Hà Nội
23°C / 22-25°C

Điều đặc biệt trong lễ khai giảng không khoe thành tích, chỉ nhắc lời 'cảnh tỉnh' tại trường đại học 'ba điểm 9' khó nhất Việt Nam

Thứ năm, 17:20 05/09/2019 | Xã hội

GiadinhNet - "Các em có quyền tự hào về sự thành công khi thành tân sinh viên Đại học Y Hà Nội, nhưng sau hôm nay, dấu ấn đặc biệt đó đã lui vào kỷ niệm..."

"Các em hãy cam đảm chấp nhận điều đó" - Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội Tạ Thành Văn nhấn mạnh tại lễ khai giảng năm học 2019-2020, chào đón 1168 tân sinh viên khoá 117. Đây là trường đại học lâu đời nhất tại Việt Nam.

Tham dự buổi lễ thiêng liêng nhất đời sinh viên này của các em, ngoài lãnh đạo Bộ Y tế, quan khách, các thầy cô, còn có các vị phụ huynh. Họ được nhắn nhủ sẽ là bạn đồng hành, nhắc nhở, động viên con em mình trên con đường trở thành những người thầy thuốc có tâm, có tài.

Điều này rất quan trọng, bởi 6 năm và có thể còn nhiều hơn nữa, là chặng đường rất dài để các tân sinh viên y khoa hôm nay có thể kiêu hãnh chinh phục ước mơ của bản thân, sự mong đợi của gia đình và xã hội.

Điều đặc biệt trong lễ khai giảng không khoe thành tích, chỉ nhắc lời cảnh tỉnh tại trường đại học ba điểm 9 khó nhất Việt Nam - Ảnh 1.

Trong bài phát biểu chào mừng tân sinh viên và năm học mới, Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội, các thầy cô giáo không hề nhắc đến những thành tích của nhà trường, danh tiếng của ngôi trường 117 tuổi. Thay vào đó, là những lời nhắn gửi các tân sinh viên dù "nhà trường tự hào có được các em", nhưng các em không được ngủ quên trên chiến thắng.

Nói điều đó là bởi, để đỗ vào trường Đại học Y Hà Nội, nhất là với chuyên ngành Y đa khoa, các em phải đạt điểm chuẩn từ 26,75 điểm. Nghĩa là mỗi môn trung bình phải đạt gần 9 điểm, một số điểm rất cao. Để làm được điều đó, các thầy cô giáo trường Đại học Y Hà Nội hiểu rằng các em đều đã phải đầu tư trí tuệ, công sức không chỉ trong kỳ thi mà trong suốt cả quãng thời gian dài, đòi hỏi nghị lực bền bỉ của từng em, sự giáo dục của gia đình, thầy cô và xã hội.

Vị hiệu trưởng nhắn gửi các sinh viên Y1 - tức là năm thứ 1 "hãy bắt tay ngay vào những việc nhỏ nhất của chặng đường mới này mà hôm nay là 1 bước đi đầu tiên. Hãy ngẩng cao đầu, tự tin, nhìn thẳng và bước về phía trước".

Xúc động chia sẻ với các tân sinh viên, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh sự phát triển của ngành Y trong tương lai sẽ phụ thuộc nhiều vào sự nỗ lực hơn nữa và hoài bão lớn từ chính các sinh viên y khoa hôm nay.

Bộ trưởng Bộ Y tế nguyên là sinh viên Đại học Y Hà Nội. Trong bài phát biểu "không giấy tờ" của mình, nữ tư lệnh ngành Y dẫn lại câu thơ vừa đùa vừa thực: "Khổ thay con gái trường Y/ 36 cửa ải còn gì tuổi xuân".

Những cửa ải đó là các kỳ thi cực kỳ khó khăn, áp lực. "Học ở trường Y cực kỳ vất vả, sáng học, chiều thực hiện lâm sàng, tối tự học... Các em phải nỗ lực rất nhiều. Đặc biệt phải học thật tốt ngoại ngữ thì mới có thể tham khảo các kiến thức", Bộ trưởng dặn dò các em sinh viên về những thực tế sẽ gặp trong 6 năm đại học.

Điều đặc biệt trong lễ khai giảng không khoe thành tích, chỉ nhắc lời cảnh tỉnh tại trường đại học ba điểm 9 khó nhất Việt Nam - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Y tế trao học bổng cho 5 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi

Một điểm nhấn trong lễ khai giảng không báo cáo thành tích, không lời hoa mỹ này, GS.TS Tạ Thành Văn chia sẻ rằng chiều qua (4/9), khi ông báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế về chương trình lễ khai giảng hôm nay, báo cáo riêng về 5 em sinh viên nghèo học giỏi, Bộ trưởng đặc biệt lưu tâm.

Người đứng đầu ngành Y quyết định tặng riêng cho 5 sinh viên 5 suất học bổng của cá nhân bà, mỗi suất trị giá 15 triệu đồng chi cho học phí và tài liệu học tập. Đặc biệt, nếu các em tiếp tục nỗ lực đạt thành tích cao trong các năm học tiếp theo, Bộ trưởng sẽ tiếp tục tặng học bổng hỗ trợ các em suốt 6 năm đại học.

Võ Thu



Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
4 ngư dân thoát nạn khi tàu bị chìm trên biển

4 ngư dân thoát nạn khi tàu bị chìm trên biển

Thời sự - 2 giờ trước

Tàu neo đậu gần đảo Hòn La chuẩn bị ra khơi thì gặp sự cố rồi chìm dần. Tàu bạn gần đó cứu hộ 4 ngư dân gặp nạn, lực lượng biên phòng kiểm tra sức khỏe và lên phương án hỗ trợ trục vớt tàu.

Hai tượng cổ đền Thần bị mất trộm và câu chuyện tìm lại đầy bất ngờ

Hai tượng cổ đền Thần bị mất trộm và câu chuyện tìm lại đầy bất ngờ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Nhiều năm trước, trong cơn 'sốt' đồ cổ bằng đá, hai bức tượng quản mã hàng trăm năm tuổi ở đền Thần (huyện Quỳnh Lưu cũ, Nghệ An) lần lượt bị kẻ gian lấy trộm. Mới đây, một người dân tâm huyết với văn hóa phát hiện 2 bức tượng tại một nhà dân ở TP Hải Phòng trong tình trạng không còn đầu.

Bịa chuyện bát phở 300.000 đồng để câu like bán quần áo

Bịa chuyện bát phở 300.000 đồng để câu like bán quần áo

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH – Nam thanh niên bịa đặt đưa thông tin thất thiệt về chuyện bát phở 300.000 đồng nhằm mục đích câu like, tăng lượt tương tác phục vụ cho việc bán hàng quần áo.

Cuối năm 2025: 8 ngày sinh Âm lịch được 'ban lộc', thưởng Tết cao ngất

Cuối năm 2025: 8 ngày sinh Âm lịch được 'ban lộc', thưởng Tết cao ngất

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Khi năm 2025 khép lại, một số ngày sinh Âm lịch được dự báo sẽ gặp vận may bùng nổ: sự nghiệp hanh thông, tiền thưởng cuối năm rủng rỉnh.

Danh tính nam diễn viên trộm túi xách của Hoa hậu Mexico tại Đà Lạt

Danh tính nam diễn viên trộm túi xách của Hoa hậu Mexico tại Đà Lạt

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã bắt giữ Nguyễn Lâm Thái (25 tuổi, trú tại TP.HCM). Thái là kẻ lấy trộm túi xách của Hoa hậu Mexico khi tham dự sự kiện tại Quảng trường Lâm Viên.

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh rất mạnh, nhiều nơi mưa dông, rét đậm?

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh rất mạnh, nhiều nơi mưa dông, rét đậm?

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, khu vực miền Bắc có mưa nhỏ, rét về đêm và sáng. Từ khoảng 11/12, miền Bắc có khả năng đón một đợt không khí lạnh rất mạnh gây mưa dông, trời rét đậm.

Đáp ứng điều kiện bắt buộc này, người dân mới được đăng ký tạm trú

Đáp ứng điều kiện bắt buộc này, người dân mới được đăng ký tạm trú

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Đăng ký tạm trú không chỉ là chấp hành pháp luật mà còn là cách để người dân bảo vệ quyền lợi của bản thân khi sinh sống và làm việc tại một nơi mới. Để đăng ký tạm trú nơi ở mới người dân cần đáp ứng điều kiện gì?

Tin sáng 7/12: Miền Bắc chuyển rét đậm khi đón đợt không khí lạnh mạnh; camera và đèn tín hiệu AI đồng loạt vận hành tại Hà Nội từ 10/12

Tin sáng 7/12: Miền Bắc chuyển rét đậm khi đón đợt không khí lạnh mạnh; camera và đèn tín hiệu AI đồng loạt vận hành tại Hà Nội từ 10/12

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc chịu tác động của một đợt không khí lạnh gây rét về đêm và sáng; Từ ngày 10/12, toàn thành phố Hà Nội dự kiến sẽ vận hành hệ thống 1.837 camera và đèn tín hiệu AI...

Đại học Quốc gia TP.HCM công bố lịch thi đánh giá năng lực năm 2026

Đại học Quốc gia TP.HCM công bố lịch thi đánh giá năng lực năm 2026

Giáo dục - 7 giờ trước

Đại học Quốc gia TP.HCM thông tin kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026 sẽ được tổ chức thành hai đợt, diễn ra vào tháng 4 và tháng 5.

Khởi tố, bắt tạm giam thêm một đối tượng liên quan vụ án Lê Trung Khoa

Khởi tố, bắt tạm giam thêm một đối tượng liên quan vụ án Lê Trung Khoa

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Lê Trung Khoa, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm một bị can là Phạm Quang Thiện.

Top