏi qua da đặc biệt vừa được các bác sĩ khoa Phẫu thuật Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E thực hiện thành công cho người bệnh nam 65 tuổi có biến dạng cột sống nghiêm trọng suốt gần 20 năm.

Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'

Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Sau nhiều năm sống trong tình trạng nghe kém kéo dài, một phụ nữ 46 tuổi đã dần phục hồi sức nghe sau ca phẫu thuật nội soi thay thế xương bàn đạp bằng trụ gốm sinh học tại Bệnh viện E.

Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể

Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Một bệnh nhi 10 tuổi mắc đục thủy tinh thể bẩm sinh kèm bệnh lý võng mạc trẻ sinh non vừa được phẫu thuật thành công, cải thiện đáng kể thị lực sau nhiều năm nhìn mọi thứ trong tình trạng mờ nhòe.

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân

Y tế - 1 tuần trước

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 khai mạc trong không khí sôi động, rực rỡ sắc màu. Hàng nghìn người dân cùng 20 đội chơi tham gia các hoạt động vận động, khám tư vấn sức khỏe và trình diễn tập thể, lan tỏa tinh thần sống khỏe, năng động và gắn kết cộng đồng.

Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6

Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6

Y tế - 1 tuần trước

SKĐS - Hàng nghìn người dân TPHCM đã tham gia thăm khám, kiểm tra thể trạng và nhận tư vấn dinh dưỡng miễn phí từ các chuyên gia, bác sĩ tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 tại Dinh Thống Nhất.

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Bệnh thường gặp - 1 tuần trước

GĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Chính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.

Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm

Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Cô gái 24 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu vì vùng tai sưng đỏ, tụ mủ sau 3 năm tiêm filler tại spa. Bác sĩ cảnh báo, nhiều biến chứng sau tiêm chất làm đầy có thể âm thầm kéo dài nhiều năm trước.

Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống

Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ở tuổi 91 với nhiều bệnh nền nặng, cụ bà gần như không còn khả năng tự thở và đứng trước nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, người bệnh đã hồi phục tích cực chỉ sau vài giờ can thiệp.

Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu

Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.

Top