"Dịch" ... xé rào

GiadinhNet - Cho đến thời điểm này, có "đốt đuốc" cũng khó tìm được một hãng viễn thông di động nào không thực hiện các chiêu kích cầu, khuyến mại nhằm tìm kiếm thêm (hoặc chí ít cũng là giữ chân) khách hàng của mình.

Hàng loạt đợt tặng sim, số, tặng tiền vào tài khoản với mức "khủng" 100% đã được thực hiện. Mật độ thực hiện các đợt khuyến mại này vào giai đoạn cuối năm, khi doanh nghiệp viễn thông đã "cân, đo, đong, đếm" được lợi nhuận của mình dường như càng dầy đặc hơn. 
 
Trước, người ta gọi đó là "xé rào" và kêu gọi cơ quan quản lý ngăn chặn. Nay hành vi vẫn thế, nhưng việc kêu gọi ngăn chặn, xử lý thì chẳng còn ai buồn nhắc tới!
 
Cho đến thời điểm này, sau bùng nổ lãi suất tiền gửi 17 - 18%/năm và động thái can thiệp từ phía Ngân hàng Nhà nước, đã có cam kết của hàng chục ngân hàng lớn ở cả 2 miền Nam - Bắc quanh việc kéo lãi suất huy động về dưới ngưỡng 15%/năm.
 
Ngày 14/12, nhiều ngân hàng đã niêm yết lãi suất huy động VND
 ở mức 14%/năm
 
Vài ngày trước, cũng đã có quyết định cảnh cáo từ phía cơ quan quản lý tiền tệ quốc gia với lãnh đạo cao cấp của Techcombank. Những tưởng, sau chừng ấy "răn đe", khó có thể nhìn thấy ở đâu một bảng lãi suất huy động vốn vượt 15%/năm như cam kết.
 
Nào ngờ, đến hôm qua (14/12) vẫn có một nhà băng thuộc hàng "đại gia" như ACB, đưa ra mức lãi suất 15,50%/năm cho những khoản tiết kiệm lớn. Người ta lại gọi đó là "xé rào"!
 
Cho đến thời điểm này, ngân sách nhà nước đã bỏ ra hàng nghìn tỷ đồng để thực hiện các chương trình "bình ổn giá" ở các trung tâm kinh tế lớn, ở hàng chục tỉnh thành. Vậy nhưng, ai dám nói rằng, giá cả các mặt hàng thiết yếu được "bình ổn" như lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm… không tăng hàng chục phần trăm so với mấy tháng trước đây? Mặc sự thắt lưng buộc bụng của đông đảo dân chúng, mặc sự kêu ca phàn nàn của người lao động nghèo, giá cả vẫn tiếp tục diễn biến theo chiều hướng bất lợi. Rõ ràng, đó là sự "xé rào" của giá.
 
Hiện nay, "xé rào" đã là một thuật ngữ quá quen thuộc. Khi không thể "tặng" 100% công khai cho mọi đối tượng, nhà mạng lách vào nhóm "khách hàng thân thiết" (ngoài nhà mạng, ai biết đâu là "thân thiết", đâu không?!).
 
Khi không tăng lãi suất công khai thì người ta rút vào bí mật, tăng theo kiểu thỏa thuận ngầm. Nhà quản lý đưa ra các quy định, cam kết rất "oách" nhưng công tác kiểm tra, giám sát và xử lý lại được làm quá "hẻo". Thế nên, "xé rào" thành một bệnh dịch cũng là điều... dễ hiểu!
 
Thường Sơn
kimvan
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.