Điều tra nghi án bé trai 3 tuổi bị bạo hành, nhốt trong tủ cấp đông

| Pháp luật

GiadinhNet - Cháu bé được đưa vào Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng suy hô hấp, chấn thương vùng đầu, mặt, cổ.

Cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tùCựu Trưởng Công an quận Tây Hồ bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù

GiadinhNet- Sau 3 ngày xét xử, trưa 14/8, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phùng Anh Lê- cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ mức án 7 năm 6 tháng tù giam về tội "Nhận hối lộ".

Ngày 14/8, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương đã cứu sống một bé trai 3 tuổi (quê Hà Nam) nghi bị bạo hành. Theo thông tin bước đầu, cháu bé bị hàng xóm nhốt vào tủ cấp đông.

Trước đó, đêm 13/8, cháu bé nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, chấn thương nhiều vùng trên cơ thể nghi bị bạo hành.

Qua quá trình cấp cứu, các bác sĩ nhận định, bệnh nhi bị sưng nề vùng đầu, xuất huyết, xây xước vùng đầu, mặt và cổ.

Điều tra nghi án bé trai 3 tuổi bị bạo hành, nhốt trong tủ cấp đông - Ảnh 2.

Cháu bé 3 tuổi nghi bị hàng xóm bạo hành, nhốt tủ đông lạnh. Ảnh:BV

Trong khi đó, thông tin với PV, lãnh đạo UBND xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, thông tin, tại địa phương vừa xảy ra vụ việc bé trai 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu do bị hàng xóm hành hạ, cho vào tủ đông lạnh.

Cụ thể, chiều 13/8, cháu bé sang nhà hàng xóm chơi nhưng đến chiều tối chưa thấy về nên người nhà tổ chức đi tìm. Qua kiểm tra camera, người nhà mở tủ lạnh thì phát hiện cháu bé ở tủ đông và lập tức chuyển lên bệnh viện cấp cứu.

Liên quan tới vụ việc trên, Thượng tá Phạm Đồng Điện - Trưởng Công an huyện Lý Nhân thông tin, Công an huyện Lý Nhân đã bắt được nghi phạm và tiến hành bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam để tiếp tục đấu tranh, làm rõ. 

Được biết, nghi phạm là nam thanh niên (SN 1997, quê xã Chính Lý, Lý Nhân), thuê nhà gần nhà cháu bé để bán hàng.

Bé trai 12 tuổi Sóc Trăng liều mình lao vào lửa cứu mẹ và khát vọng được đến trường

Chi Lê
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.