Diễn biến mới nhất vụ các khoản thu đầu năm học gây xôn xao dư luận ở Hải Dương
GĐXH - Báo cáo kiểm tra, xác minh của Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương nêu rõ: Nguyên nhân dẫn tới những sai sót trên là do Hiệu trưởng nhà trường chưa nắm bắt đầy đủ các văn bản, quy định hiện hành...
Như tin đã đưa, những ngày qua qua trên mạng xã hội lan truyền tờ giấy ghi các khoản đóng góp đầu năm học 2023-2024 với tổng số tiền gần 9 triệu đồng của Trường THPT Thanh Miện III (xã Ngũ Hùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương).
Đáng chú ý, tờ giấy ghi các khoản đóng góp này không có tên trường, lớp, không có chữ ký của giáo viên chủ nhiệm (GVCN), cũng như dấu của nhà trường. Sau khi đăng tải, nhiều người tỏ ra bất ngờ trước các khoản đóng góp đầu năm học.
Quá trình làm việc, thầy Phạm Văn Hy- Hiệu trưởng nhà trường khẳng định: "Nhà trường đã nắm được nội dung ghi các khoản thu trên là của một GVCN lớp 10 của trường. Cô giáo này đã gộp các khoản thu trong 1 năm học cùng khoản quỹ của Hội phụ huynh học sinh khiến con số bị đội lên. Đặc biệt nhiều khoản thu được ghi trong giấy chưa được nhà trường triển khai...".

Các khoản thu đầu năm của một lớp 10, Trường THPT Thanh Miện III được người dân chia sẻ lên mạng xã hội. Ảnh: Đ.Tùy
Liên quan đến sự việc trên, UBND tỉnh Hải Dương đã có văn bản yêu cầu Sở GDT&ĐT Hải Dương kiểm tra, làm rõ nội dung phản ánh. Theo kết quả kiểm tra, xác minh của Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương, trường THPT Thanh Miện III đã triển khai nội dung các khoản thu tới tập thể GVCN. Đến ngày 10/9/2023, những nội dung này được GVCN thông báo tới toàn thể phụ huynh học sinh.
Cụ thể, Trường THPT Thanh Miện III mới dự kiến danh mục các khoản thu, mức thu đến GVCN để thông báo công khai, xin ý kiến phụ huynh học sinh. Tuy nhiên, khi triển khai các nội dung trong cuộc họp, GVCN chưa cụ thể dẫn tới đã tự ý đưa thêm các khoản thu khác vào nội dung thu và gộp hết số tiền của cả năm học ở một số khoản vào một đợt thu, không đúng quy định.
Các khoản thu trường triển khai tại cuộc họp với GVCN chưa đúng quy định tại Nghị quyết 08/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Hải Dương và các văn bản hiện hành, gồm: 6 khoản thu không có trong quy định (tiền vở ghi, mua ghế ngồi, khảo sát, kiểm tra chung, quỹ lớp, sách giáo khoa).

Trường THPT Thanh Miện III- nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Đ.Tùy
Ba khoản thu vượt mức quy định (tiền nước uống, thẻ học sinh, sổ liên lạc điện tử); có 2 khoản thu thực hiện chưa đúng quy trình (tiền vận động tài trợ (xã hội hoá) và tiền quỹ hội cha mẹ học sinh); bốn khoản thu trong phiếu kê của GVCN không có trong danh mục trường hướng dẫn (tiền Quỹ Hội cha mẹ học sinh, mua tivi, học thêm hè, phô tô) và 2 khoản cao hơn so với mức thu do trường thông báo (tiền gửi xe, sổ liên lạc điện tử).
Báo cáo kiểm tra, xác minh của Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương nêu rõ: Nguyên nhân dẫn tới những sai sót trên là do Hiệu trưởng nhà trường chưa nắm bắt đầy đủ các văn bản, quy định hiện hành.
Do đó, đơn vị yêu cầu Hiệu trưởng nhà trường chỉ đạo GVCN dừng thực hiện các khoản thu đang triển khai. Tiến hành rà soát triển khai thực hiện các khoản thu, mức thu theo đúng quy định; đồng thời Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Miện III phải kiểm điểm trách nhiệm bản thân và những cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện các khoản thu đầu năm học...
Xem thêm video đang được quan tâm:
Cục du lịch Việt Nam kêu gọi người dân đóng góp công thức nấu ăn vào bản đồ ẩm thực
4 con giáp đổi vận ngoạn mục năm Bính Ngọ 2026: Không ồn ào vẫn thắng lớn
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Năm Bính Ngọ 2026 được dự báo là thời điểm nhiều biến chuyển về vận trình của 12 con giáp. Trong đó, có 4 con giáp nổi bật nhờ sự điềm tĩnh, biết tính toán và hành động đúng thời điểm.
Quy định mới nhất về tốc độ tối đa của các phương tiện năm 2026, lái xe cần lưu ý để không bị phạt nặng
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Theo quy định, tốc độ tối đa là giá trị tốc độ lớn nhất cho phép phương tiện tham gia giao thông trên đường bộ. Trường hợp vi phạm, lái xe có thể bị xử lý rất nặng.
Hàng ngàn cây hoa đào nở sớm, người bán hạ giá nhưng vẫn vắng khách mua
Xã hội - 12 giờ trướcNhiều tuyến phố trung tâm tỉnh Nghệ An những ngày cận Tết hoa đào bày bán khắp nơi, người bán liên tục hạ giá nhưng vẫn vắng khách mua.
Hà Nội: Chợ hoa Tết nhộn nhịp ngày 28 tháng Chạp, người dân hối hả 'săn' cây cảnh giá rẻ về nhà
Đời sống - 14 giờ trướcGĐXH - Ngày 28 tháng Chạp, không khí sắm Tết tại Thủ đô Hà Nội đang trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết khi các chợ hoa đồng loạt "hạ giá, xả hàng", tạo nên một bức tranh rộn ràng sắc xuân trên khắp các nẻo đường.
Khởi tố vụ án xe Mercedes bị cào xước thân xe khi đỗ trên vỉa hè ở Hà Nội
Pháp luật - 15 giờ trướcCông an Hà Nội khởi tố vụ án để điều tra hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản liên quan chiếc xe Mercedes bị cào xước khi đỗ trên vỉa hè.
Chợ hoa lớn nhất TP Hồ Chí Minh đông nghịt người mua chiều 28 Tết
Xã hội - 15 giờ trướcChiều 15/2 (tức 28 tháng Chạp), chợ hoa Hồ Thị Kỷ - thủ phủ hoa tươi giữa lòng TP Hồ Chí Minh, ken đặc người mua. Dòng người đổ về ngày một đông, chen chân giữa những sạp hoa tươi ngập tràn sắc Xuân tạo nên khung cảnh thật nhộn nhịp.
Toàn cảnh trận địa pháo hoa ở Hà Nội chào mừng năm mới Bính Ngọ 2026
Xã hội - 19 giờ trướcTrong đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026, Hà Nội sẽ tổ chức 33 điểm bắn pháo hoa với 34 trận địa, gồm 11 trận địa tầm cao và 23 trận địa tầm thấp.
Camera AI có ghi hình và xử phạt xuyên Tết không? CSGT trả lời cụ thể
Xã hội - 19 giờ trướcCamera AI ghi hình và xử phạt xuyên Tết không là câu hỏi được nhiều người dân quan tâm khi lưu thông vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Quy định mới nhất về khoảng cách giữa các xe năm 2026, lái xe cần lưu ý không bị phạt rất nặng
Đời sống - 20 giờ trướcGĐXH - Tuân thủ quy định pháp luật về khoảng cách giữa các xe khi tham gia giao thông là điều người lái xe cần nắm rõ. Năm 2026, khoảng cách giữa các xe được quy định thế nào?
Mùa xuân xa nhà của những "trụ cột" tuổi 20 vượt khó
Đời sống - 21 giờ trướcDù không được về nhà ăn bữa cơm đoàn viên nhưng sự cố gắng và lòng hiếu thảo của những đứa con xa quê đã khiến ngày Tết trở nên ấm áp, ý nghĩa.
Người sinh 3 tháng Âm lịch này nhân duyên đại vượng: Ngày càng giàu nhờ nhiều mối quan hệ
Đời sốngGĐXH - Theo tử vi, người sinh vào một số tháng Âm lịch nhất định thường có nhân duyên tốt đẹp, biết gây dựng mối quan hệ bền chặt, nhờ đó mà con đường làm ăn hanh thông, tài lộc ngày càng dồi dào.