Điện Biên: Phá 2 chuyên án, thu giữ 19 bánh heroin

| Pháp luật

GĐXH - Công an tỉnh Điện Biên vừa phá thành công 2 chuyên án, bắt 6 đối tượng, thu giữ 19 bánh heroin, 84.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều vật chứng liên quan.

Triệt phá đường dây ma túy cực khủng từ châu Âu về Việt NamTriệt phá đường dây ma túy cực khủng từ châu Âu về Việt Nam

GĐXH - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy Công an Hà Nội vừa triệt phá đường dây ma túy số lượng cực lớn từ châu Âu về Việt Nam.

Trong quá trình đấu tranh chuyên án 624C, ngày 12/8, tại xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên lực lượng chức năng phát hiện 2 đối tượng trong chuyên án gồm: Sùng A Sàng (SN 2003), Vàng A Nu (SN 2007) cùng trú tại bản Na Côm, xã Hẹ Muông, huyện Điện Biên về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 2 bánh heroin.

Ngày 13/8, tại xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phá thành công chuyên án 624C, bắt giữ 3 đối tượng, gồm: Sùng A Chống (SN 2000, Sùng A Dế (SN 1989), Sùng A Chua (SN 1993) cùng trú tại bán Na Côm, xã Hẹ Muông, huyện Điện Biên, thu 10 bánh heroin, 60.000 viên ma túy tổng hợp.

Điện Biên: Phá 2 chuyên án, thu giữ 19 bánh heroin- Ảnh 2.

Tang vật Công an tỉnh Điện Biên thu giữ

Một ngày sau đó, tại xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với các đơn vị liên quan bắt đối tượng Vừ A Tồng (SN 1993, trú tại bản Hua Va A, xã Háng Lìa, huyện Điện Biên Đông) thu giữ 7 bánh heroin, 24.000 viên ma túy tổng hợp, phá thành công chuyên án 824T.

Hiện các chuyên án đang được Công an tỉnh Điện Biên điều tra, mở rộng.

T.Công - C.Lê
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.