Đóa trà my trong tay tên sở khanh

| Pháp luật

Vướng vào mối tình éo le, cô gái trẻ chủ động chia tay. Không được yêu, gã sở khanh dùng đoạn phim phòng the để tống tiền rồi tán phát cho bạn bè nhằm lăng nhục người tình...

Chuyện tình không lối thoát
 
Tiếp chúng tôi trong căn nhà trống hoác, tài sản không có gì đáng giá, P.T.A.T (20 tuổi, quê Tây Ninh) khóc sướt mướt, kể lại: “Tháng 5/2009 em xin vào làm công nhân tại xí nghiệp may CX. Sau một thời gian làm chung chuyền, giữa em và anh Lê Văn M. (SN 1986, ngụ cùng huyện) nảy sinh tình cảm yêu thương. Mối tình ấy lớn dần theo mỗi ngày, được gần hai tháng thì em biết tin anh M. đã có gia đình. Dù rất buồn nhưng em không muốn làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc người khác nên chủ động chia tay.
 
M. dứt khoát không chịu, buông lời đe dọa: “Anh không cho ai lấy em hết. Nếu tổ chức đám cưới, anh sẽ vô nhà quậy nát cho coi”. Tưởng đó chỉ là lời ghen tuông nhất thời của kẻ đang say tình, nào ngờ từ đó mỗi lần em có điện thoại là M. lại giật máy coi và tra khảo đủ chuyện.
 
Trước tính khí thất thường của M., em rất sợ nhưng chưa biết thoát ra bằng cách nào. Có lần em bị cháu vợ M. chặn đường đánh, nhục mạ giữa chốn đông người. Thấy chuyện tình ngày càng bế tắc, em cương quyết đòi chia tay, xin M. buông tha thì anh ta thổ lộ: “Anh không sống được với em thì anh sẽ... hủy hoại đời em để không ai dám cưới!”. Rất sợ hãi trước những lời đe dọa ấy, nhưng vì tương lai lâu dài, em quyết định dứt khoát, nào ngờ lại xảy ra sự cố đáng tiếc...”.

Nạn nhân A.T trước nỗi đau bị phát tán phim sex.


Khoảng 16h ngày 10/5/2009, sau khi nhận tiền lương T. chủ động hẹn M. đi ăn tối lần cuối để nói rõ trắng đen. Để tăng thêm can đảm, T. rủ thêm ba người bạn cùng xí nghiệp tham gia. Bữa ăn tối có thêm ít rượu cho xôm tụ. Sau đó, T. cùng các bạn ra về. Lát sau, M. điện thoại cho T. hẹn gặp ở nhà trọ gần đó để tâm sự.
Vì khi ăn chưa nói được những điều cần nói nên T. đồng ý và chuyện “khôn ba năm dại một giờ” đã xảy ra. Điều tệ hại là M. đã dùng điện thoại di động ghi lại hình ảnh của T. khi cô đang lõa thể. Từ lúc có “phim” trong tay, M. khống chế T. đủ điều, bắt phải chiều theo ý hắn, nếu trái lời đoạn phim trên sẽ được phát tán cho cả xí nghiệp xem.
 
Sợ M. làm liều gây tai tiếng cho gia, đình, T. nhịn nhục chấp nhận, M. càng lấn tới. Thời gian sau, T. tìm cách tránh mặt vì nghĩ đến hậu quả không hay nếu cứ kéo dài mãi chuyện lén lút. Thấy vậy, M. gọi điện thoại “hỏi mượn” T. một triệu đồng kèm những lời bóng gió về những đoạn “phim đen”. Quá lo sợ, T. đi mượn tiền bạn bè đưa cho M.
 
Vài ngày sau, M. tiếp tục gọi điện vay tiền nhưng vì nhà nghèo, không thể mượn được ai nên T. im lặng, cầu mong sóng gió đừng xảy ra. Biết chuyện tình sắp đến hồi kết thúc, không thể “kiếm chác” gì thêm, M. bắt đầu giở trò...
 
Kẻ tiểu nhân
Lo sợ ám ảnh ngày đêm, khiến T. không thể yên tâm làm việc, ngày 23/7/2009 cô làm đơn xin nghỉ việc. M. nhiều lần điện cố níu kéo nhưng chỉ nhận được sự im lặng...
 
Đầu tháng 12/2009, vài người bạn thân làm chung xí nghiệp báo cho T. hung tin:  “Có người quay phim mày trong nhà trọ”. T. bấn loạn tinh thần, nhờ mẹ đến xí nghiệp gặp bạn bè chép lại đoạn phim qua điện thoại di động. Quá mắc cỡ khi thấy mình là “nữ diễn viên chính” T. gọi điện thoại trách cứ thì M. dửng dưng trả lời: “Không biết, anh bỏ quên thẻ nhớ điện thoại ở công ty, sáng vô làm thì không thấy đâu nữa!”.
 
Biết rõ hành vi vô liêm sỉ của M., cả gia đình T. rất phẫn nộ. Không chịu nổi cú sốc, ngày 21/12/2009 mẹ T. uống thuốc ngủ tự vẫn nhưng được mọi người phát hiện sớm, đưa đi cấp cứu kịp thời nên không thiệt mạng.
 
Chiều 23/12/2009, hai mẹ con T. đến Công an huyện Châu Thành gởi đơn tố cáo hành vi bỉ ổi của Lê Văn M. Lãnh đạo Công an huyện lập tức cử cán bộ điều tra đến xí nghiệp ngay trong đêm xác minh và chờ lúc M. vừa tan ca thì “mời” về cơ quan CA để làm rõ.
 
Dư luận địa phương đang rất quan tâm vấn đề trên và trông chờ sự phán xét nghiêm minh của luật pháp đối với kẻ dùng thủ đoạn đê hèn trả thù người tình.
 
Theo Báo CA TP HCM
phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng lúc các cháu nhỏ đang chơi Trung thu, một đối tượng tại Phú Thọ đã tiếp cận và thực hiện hành vi dâm ô đối với hai cháu nhỏ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa chính thức ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.