Đổ hơn 260 tấn 'bã bê tông' không phép ra môi trường, hai người đàn ông bị khởi tố
GĐXH - Tự ý cho xe vận chuyển và đổ lén hơn 260 tấn bã bê tông thương phẩm ra môi trường nhằm trục lợi cá nhân, hai người đàn ông tại Quảng Ninh vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố về hành vi "Gây ô nhiễm môi trường".
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Sơn Anh (SN 1970, trú tại phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh) và Trần Quy Sơn (SN 1979, trú tại khu Hoành Mô, phường Hoàng Quế, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi "Gây ô nhiễm môi trường", quy định tại khoản 2, Điều 235 Bộ luật Hình sự.
Trước đó, vào ngày 28/6/2026, tại khu D, đất nhà sinh hoạt cộng đồng, thuộc quy hoạch khu dân cư Tây Cầu Sến (khu Cầu Sến, phường Yên Tử), Phòng Cảnh sát kinh tế đã tiến hành kiểm tra, phát hiện Phạm Sơn Anh đang có hành vi điều khiển xe ô tô tải, nhãn hiệu DONGFENG, BKS 14C - 374.55 đổ thải trái phép ra môi trường chất thải rắn.

Đối tượng Phạm Sơn Anh tại bãi đổ thải trái phép. Ảnh: Cơ quan Công an.
Quá trình điều tra xác định, Phạm Sơn Anh qua quen biết từ trước đã liên hệ phối hợp cùng Trần Quy Sơn để thu gom, tập kết "bã bê tông" (chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất bê tông thương phẩm) nhằm bán kiếm lời với tổng khối lượng là 261.480kg chất thải rắn.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, mặc dù nhận thức được việc bản thân không có chức năng thu gom chất thải phát sinh sau quá trình sản xuất bê tông thương phẩm, nhưng vì mục đích bán kiếm lời và tiết kiệm chi phí, Trần Quy Sơn đã tự ý cho Phạm Sơn Anh vận chuyển ra khỏi các trạm trộn bê tông mà không báo cáo lại lãnh đạo Công ty các trạm trộn bê tông.
Hiện vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra xác minh làm rõ theo đúng quy định pháp luật.
Hà Nội: Khởi tố 3 đối tượng lập website mua bán dữ liệu cá nhân, giao dịch khủng hơn 400 tỷ đồng
Pháp luật -GĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá nhóm đối tượng tạo lập, vận hành website trung gian để mua bán dữ liệu cá nhân, tài khoản mạng xã hội, thư điện tử và nhiều loại tài nguyên số phục vụ các hành vi vi phạm pháp luật.
Người phụ nữ 55 tuổi ở Phú Thọ lĩnh án khi sản xuất tinh bột nghệ giả từ bột ngô và bột sắn
Pháp luật -GĐXH - Sản xuất tinh bột nghệ giả để đưa ra thị trường tiêu thụ, Đặng Thị Nga (SN 1971, trú tại xã Vĩnh Phú, tỉnh Phú Thọ) bị Công an khởi tố về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, phụ gia thực phẩm".
Vụ khởi tố 19 bị can ở Tuyên Quang: Điểm thi Trường THPT Chuyên được bố trí lực lượng ra sao?
Pháp luật -GĐXH - Theo kế hoạch của UBND tỉnh Tuyên Quang, công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được xây dựng với quy trình nhiều tầng giám sát, phân công rõ trách nhiệm cho từng lực lượng nhằm ngăn ngừa tiêu cực. Tuy nhiên, vụ án xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang cho thấy, khi chính những người được giao nhiệm vụ bảo đảm tính công bằng của kỳ thi bị cáo buộc vi phạm, toàn bộ cơ chế kiểm soát có thể bị ảnh hưởng.
Mùa World Cup, đừng sa vào 'bẫy' cá độ bóng đá
Pháp luật -GĐXH - Liên tiếp các vụ cá độ bóng đá bị phát hiện tại Nghệ An cho thấy tình trạng đánh bạc trong mùa World Cup vẫn diễn biến phức tạp. Nhiều người vì ham đỏ đen đã vướng vòng lao lý, trong khi các đường dây tổ chức đánh bạc ngày càng hoạt động tinh vi trên không gian mạng.
Khởi tố thêm 15 bị can vụ gian lận điểm thi ở Tuyên Quang, nâng tổng số lên 19 người
Pháp luật -GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố thêm 15 bị can liên quan đến vụ gian lận tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 19 người.
Khởi tố, bắt giam thuyền trưởng vụ chìm ca nô làm 15 du khách tử vong tại Phú Quốc
Pháp luật -GĐXH - Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hồng Hải (SN 1969, trú ở xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang) để điều tra hành vi vi phạm các quy định pháp luật liên quan đến vụ chìm ca nô, làm 15 du khách tử vong tại Phú Quốc.
Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?
Pháp luật -GĐXH - Hai thiếu niên cùng sinh năm 2012 ở xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang quen biết qua mạng xã hội rồi đưa nhau về nhà với ý định chung sống như vợ chồng. Phát hiện sự việc, gia đình và chính quyền địa phương đã kịp thời phối hợp tuyên truyền, vận động, ngăn chặn nguy cơ tảo hôn.
Bóc gỡ đường dây môi giới mại dâm qua Telegram quy mô lớn
Pháp luật -GĐXH - Đường dây môi giới mại dâm hoạt động trên ứng dụng Telegram với quy mô lớn, giá dịch vụ từ 5 triệu đến 150 triệu đồng, trong đó có nhiều người được giới thiệu là hoa hậu, á hậu và idol TikTok.
Phá đường dây môi giới mại dâm giá 150 triệu/tour, có cả hoa hậu, idol TikTok
Pháp luật -Nhóm kín Telegram mang tên “Rachel Premium Edition” và một số nhóm khác có dấu hiệu hoạt động môi giới mại dâm quy mô lớn tại nhiều tỉnh.
Lào Cai: Triệt phá đường dây 'phát lậu' bóng đá và cá độ trên không gian mạng quy mô hơn 800 tỷ đồng
Pháp luật -GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng trong đường dây chuyên sử dụng các trang web để "phát lậu" trực tiếp bóng đá và tổ chức cá độ xuyên quốc gia trong mùa World Cup 2026.