Hà Nội
23°C / 22-25°C
Hải Dương: Đi khám bệnh, lấy thuốc tại vùng có dịch COVID-19, gần 40 người huyện Ninh Giang được cách ly ở nhà

Hải Dương: Đi khám bệnh, lấy thuốc tại vùng có dịch COVID-19, gần 40 người huyện Ninh Giang được cách ly ở nhà

Y tế

GiadinhNet - Theo đại diện Trạm y tế xã Tân Hương, toàn bộ người dân đi khám bệnh, lấy thuốc tại bệnh viện L.Q được cán bộ, nhân viên đo thân nhiệt, hướng dẫn khai báo y tế và không phát hiện trường hợp nào có biểu hiện bất thường hay ho, sốt.

Những điều thí sinh phải “thuộc lòng” trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT

Những điều thí sinh phải “thuộc lòng” trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT

Xã hội

GiadinhNet - Đeo khẩu trang, không được mang điện thoại vào phòng thi, đến dự thi đúng giờ… đó là những điều thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020 cần lưu ý, tránh bị “trượt oan”.

Hôm nay, thí sinh làm thủ tục dự thi thi tốt nghiệp THPT đợt I

Hôm nay, thí sinh làm thủ tục dự thi thi tốt nghiệp THPT đợt I

Xã hội

GiadinhNet - Chiều 8/8, thí sinh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (đợt I) sẽ đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi, nghe phổ biến quy chế thi.

Phong tỏa, cách ly y tế 150 người tại thôn có bệnh nhân nghi mắc COVID-19 mới nhất tại Hà Nội

Phong tỏa, cách ly y tế 150 người tại thôn có bệnh nhân nghi mắc COVID-19 mới nhất tại Hà Nội

Y tế

GiadinhNet - Sáng ngày 7/8, nhận được thông tin nữ bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 (chưa có kết luận chính thức), UBND huyện Phúc Thọ, Hà Nội đã thực hiện lệnh cách ly y tế với 150 người liên quan. Đồng thời, phong tỏa xóm nơi cư trú của bệnh nhân này.

Lịch trình di chuyển phức tạp của ca dương tính lần 1 ở Hải Dương

Lịch trình di chuyển phức tạp của ca dương tính lần 1 ở Hải Dương

Y tế

GiadinhNet - Trong lịch trình di chuyển của mình, anh N.V.Đ. có đi đến nhiều địa điểm khác nhau tại Hà Nội, Hải Phòng và Hải Dương.

Thí sinh và cán bộ phải đo thân nhiệt trước khi đến điểm thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh và cán bộ phải đo thân nhiệt trước khi đến điểm thi tốt nghiệp THPT

Xã hội

GiadinhNet - Theo quy định của Bộ GD&ĐT, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, thí sinh và cán bộ làm công tác thi cần đo thân nhiệt ở nhà trước khi đến điểm thi.

Quảng Trị: Cách ly 6 người trốn trên xe ô tô từ Đà Nẵng về lúc nửa đêm

Quảng Trị: Cách ly 6 người trốn trên xe ô tô từ Đà Nẵng về lúc nửa đêm

Y tế

GiadinhNet - Sau khi bị phát hiện, 6 người trên đã được lực lượng chức năng kiểm tra y tế, đo thân nhiệt và đưa về khu cách ly của huyện Hải Lăng (Quảng Trị) tiến hành cách ly theo quy định.

Quảng Ninh lắp đặt hệ thống đo thân nhiệt từ xa tại các điểm du lịch vì COVID-19

Quảng Ninh lắp đặt hệ thống đo thân nhiệt từ xa tại các điểm du lịch vì COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Tỉnh Quảng Ninh vừa chỉ đạo một số nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, trong đó lắp đặt hệ thống đo thân nhiệt từ xa tại các điểm, khu du lịch, nơi tập trung đông người, lập 3 tuyến phòng phòng chống dịch kiểm soát nhập cư.

Thừa Thiên - Huế: Yêu cầu cách ly 2 sinh viên tại nhà cùng chủ nhà trọ vì liên quan tới bệnh nhân dương tính ở Đà Nẵng

Thừa Thiên - Huế: Yêu cầu cách ly 2 sinh viên tại nhà cùng chủ nhà trọ vì liên quan tới bệnh nhân dương tính ở Đà Nẵng

Y tế

GiadinhNet – Một sinh viên Đại học Huế được xác định là F2 với bệnh nhân dương tính với COVID-19 tại Đà Nẵng được lực lượng chức năng tiến hành cách ly tại nhà trọ cùng những người tiếp xúc với nữ sinh này.

Quảng Bình tiếp nhận, cách ly gần 250 sinh viên người Lào

Quảng Bình tiếp nhận, cách ly gần 250 sinh viên người Lào

Y tế

GiadinhNet - Cơ quan chức năng tại Quảng Bình tiếp nhận và cách ly gần 250 sinh viên người Lào nhập cảnh để chuẩn bị học tập tại các cơ sở đào tạo trên địa bàn.

Hà Nội: Cô trò đều vui trong ngày hàng triệu học sinh mầm non, tiểu học đi học trở lại

Hà Nội: Cô trò đều vui trong ngày hàng triệu học sinh mầm non, tiểu học đi học trở lại

Xã hội

GiadinhNet - Sáng 11/5, hàng triệu học sinh bậc mầm non, tiểu học đã chính thức đi học trở lại sau khoảng thời gian hơn 3 tháng tạm nghỉ vì COVID-19.

Học sinh mầm non tỉnh Hải Dương ăn bán trú như thế nào sau khi đi học trở lại?

Học sinh mầm non tỉnh Hải Dương ăn bán trú như thế nào sau khi đi học trở lại?

Xã hội

GiadinhNet - Đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương cho biết, các trường mầm non tổ chức ăn bán trú khi có yêu cầu của phụ huynh học sinh và khi tổ chức ăn cần tuân thủ phòng dịch, điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm...

Học sinh đi học trở lại sau 3 tháng nghỉ dịch: Thầy lại lo, trò lại... vui

Học sinh đi học trở lại sau 3 tháng nghỉ dịch: Thầy lại lo, trò lại... vui

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 4/5, hàng triệu học sinh trên khắp cả nước đã chính thức đi học trở lại. Sau khoảng 3 tháng nghỉ học vì COVID-19, cả thầy và trò các trường đều vui mừng khi gặp lại nhau, cùng thi đua dạy tốt - học tốt và phấn đấu đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Niềm vui trong ngày hàng triệu học sinh đi học trở lại

Niềm vui trong ngày hàng triệu học sinh đi học trở lại

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 4/5, hàng triệu học sinh tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ… đã đi học trở lại.

Chiều nay, sân bay Vân Đồn đón gần 300 hành khách đặc biệt nào?

Chiều nay, sân bay Vân Đồn đón gần 300 hành khách đặc biệt nào?

Xã hội

GiadinhNet - Theo đại diện Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn, 276 hành khách trên chuyến bay bao gồm: học sinh dưới 18 tuổi, người cao tuổi, những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người đi chữa bệnh, du lịch, thăm thân nhân, công tác… đã hết thời hạn lưu trú tại Canada.

Hà Nội: Chợ dân sinh dùng “chiêu” chống COVID-19

Hà Nội: Chợ dân sinh dùng “chiêu” chống COVID-19

Xã hội

GiadinhNet - Để thực hiện song song "nhiệm vụ kép" chống dịch và ổn định sản xuất, Ban quản lý tại các chợ dân sinh tại Hà Nội đã áp dụng nhiều "chiêu"...

Top