Đình chỉ học vì vi phạm giao thông là... nghĩ cho các em (!?)
GiadinhNet - Dù bị cộng đồng mạng phản ứng rằng, buộc thôi học trường hợp học sinh vi phạm qui định an toàn giao thông là rất nặng, không phù hợp, thế nhưng, một số chuyên gia giáo dục vẫn bày tỏ sự đồng tình, còn Sở GD&ĐT Hà Nội đánh giá đây là biện pháp hữu hiệu.
Cần “đánh mạnh” vào ý thức
Đánh giá về những quy định mới của ngành Giáo dục Hà Nội trong việc xử lý học sinh vi phạm giao thông, TS. Vũ Thu Hương, giảng viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội cho hay, chuyện xử phạt học sinh vi phạm giao thông bằng hạnh kiểm, hay đình chỉ học không có gì mới mẻ. Bởi theo bà Hương, trong chương trình giáo dục mầm non dành một thời lượng lớn về giáo dục an toàn giao thông. Giáo dục phổ thông cấp nào cũng nói đến việc này. Học sinh biết mà vẫn vi phạm thì phải có các hình phạt để đủ sức răn đe, chứ dễ dãi thì học sinh sẽ cố tình vi phạm.
“Ngay ở góc độ trẻ thơ, nếu các em được rèn rũa, thậm chí bị kỷ luật thì trẻ sẽ nhớ nhanh, coi đó là bài học về sau để không tái phạm. Trong an toàn giao thông cũng thế, nếu cho trẻ tự xử lý hậu quả gây ra thì có nhiều trường hợp chính là sinh mạng, khi ấy trẻ có khi cũng chẳng còn tồn tại để mà rút kinh nghiệm. Do vậy, cần có những hình thức phạt hợp lý. Đây chính là những hình thức cảnh cáo răn đe để học sinh rút kinh nghiệm. Nếu đình chỉ học mà chưa mang lại kết quả, vậy phương pháp nào hiệu quả hơn khiến học sinh tuân thủ luật lệ giao thông?”, TS Vũ Thu Hương nhấn mạnh.
Ủng hộ hình thức kỷ luật nặng với học sinh vi phạm giao thông, GS. Phạm Tất Dong - Phó Chủ tịch Trung ương Hội khuyến học Việt Nam cho rằng: “Trường hợp học sinh cá biệt vi phạm giao thông, nhà trường cho nghỉ học cũng là chuyện nên làm. Ở đây, khi học sinh vi phạm bị buộc thôi học thì phải tự có ý thức ôn luyện kiến thức ở nhà, các em có thời gian suy nghĩ, biết sợ khi mình lạc lõng so với các bạn đi học, còn mình bị ở nhà”.
Ở góc độ nhà trường, PGS Văn Như Cương - Chủ tịch HĐQT Trường Lương Thế Vinh cho rằng: “Với thực trạng vi phạm về an toàn giao thông như hiện nay thì cần áp dụng hình thức xử lý nghiêm. Theo tôi, các em không học được cách ứng xử khi tham gia giao thông, sao mà ra xã hội phát triển được? Tuy nhiên, cần cân nhắc trong xử lý kỷ luật đối với học sinh tiểu học, chúng ta không thể tùy tiện nêu tên trước trường, hay đình chỉ học lứa tuổi này”.
Đã áp dụng từ trước
Trước những băn khoăn của phụ huynh, học sinh, ông Nguyễn Hiệp Thống - Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, hình thức kỷ luật với học sinh vi phạm giao thông đã được áp dụng tại nhiều trường học ở Hà Nội từ trước. Hà Nội cũng ra nhiều văn bản nhằm đảm bảo an toàn, khắc phục tình trạng học sinh vi phạm giao thông, tuy nhiên vẫn chưa “thấm” vào đâu. Đặc biệt, sau Tết Nguyên đán 2016, nhiều học sinh không đội mũ bảo hiểm đi xe máy, xe máy điện ra ngoài đường gây mất an toàn giao thông.
Theo ông Thống, Hà Nội hiện có khoảng 800.000 em thuộc diện phải đội mũ bảo hiểm khi đi học. Nếu có 98% học sinh chấp hành, chỉ có 2% số này chưa thực hiện thì chúng ta có thể hình dung thấy khoảng 16.000 học sinh không đội mũ bảo hiểm đi ngoài đường... Đó là con số không nhỏ, đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục kiên trì tuyên truyền, giáo dục cùng những biện pháp khác để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bảo vệ an toàn cho chính các em.
“Mặc dù học sinh đã được tuyên truyền giáo dục, đã cùng gia đình kí cam kết, đã bị nhắc nhở phê bình cảnh cáo nhiều lần mà vẫn cố tình vi phạm thì sẽ bị xử lý đình chỉ học tập 1 tuần để kiểm điểm, giáo dục cho học sinh nhận thức rõ về hành vi của mình. Nghiêm khắc để bảo vệ an toàn tính mạng các em, nghiêm khắc với các em hôm nay để sau này các em sẽ trở thành những công dân Việt Nam văn minh, có kĩ năng tham gia giao thông, có ý thức chấp hành pháp luật. Đảm bảo an toàn xã hội, xây dựng hình ảnh đẹp trong mắt bạn bè quốc tế”, ông Nguyễn Hiệp Thống khẳng định.
Nói về việc đình chỉ học tập, ông Nguyễn Hiệp Thống giải thích: “Đình chỉ học tập không có nghĩa là đuổi các em ra ngoài đường. Trong thời gian học sinh nghỉ học, giáo viên chủ nhiệm, cán bộ lớp phải phối hợp với phụ huynh theo dõi quản lý, hướng dẫn học sinh rèn luyện, ôn tập, để học sinh nhận thức rõ về hành vi vi phạm của mình. Tôi mong các thầy cô giáo, các cơ quan chức năng và các bậc cha mẹ học sinh cùng vào cuộc để giáo dục, nhắc nhở các em chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, không để tái phạm rồi bị kỷ luật”.
Điều lệ trường THCS, THPT hiện hành do Bộ GD&ĐT ban hành có quy định rõ, học sinh vi phạm khuyết điểm trong quá trình học tập, rèn luyện có thể được khuyên răn hoặc xử lý kỉ luật theo các hình thức sau đây: Phê bình trước lớp, trước trường; Khiển trách và thông báo với gia đình; Cảnh cáo ghi học bạ; Buộc thôi học có thời hạn.
Quang Anh/Báo Gia đình & Xã hội
Triệt phá đường dây buôn lậu hơn 18 tấn quả việt quất tươi qua biên giới
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng trong đường dây buôn lậu quả việt quất tươi từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ với số lượng đặc biệt lớn, tổng trị giá hàng hóa hơn 11 tỷ đồng.
Lẩn trốn nhiều tỉnh, thành sau khi bị khởi tố, nam thanh niên vẫn sa lưới
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Sau gần hai tháng lẩn trốn kể từ khi bị khởi tố về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài", Nguyễn Đình Hiếu bị lực lượng chức năng bắt giữ để điều tra, xử lý.
30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến, người dân cần biết để không bị mất tiền oan
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Dưới đây là 30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến người dân nên tham khảo để tránh bị mất tiền.
Đô thị đồng bộ chính là 'hạ tầng mềm' của Vĩnh Long trong chu kỳ phát triển mới
Xã hội - 3 giờ trướcTrước những điều kiện phát triển mới đầy thuận lợi, Vĩnh Long sau sáp nhập đang đứng trước cánh cửa bước vào thời kỳ phát triển vượt bậc về cả kinh tế lẫn hạ tầng đô thị. Vậy đâu là lời giải cho một Vĩnh Long vừa phát triển hưng thịnh, vừa mang tính bền vững như chính tên gọi của vùng đất này?
Hưng Yên: Quá hạn khắc phục, trạm trộn bê tông trái phép ở xã Thư Vũ vẫn 'án ngữ' bãi sông
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Việc tự ý xây dựng trạm trộn bê tông tại khu vực bãi sông không chỉ vi phạm các quy định của pháp luật về đê điều mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh bụi, nước thải, ảnh hưởng đến môi trường. Đáng nói, dù đã bị xử phạt và buộc tháo dỡ công trình, đến nay chủ bãi vật liệu xây dựng Toàn Trang vẫn chưa thực hiện biện pháp khắc phục theo quyết định của UBND xã Thư Vũ (Hưng Yên).
Số cuối ngày sinh Âm lịch của người phụ nữ nuôi dạy con xuất sắc
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Theo tử vi, một số phụ nữ có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng những con số đặc biệt thường sở hữu phẩm chất giúp họ trở thành người mẹ khéo léo, nuôi dạy con cái thành đạt.
Từ nay, một chính sách chính thức có hiệu lực, nhiều đối tượng sống tại địa phương này được miễn 100% BHYT
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Theo Nghị quyết 17/2026/NQ-HĐND của UBND Thành phố Hà Nội, từ 1/7/2026, nhiều đối tượng chính sách của thành phố được hỗ trợ 100% mức đóng thẻ BHYT.
Giấc mơ áo blouse trắng của nữ sinh nghèo thủ khoa khối B00
Giáo dục - 3 giờ trướcGĐXH - Ước mơ trở thành bác sĩ để chăm sóc ông bà tiếp thêm động lực cho Lê Thị Hoài Thu vượt qua hoàn cảnh khó khăn, miệt mài tự học trở thành thủ khoa khối B00 của Hà Tĩnh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Hà Nội: Bắt đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã quốc tế trốn tại phường Yên Hòa
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Trong quá trình tổng kiểm tra, rà soát công tác quản lý cư trú trên địa bàn, Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng mang quốc tịch Hàn Quốc bị truy nã quốc tế về hành vi tổ chức đánh bạc.
Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?
Thời sự - 7 giờ trướcGĐXH - Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đang tiếp tục mạnh lên và có khả năng trở thành bão số 1. Dự báo vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ sẽ chịu tác động mạnh.
Người lao động đón tin vui khi chính thức có thêm 1 ngày nghỉ hưởng nguyên lương
Đời sốngGĐXH - Từ ngày 1/7/2026, người lao động trên cả nước chính thức có thêm 1 ngày nghỉ làm việc và được hưởng nguyên lương là Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).