Điểm chuẩn các trường top giữa có thể tăng 2 điểm
Theo TS Phạm Mạnh Hà, thí sinh cần đặc biệt lưu ý những trường top giữa có phổ điểm từ 18 đến 22 sẽ biến động lớn.
Tại ngày hội Tư vấn xét tuyển ĐH, CĐ năm 2017 Bộ GD&ĐT và Báo Tuổi trẻ tổ chức sáng 8/7, nhiều thí sinh đặt ra câu hỏi: "Với số điểm này, em có thể đỗ đại học không?".
Học sinh nói gì về 'mưa điểm 10' Theo nhiều học sinh, 'mưa điểm 10' khiến các em lo lắng về việc xét tuyển vào đại học.
Nhìn phổ điểm đoán điểm chuẩn
TS Phạm Mạnh Hà - Phó trưởng Khoa Công tác thanh niên, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam - cho biết: Nhiều thí sinh gửi câu hỏi đến Ban tư vấn xét tuyển liên quan đến việc hỏi điểm chuẩn hoặc với số điểm bao nhiêu có đỗ vào trường được hay không, đây là những câu hỏi khó có câu trả lời. Bởi không ai có thể dự đoán được chính xác con số này.
Tuy nhiên, thí sinh có một công thức căn cứ để dự đoán số điểm như sau: Nhìn vào phổ điểm năm nay có thể thấy rằng điểm trung bình trung khối D cao hơn năm ngoái 3 điểm, khối C cao hơn 2 điểm, khối A về cơ bản là được giữ nguyên, khối A1 tăng 1,5-2 điểm.
Như vậy, thí sinh tính toán chắc chắn thì hãy căn cứ vào điểm chuẩn năm ngoái để cộng thêm 1,5-2 điểm. Thí sinh cũng có thể cộng thêm 0,5-1 điểm để có phương án trung bình. Lúc đó, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội đỗ hơn.
TS Phạm Mạnh Hà cũng lưu ý thêm nếu thí sinh chỉ căn cứ vào điểm các em đạt so với điểm năm ngoái thì rất khó để có cơ hội chắc chắn.
Năm nay, đối với trường, các ngành top trên như ĐH Y dược, ĐH Ngoại thương, ĐH Kinh tế quốc dân, cơ bản sẽ không tăng nhiều. Vì với mức điểm 26-28 khó có thể tăng nhiều hơn, điểm chuẩn có thể giữ nguyên hoặc tăng thêm 0,25-0,5 điểm.
Những trường top giữa có phổ điểm 18-22 sẽ có biến động. Vì thế, phụ huynh và học sinh cần tính toán tăng thêm điểm để có lựa chọn chính xác.
Đặt nguyện vọng thế nào?
Trả lời câu hỏi của thí sinh về việc muốn dựa điểm chuẩn năm trước để chọn ngành năm nay có đáng tin, PGS.TS Trần Văn Nghĩa - Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT - cho hay, các em bắt buộc phải có nghiên cứu trong việc đặt nguyện vọng.
PGS.TS Trần Văn Nghĩa tư vấn cho học sinh về cách đặt nguyện vọng. Ảnh: Quyên Quyên.
Hiện nay, phổ điểm được Bộ GD&ĐT công bố mới chỉ là phổ điểm chung. Sau ngày 12/7, khi có điểm sàn, Bộ GD&ĐT sẽ có phổ điểm chi tiết hơn với từng khối. Phổ điểm này nêu rõ với từng tổ hợp khối thi ở từng mức điểm sẽ có bao nhiêu em.
Ông Nghĩa phân tích Bộ GD&ĐT sẽ công bố phổ điểm này của năm nay và năm ngoái để các em có thể so sánh.
Các thí sinh có thể so với mức điểm của mình năm nay có tổng số bao nhiêu thí sinh đạt được cùng ở khối thi đấy qua đó áng chừng hơn mức điểm chuẩn khi tham khảo mức điểm chuẩn năm ngoái.
"Nếu số lượng ngang nhau thì điểm chuẩn nhiều khả năng 2 năm sẽ ngang nhau. Nhưng nếu giả sử năm ngoái 24 điểm nhưng số học sinh năm nay là 40.000, trong khi với mức điểm này số học sinh năm ngoái là chỉ có 30.000 thì có nghĩa rằng điểm năm nay sẽ cao hơn.
Và phải xem với số 40.000 thí sinh thì năm ngoái ở mức bao nhiêu điểm để xác định mức điểm chuẩn", Phó Cục trưởng Quản lý Chất lượng chia sẻ.
Tuy nhiên, thông tin này chỉ là cơ sở, mang tính chất tham khảo cũng chưa thể coi là chính xác hoàn toàn bởi sẽ còn rất nhiều yếu tố phụ thuộc.
Ông Trần Văn Nghĩa cũng cho rằng theo quan sát, từ năm 2013 đến nay, về cơ bản tương ứng điểm chuẩn của các trường thì trường nào cao vẫn sẽ cao, trường thấp vẫn thấp, chứ không có nhiều sự đột biến.
Bình đẳng về nguyện vọng
PGS.TS Trần Văn Nghĩa - Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT - cũng nhấn mạnh: Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển ngành quân sự, công an, cần đặc biệt lưu ý phải đăng ký nguyện vọng một vào các trường này. Còn đối với các trường còn lại, cơ hội ở từng nguyện vọng của các em là ngang nhau. Đối với thí sinh trúng nhiều nguyện vọng, chỉ được xét tuyển nguyện vọng cao nhất.
Năm nay, Bộ GD&ĐT đã xây dựng một hệ thống lọc ảo giúp các trường lọc ảo trong xét tuyển. Các trường vẫn xét bình thường và chọn ra các em có điểm trúng tuyển phù hợp.
Sau khi đưa lên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT, hệ thống sẽ chỉ ra thí sinh này đạt điểm vào các nguyện vọng 1, 2, 3... và hệ thống sẽ tự động chỉ định thí sinh đó đỗ nguyện vọng 1 và loại đi nguyện vọng 2, 3...
Vì thế, mọi thí sinh đều bình đẳng về nguyện vọng trước các trường. Nguyện vọng 1 của thí sinh này là nguyện vọng 2 của thí sinh khác cũng đều không ảnh hưởng. Với cách xét tuyển này, đảm bảo mỗi em chỉ có thể trúng tuyển vào một trường duy nhất, ông Nghĩa lưu ý.
Theo quy chế, sau khi có kết quả thi, thí sinh có thể bổ sung thêm nguyện vọng và những nguyện vọng đã đăng ký có thể điều chỉnh lại.
"Khi thay đổi nguyện vọng đăng ký các trường, thí sinh có thể bỏ các nguyện vọng đã đăng ký và thay bằng các nguyện vọng khác. Tức là có thể thay đổi hoàn toàn mà không ảnh hưởng đến việc xét tuyển. Ví dụ trước đăng ký 4 nguyện vọng vào 4 trường nào đấy, sau này hoàn toàn có thể được đổi thành 4 trường khác", ông Nghĩa khẳng định.
Theo Zing
Du khách chen chân khám phá Hoàng cung Huế dịp nghỉ lễ, lượng vé đạt kỷ lục
Đời sống - 8 phút trướcGĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các điểm di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế đón lượng lớn du khách đến tham quan, trải nghiệm. Trong đó, Đại nội Huế tiếp tục là điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.
Những trường hợp này sẽ bị dừng hưởng lương hưu trong năm 2026
Đời sống - 8 phút trướcGĐXH - Luật Bảo hiểm xã hội 2024 đã quy định cụ thể các trường hợp bị tạm dừng hoặc chấm dứt hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng. Đó là những trường hợp nào?
Hà Nội: Nữ quái trộm kim cương, túi hàng hiệu trị giá hơn 10 tỷ của mẹ người yêu để 'nuôi' bạn trai mới
Pháp luật - 21 phút trướcGĐXH - Lợi dụng sự tin tưởng của gia đình bạn trai, Nguyễn Đỗ Mỹ Anh (trú tại Hà Nội) đã 8 lần thực hiện hành vi trộm cắp nhẫn kim cương, đồng hồ Rolex và hàng loạt túi xách hàng hiệu với tổng trị giá khoảng 10 tỷ đồng. Đáng chú ý, phần lớn số tiền bán đồ trộm cắp được thiếu nữ này dùng để chuyển cho... bạn trai mới.
Hà Nội: Tin vui cho hàng ngàn tài xế điều khiển xe bán tải từ ngày 30/4
Đời sống - 25 phút trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 52/2026/QĐ-UBND nhằm điều chỉnh quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn. Điểm đáng chú ý nhất là việc "cởi trói" hoàn toàn cho dòng xe bán tải (pickup), cho phép loại xe này lưu thông 24/24 giờ trong nội đô như xe ô tô con.
Học bổng đến 8,4 triệu đồng mỗi tháng cho 15 nhóm ngành chiến lược
Xã hội - 28 phút trướcChính sách hỗ trợ tài chính mang tính đột phá đang mở ra cơ hội lớn cho những cá nhân xuất sắc dấn thân vào lĩnh vực khoa học, công nghệ, đồng thời khẳng định quyết tâm của quốc gia trong việc đầu tư cho nguồn nhân lực chất lượng cao.
Thời tiết 1/5: Miền Bắc nắng nhẹ, chiều tối và đêm nhiều nơi có thể xuất hiện mưa rào và dông
Xã hội - 1 giờ trướcGĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 1/5, thời tiết trên cả nước phổ biến có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm nhiều nơi xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Loạt chính sách giáo dục quan trọng chính thức áp dụng từ tháng 5
Xã hội - 1 giờ trướcBắt đầu từ tháng 5/2026, hàng loạt chính sách giáo dục quan trọng sẽ chính thức có hiệu lực, tạo ra những thay đổi căn bản trong quản lý trường học, hoạt động dạy thêm học thêm và số hóa hồ sơ người học.
Quảng Ngãi liên tục động đất trên 3 độ
Xã hội - 1 giờ trướcHai trận động đất có độ lớn 3.0 và 3.1 vừa liên tiếp xảy ra ở Quảng Ngãi gây rung lắc. Những ngày gần đây, khu vực này liên tiếp xảy ra động đất.
Top check-in hấp dẫn, đẹp quên lối về cho kỳ nghỉ 30/4- 1/5 tại Hà Nội
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Nếu bạn đang tìm kiếm các địa điểm gần Hà Nội cho ngày nghỉ, thì đây là top check-in hấp dẫn, đẹp quên lối về mà bạn có thể tham khảo.
Mùa mưa 2026, nội thành Thủ đô có thể xuất hiện tới 220 điểm ngập, Hà Nội ban hành kế hoạch chống ngập úng mới
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch bảo đảm thoát nước, chống úng ngập khu vực nội thành trong mùa mưa năm 2026, với mục tiêu giảm thiểu tối đa các điểm ngập và rút ngắn thời gian úng sau mưa lớn.
Ô nhiễm môi trường tại ngõ 99 Định Công Hạ, Hà Nội: Người dân kêu cứu vì rác thải bủa vây
Thời sựGĐXH - Tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt và rác thải xây dựng tại khu vực ngõ 99 Định Công Hạ (phường Định Công, Hà Nội) đang trở thành vấn đề gây bức xúc trong cộng đồng dân cư.