Đồ hộp Hạ Long giải trình như thế nào vụ việc hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh trong kho nguyên liệu

Thứ sáu, 16:49 23/01/2026 | Bảo vệ người tiêu dùng

GĐXH - Công ty CP Đồ hộp Hạ Long tiếp tục khẳng định toàn bộ 132 tấn thịt lợn nguyên liệu cùng các hàng hóa liên quan đã bị phong tỏa ngay khi phát hiện sự việc và được tiêu hủy sau đó, không đưa vào sản xuất và không cung ứng ra thị trường.

Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) vừa có văn bản giải trình liên quan vụ 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị phát hiện trong kho nguyên liệu.

Theo đó, trong văn bản giải trình, Đồ hộp Hạ Long vẫn khẳng định, sau khi phát hiện vụ việc, theo khuyến nghị của cơ quan chức năng, công ty đã chủ động đề xuất tiêu hủy toàn bộ các lô hàng tồn kho có liên quan đến nguyên liệu thịt lợn, bao gồm cả sản phẩm sử dụng nguyên liệu trong nước và nguyên liệu nhập khẩu.

Cụ thể, các sản phẩm bị tiêu hủy gồm 134 thùng (48 hộp/thùng) pate Cột Đèn loại 90 gram/hộp và 156 thùng (48 hộp/thùng) pate Cột Đèn loại 150 gram/hộp, với tổng số lượng gần 14.000 hộp, tương đương khoảng 1,7 tấn pate thành phẩm.

Đồ hộp Hạ Long giải trình như thế nào vụ việc hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh trong kho nguyên liệu - Ảnh 1.

Công ty CP Đồ hộp Hạ Long tiếp tục khẳng định toàn bộ 132 tấn thịt lợn nguyên liệu cùng các hàng hóa liên quan đã bị phong tỏa ngay khi phát hiện sự việc và được tiêu hủy sau đó, không đưa vào sản xuất và không cung ứng ra thị trường.

Doanh nghiệp khẳng định đây là các thành phẩm còn tồn kho tại Nhà máy Đồ hộp Hạ Long – Hải Phòng, không được sản xuất từ số nguyên liệu vi phạm và đã được kiểm nghiệm cho kết quả âm tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Tuy nhiên, để đảm bảo tính thận trọng, công ty vẫn chủ động tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa nêu trên.

Về tác động tài chính, công ty đánh giá khối lượng thành phẩm bị tiêu hủy là không lớn so với quy mô hoạt động, không làm gián đoạn sản xuất và không gây ảnh hưởng trọng yếu đến tình hình tài chính, kết quả kinh doanh cũng như khả năng hoạt động liên tục theo quy định tại Thông tư 96/2020.

Theo Đồ hộp Hạ Long, tại thời điểm tháng 9/2025 khi vụ việc xảy ra, hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty vẫn được duy trì bình thường. 

Giá trị nguyên liệu bị tiêu hủy chưa gây ảnh hưởng đáng kể đến dòng tiền, khả năng thanh toán, kết quả kinh doanh và kế hoạch sản xuất chung.

Tuy nhiên, sau khi thông tin về vụ việc được công bố, nhiều khách hàng và đối tác đã yêu cầu hoàn trả hàng và dừng hợp tác. Doanh nghiệp nhận định sự việc đã vượt ngoài khả năng kiểm soát, ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động sản xuất – kinh doanh nên đã thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Về việc tạm dừng hoạt động Nhà máy tại Hải Phòng từ ngày 12/1, công ty cho biết nguyên nhân là do hệ thống chứng nhận ISO bị thu hồi và chứng nhận an toàn thực phẩm FSSC 22000 bị đình chỉ, khiến sản phẩm không đủ điều kiện lưu thông. Do quá trình khắc phục cần nhiều thời gian, hiện doanh nghiệp chưa xác định được thời điểm nhà máy có thể hoạt động trở lại, thay vì tối đa 14 ngày như thông báo trước đó.

Trước đó, ngày 8/9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hải Phòng phát hiện hai xe ô tô vận chuyển 1.274,5kg thịt lợn không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu ôi thiu và dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi, được đưa đến các cơ sở chế biến thực phẩm, trong đó có Công ty CP Đồ hộp Hạ Long.

Hai đối tượng liên quan là Lê Bá Doanh và Trịnh Hà Việt đã bị bắt giữ.

Quá trình khám xét, cơ quan công an niêm phong bốn kho lạnh với tổng khối lượng hơn 130 tấn thịt lợn đông lạnh.

Ngày 12/9/2025, cơ quan điều tra khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Tiếp đó, ngày 24/12/2025, chín bị can tại Hải Phòng và Hưng Yên bị khởi tố do mua bán thực phẩm từ lợn chết, lợn mắc dịch tả lợn châu Phi.

Đến ngày 10/1, Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long Trương Sỹ Toàn cùng ba cán bộ, nhân viên phụ trách kiểm soát chất lượng bị bắt khẩn cấp vì liên quan trực tiếp đến việc nhập kho, bảo quản và đưa thịt lợn nhiễm bệnh vào sản xuất.

Sau đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ tăng cường kiểm tra, giám sát việc bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý.

Đồng thời đề nghị TP Hải Phòng báo cáo toàn bộ công tác quản lý, giám sát an toàn dịch bệnh đối với Công ty CP Đồ hộp Hạ Long từ trước đến nay.

Đồ hộp Hạ Long tạm dừng sản xuất, 650 công nhân lao động có được nhận thưởng Tết Nguyên đán 2026?Đồ hộp Hạ Long tạm dừng sản xuất, 650 công nhân lao động có được nhận thưởng Tết Nguyên đán 2026?

GĐXH - Ngày 16/1, thông tin từ Công đoàn Công ty CP Đồ hộp Hạ Long cho hay, doanh nghiệp vẫn bảo đảm chi trả đầy đủ tiền lương, thực hiện các chế độ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định.

Vụ Đồ hộp Hạ Long: Phó Trạm kiểm dịch nhận 70 triệu đồng cấp giấy khốngVụ Đồ hộp Hạ Long: Phó Trạm kiểm dịch nhận 70 triệu đồng cấp giấy khống

GĐXH - Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng vừa thông tin về kết quả điều tra mở rộng vụ án "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" xảy ra tại Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng), trong đó làm rõ hành vi nhận hối lộ để cấp giấy chứng nhận kiểm dịch không đúng quy định.

Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Ngày 14/8, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cùng UBND phường Hoàn Kiếm và một số đơn vị liên quan đã khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 11 với chủ đề "Rằm rộ phố cổ – Hà Nội trong tôi".

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Sau vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ 170.876 viên đá màu, đá quý được 'phù phép', nhiều khách hàng đã mua các sản phẩm có sử dụng kim cương hoặc đá quý sau này được xác định có nguồn gốc nhập lậu vô cùng lo lắng về quyền lợi của mình.

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Qua vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ việc 170.876 viên đá màu, đá quý được phù phép, rõ ràng hàng nhập lậu có thể đi vào một hệ thống bán lẻ chính thức thì vấn đề không còn dừng ở “hàng hóa đã qua biên giới bằng cách nào”, mà câu hỏi lớn hơn được đặt ra: “hàng hóa đã được hợp thức hóa như thế nào để có thể đi vào thị trường?” TS. Luật sư Đặng Văn Cường Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Hà Nội) bày tỏ quan điểm.

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Đề án thí điểm mô hình tiêu dùng số và bảo trợ thương mại điện tử (TMĐT), hướng tới xây dựng môi trường mua sắm trực tuyến minh bạch, an toàn, có truy xuất nguồn gốc và tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 trên toàn địa bàn trong năm 2026. Hoạt động này nhằm kiểm soát chặt chất lượng nhiên liệu, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường trong kinh doanh xăng dầu.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra ngay nguồn gốc hoa quả nhập khẩu tại chợ Long Biên

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra ngay nguồn gốc hoa quả nhập khẩu tại chợ Long Biên

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Ngày 15/7, trong phiên chất vấn tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội, vấn đề kiểm soát nguồn gốc hàng hóa, đặc biệt là hoa quả nhập khẩu tại các chợ dân sinh, tiếp tục được các đại biểu đặt ra khi nhiều mặt hàng vẫn chưa chứng minh được xuất xứ rõ ràng.

Hà Nội lập kịch bản ứng phó khủng hoảng xăng dầu, sẵn sàng bán theo hạn mức nếu nguồn cung giảm mạnh

Hà Nội lập kịch bản ứng phó khủng hoảng xăng dầu, sẵn sàng bán theo hạn mức nếu nguồn cung giảm mạnh

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên địa bàn, trong đó lần đầu xây dựng các kịch bản ứng phó với tình huống nguồn cung bị gián đoạn nghiêm trọng. Đáng chú ý, nếu tổng nguồn cung giảm trên 30% so với nhu cầu, thành phố sẽ kích hoạt cơ chế điều hành tập trung và có thể áp dụng phương thức bán xăng dầu theo hạn mức nhằm ngăn chặn đầu cơ, tích trữ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.