Học sinh mầm non tỉnh Hải Dương ăn bán trú như thế nào sau khi đi học trở lại?
GiadinhNet - Đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương cho biết, các trường mầm non tổ chức ăn bán trú khi có yêu cầu của phụ huynh học sinh và khi tổ chức ăn cần tuân thủ phòng dịch, điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm...
Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, bắt đầu từ ngày 4/5, tất cả trẻ em mầm non và học sinh tiểu học tỉnh Hải Dương đã quay trở lại trường học tập sau kỳ nghỉ dài phòng, chống dịch COVID-19. Đây cũng là 2 bậc học cuối cùng của địa phương này đến trường khi trước đó học sinh THCS và THPT đã đi học trở lại.
Học sinh trường mầm non Bình Lãng được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi vào lớp học
Có mặt tại trường mầm non xã Bình Lãng (huyện Tứ Kỳ), chúng tôi cảm nhận được không khí phấn khởi, vui mừng của phụ huynh nơi đây khi đưa con mình trở lại trường học. Mặc dù thời gian nghỉ dịch kéo dài 3 tháng nhưng mọi nền nếp đều được phụ huynh và học sinh chấp hành theo thông báo của BGH, từ việc đeo khẩu trang, mang dụng cụ cá nhân đến vị trí dừng đỗ phương tiện khi đưa trẻ đến trường.
Niềm vui của phụ huynh đưa con đến trường trở lại học sau kỳ nghỉ dịch dài
Bà Phạm Thị Ngoãn (SN 1957, trú tại thôn Đông Phong) chia sẻ: "Trong quãng thời gian nghỉ dịch ở nhà khiến gia đình vất vả. Thậm chí, do không được đi ra ngoài vì dịch bệnh nên thời gian này cháu bà hay xem ti vi, điện thoại nhưng gia đình chỉ cho xem hạn chế. Từ hôm nhận được thông báo đi học trở lại, cháu ngoại tôi lúc nào cũng háo hức, phấn khởi và gia đình tôi ai cũng vui mừng".
Việc thực hiện giãn cách xã hội tại các lớp học của trường mần non Bình Lãng gặp khó
Cô Nguyễn Thị Hồng Phương - Hiệu trưởng nhà trường cho hay, trước khi học sinh đến trường, các cháu và người nhà đưa đi đều tuân thủ quy định như: đeo khẩu trang, mang theo một số dụng cụ cá nhân để không dùng chung. Trước khi vào lớp, mọi người đều xếp hàng ngay ngắn được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và các gia đình đăng ký ăn bán trú theo từng lớp.
Cũng theo BGH, mặc dù trường mầm non Bình Lãng mới được công nhận chuẩn Quốc gia mức độ 1, nhưng một số hạng mục cơ sở vật chất còn thiếu và vấn đề thực hiện giãn cách xã hội, hay học sinh đeo khẩu trang đi học trở lại hiện gặp khó khăn vì đặc thù của bậc học.
Nhân viên nhà bếp chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức ăn bán trú trở lại
"Trong buổi học đầu tiên, trường chúng tôi tiến hành tổng vệ sinh khu vực nhà ăn, bếp ăn, cho phụ huynh học sinh đăng ký ăn bán trú. Trên cơ sở đó để BGH xây dựng kế hoạch cụ thể và từ buổi học ngày hôm sau công tác ăn bán trú được trường thực hiện trở lại để phụ huynh yên tâm làm việc không phải đưa đi đón về cũng như đảm bảo công tác chăm sóc, nuôi dạy trẻ. Tuy nhiên, việc ăn bán trú trong thời điểm này ngoài đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thì yếu tố phòng, chống dịch được đặt lên hàng đầu", cô Phương cho biết.
Toàn bộ quá trình nấu ăn tại bếp ăn bán trú trường mầm non Tân Hương được đại diện BGH giám sát chặt chẽ
Khi PV có mặt tại trường mầm non xã Tân Hương (huyện Ninh Giang) cũng là thời điểm nhân viên nhà bếp đang chuẩn bị bữa ăn bán trú buổi trưa cho học sinh sau kỳ nghỉ dịch. Trong suốt quá trình chế biến, các nhân viên nhà bếp thực hiện đầy đủ quy định phòng dịch, đeo khẩu trang, gang tay, không nói chuyện… Cùng lúc này tại các lớp, giáo viên chuẩn bị bát, thìa, đồ dùng phục vụ bữa ăn trưa, còn các học sinh được bố trí ngồi giãn cách hợp lý bên bàn ăn.
Giáo viên các lớp học chia bát, thìa cho học sinh trước giờ ăn
Cô Hà Thị Mến - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Từ ngày đi học trở lại đến nay, cô, trò và phụ huynh ai cũng vui, phấn khởi. Tuy nhiên, cũng do nghỉ dịch dài khiến một số cháu ở nhóm nhà trẻ trong buổi học đầu tiên chưa quen, còn nhóm mẫu giáo các cháu ngoan, chấp hành tốt các yêu cầu do giáo viên đưa ra trong việc đeo khẩu trang hay ngồi cách nhau theo quy định".
Theo BGH nhà trường, trước khi học sinh quay trở lại học, nhà trường đã thực hiện đầy đủ các quy định của ngành, địa phương trong phòng, chống dịch, phun khử trùng, tổng dọn vệ sinh trường lớp, lau rửa đồ dùng, đồ chơi cũng như thực hiện nghiêm ngặt vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn bán trú. Do đó, khi bếp ăn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, quy định, BGH thông báo cho phụ huynh, giáo viên từng lớp để gia đình học sinh chủ động đăng ký cho các cháu ăn bán trú trở lại ngày trong buổi học đầu tiên.
Nhân viên nhà bếp chia khẩu phần ăn theo lớp, nhóm tuổi
Mặc dù còn khó khăn về cơ sở vật chất và đang trong lộ trình xây dựng chuẩn Quốc gia, nhưng trường mần non Tân Hương luôn xác định tầm quan trọng việc ăn bán trú cho học sinh. Do đó, sau khi một công dân địa phương hỗ trợ kinh phí, bếp ăn bán trú của trường được xây dựng khang trang, hiện đại theo mô hình một chiều. Trước thời điểm dịch COVID-19 khoảng 1 tháng, bếp ăn này đã đưa vào hoạt động.
Giáo viên trường mầm non Tân Hương hướng dẫn học sinh trước giờ ăn bán trú buổi trưa
Nói về vấn đề ăn bán trú, Hiệu trưởng mầm non Tân Hương tâm sự: "Nếu trường không tổ chức ăn bán trú sẽ rất khó có thể huy động được trẻ đến lớp, vất vả cho phụ huynh học sinh khi 1 ngày 4 lần đưa đi đón về và ảnh hưởng đến quá trình học tập, cũng như công việc của các gia đình. Bởi ở độ tuổi của bậc học mầm non có tính đặc thù riêng không giống như học sinh tiểu học.
Hiện tại, thời tiết đã chuyển sang hè, cho nên bữa ăn cho học sinh được thay đổi theo mùa cho hợp khẩu vị. Tuy nhiên, sau dịch, một số mặt hàng thực phẩm phục vụ cho bữa ăn đều tăng nhẹ nên ảnh hưởng đến chất lượng bữa ăn, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo khẩu phần ăn, đủ chất dinh dưỡng cho học sinh".
Bữa ăn bán trú trong ngày đầu tiên trở lại trường sau kỳ nghỉ dịch tại trường mầm non Tân Hương
Đại diện phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Ninh Giang thông tin, ngày trong buổi học đầu tiên, 28 trường mầm non trong toàn huyện đều đón trẻ trở lại. Các trẻ đến trường đều được sát khuẩn, đo thân nhiệt và thực hiện giãn cách xã hội. Đặc biệt, 100% các trường đều tổ chức ăn bán trú cho học sinh và qua theo dõi, các học sinh đi học trở lại đều khoẻ mạnh, không có biểu hiện khác thường.
Bà Nguyễn Thị Thắm - Phó trưởng phòng GD&ĐT phụ trách bậc học mầm non huyện Ninh Giang - cho biết: "Việc thực hiện nền nếp của học sinh sau khi trở lại trường chúng tôi không lo. Bởi trong thời gian nghỉ dịch, chúng tôi chỉ đạo các trường tổ chức học trực tuyến thông qua các video, clip, nhưng khó nhất vẫn là thực hiện giãn cách xã hội. Nếu thực hiện đúng quy định thì hầu hết các trường mầm non trong huyện, thậm chí các bậc học khác cũng không thể đáp ứng. Do đó, vấn đề này các trường chủ động linh động sao cho phù hợp với điều kiện thực tế".
Việc giãn cách xã hội và thực hiện đeo khẩu trang suốt buổi học đang là vấn đề khó khăn của học sinh mầm non tỉnh Hải Dương
Cũng theo bà Thắm, việc đeo khẩu trang trong suốt buổi học và thời gian ở trường đối với các cháu cũng là trở ngại lớn. Đối với nhóm 4, 5 tuổi các cháu thực hiện được, còn nhóm 3 tuổi trở xuống thì khó hơn. Riêng vấn đề ăn bán trú, lãnh đạo phòng giáo dục đã đi kiểm tra từng bếp ăn của các trường trong việc phòng dịch, an toàn vệ sinh thực phẩm và đánh giá các bếp ăn đều đảm đảo. Trong khi đó, nhu cầu của phụ huynh học sinh mong muốn nhà trường tổ chức ăn bán trú trở lại để gia đình yên tâm làm việc, đảm bảo thời gian học, ngủ nghỉ của học sinh.
Tại công văn của Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương ban hành ngày 28/4/2020 về việc đảm bảo an toàn, phòng chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục mầm non khi trẻ trở lại trường nêu rõ: Các trường mầm non tổ chức ăn bán trú khi có yêu cầu của phụ huynh học sinh. Khi tổ chức ăn bán trú, các cơ sở giáo dục mầm non cần tuân thủ yêu cầu, điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Nguồn cung cấp thực phẩm có hoá đơn, chứng từ đảm bảo an toàn. Riêng những người làm việc liên quan đến công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt hàng ngày và các quy định phòng dịch...
Bài & ảnh: Đức Tùy
Người dân giao nộp cá thể cu li quý hiếm
Xã hội - 6 giờ trướcGĐXH - Phát hiện cá thể cu li đi lạc bên vệ đường, một người dân ở Hà Tĩnh đã giao nộp cho lực lượng chức năng chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.
Phát hiện nhiều vi phạm về kế toán và thuế tại 4 doanh nghiệp ở Thanh Hóa
Thời sự - 10 giờ trướcGĐXH - Thanh tra tỉnh Thanh Hóa mới ban hành kết luận thanh tra, chỉ ra hàng loạt vi phạm trong việc hạch toán kế toán, kê khai thuế tại 4 doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn.
Hưng Yên: Vì sao trạm trộn bê tông xuất hiện trở lại sau khi bị tháo dỡ?
Đời sống - 11 giờ trướcGĐXH - Qua kiểm tra, chính quyền xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên xác định hai bãi vật liệu xây dựng Hoa Hùng và Toàn Trang hoạt động khi chưa được cấp phép. Đáng chú ý, các trạm trộn bê tông từng được tháo dỡ vẫn được ghi nhận xuất hiện tại khu vực này
Thanh niên 37 tuổi nhận kết đắng: Bị phạt 40 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe khi gắn biển số ‘phát lộc’ giả
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Phát hiện chiếc xe ô tô điện màu trắng gắn biển kiểm soát 98A-626.86 (phát lộc) giả, Tổ CSGT Tân Yên (Bắc Ninh) đã xử phạt tài xế Vũ Văn X 40 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.
Hà Nội sắp có 'bộ não số' điều hành giao thông toàn thành phố
Thời sự - 11 giờ trướcGĐXH - Một trung tâm điều hành giao thông thông minh (TOC) tích hợp dữ liệu từ camera, cảm biến, hệ thống thu phí điện tử và nhiều nền tảng số sẽ được Hà Nội xây dựng trong giai đoạn 2026 - 2028. Đây được xem là "bộ não số" giúp quản lý, điều hành giao thông theo thời gian thực, hướng tới giảm ùn tắc và nâng cao hiệu quả vận hành hạ tầng đô thị.
Hà Nội ưu tiên phát triển không gian ngầm và không gian tầm thấp, người dân được hưởng những gì?
Thời sự - 11 giờ trướcGĐXH - Giảm áp lực lên hạ tầng giao thông, khai thác hiệu quả quỹ đất, phát triển đô thị hiện đại và tạo dư địa cho các công nghệ mới là những mục tiêu khi Hà Nội đẩy mạnh phát triển không gian ngầm và không gian tầm thấp theo các cơ chế, chính sách mới.
Phát triển nhà ở cho thuê: Chính sách mới của Hà Nội mang lại lợi ích gì cho người dân?
Thời sự - 12 giờ trướcGĐXH - Thành phố Hà Nội thúc đẩy phát triển nhà ở cho thuê nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của người dân trong bối cảnh giá nhà ở thương mại vẫn ở mức cao.
Toàn cảnh quy hoạch 8 tuyến vành đai hơn 377 km, định hình mạng lưới giao thông Thủ đô 100 năm tới
Thời sự - 12 giờ trướcGĐXH - Theo định hướng Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, Hà Nội sẽ phát triển hệ thống 8 tuyến đường vành đai có tổng chiều dài hơn 377 km. Đây được xác định là mạng lưới giao thông xương sống, góp phần kết nối các khu vực đô thị, mở rộng không gian phát triển và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.
Công an Thanh Hóa công bố danh sách hàng loạt các biển số xe ô tô vi phạm giao thông bị phạt nguội
Đời sống - 12 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa công bố danh sách hàng loạt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 1-15/6/2026.
Điểm sàn xét tuyển 2026 của các trường Quân đội
Giáo dục - 13 giờ trướcGĐXH - Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng đã công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển (điểm sàn) vào các học viện, nhà trường quân đội hệ chính quy năm 2026.
Xác định danh tính nạn nhân vụ phát hiện hộp sọ dưới mương
Đời sốngGĐXH - Sau quá trình khám nghiệm hiện trường và mở rộng tìm kiếm, cơ quan công an đã xác định được danh tính nạn nhân trong vụ phát hiện hộp sọ người dưới mương nước tại xã Quan Thành (Nghệ An). Ngoài hộp sọ, lực lượng chức năng còn thu giữ nhiều mẫu xương cùng quần áo, vật dụng của nạn nhân.