Hà Nội
23°C / 22-25°C

Độc đáo phiên chợ Tết chỉ dành cho trẻ em, mỗi năm họp một lần

Thứ tư, 14:28 02/02/2022 | Xã hội

Phiên chợ một năm chỉ họp duy nhất một lần trong năm, vào ngày Mồng Hai Tết, và chỉ dành cho trẻ em. Nét truyền thống được duy trì nhiều năm tại làng quê vùng Đồng bằng Bắc Bộ.

Phiên chợ nghĩa tình dành tiền ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19 ở Quảng TrịPhiên chợ nghĩa tình dành tiền ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19 ở Quảng Trị

GiadinhNet - Số tiền lãi mà các chị em Hội phụ nữ xã Triệu Giang (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) thu được từ phiên chợ nông sản sẽ được chuyển ủng hộ vào Quỹ vaccine phòng COVID-19.

Phiên chợ bán đồ chơi dành cho trẻ em được tổ chức tại sân đình Phong Lôi Tây, xã Đông Hợp (huyện Đông Hưng, Thái Bình), được duy trì hàng chục năm qua.

Đúng Mồng Hai Tết, chợ bắt đầu mở phiên và kéo dài trong hết buổi sáng. Khách hàng phục vụ của phiên chợ độc đáo này toàn là trẻ em.

Độc đáo phiên chợ Tết chỉ dành cho trẻ em, mỗi năm họp một lần - Ảnh 2.

Một góc phiên chợ

Trên khoảng sân đình rộng rãi và sạch sẽ, lát gạch đỏ, những quầy hàng bán đồ chơi được bày trên tấm bạt trải trên mặt sân, đồ chơi xếp thành đống. Những đứa trẻ xúng xính váy áo đến chơi chợ, chọn cho mình một món đồ chơi ưng ý.

Những bậc cao niên của làng Gòi, thôn Phong Lôi Tây cho biết: tập tục của phiên chợ bắt nguồn từ những năm 60 của thế kỷ trước, do điều kiện kinh tế khi đó còn khó khăn, người lớn những ngày cuối năm còn bận rộn công việc đồng áng, không có thời gian mua đồ chơi cho trẻ con chơi Tết...

Độc đáo phiên chợ Tết chỉ dành cho trẻ em, mỗi năm họp một lần - Ảnh 3.

Khách hàng phục vụ của phiên chợ là trẻ em

Độc đáo phiên chợ Tết chỉ dành cho trẻ em, mỗi năm họp một lần - Ảnh 4.

Cảnh mua bán tấp nập, vui vẻ

Khi những công việc nhà nông đã tạm hoàn tất, ngày Mồng Hai Tết nguyên đán, chợ bán hàng đồ chơ cho trẻ em được mở. Khi đó, những thức đồ quê như tò he, đất nặn... là phổ biến.

Theo thời gian, những mặt hàng truyền thống, dân dã đó không còn, thay vào đó là những đồ chơi hiện đại, chủ yếu là đồ nhựa, gấu bông, bóng bay... được mang đến chợ bán.

Dù không còn những món đồ chơi dân dã, quê kiểng như thuở trước, tuy nhiên, phiên chợ quê dành cho trẻ em vẫn duy trì, là niềm háo hức, chờ đợi của bao đứa trẻ quê trong dịp đầu năm mới.

Độc đáo phiên chợ Tết chỉ dành cho trẻ em, mỗi năm họp một lần - Ảnh 5.

Đây là phiên chợ bán đồ chơi được duy trì hàng chục năm qua tại làng quê đồng bằng Bắc Bộ

Độc đáo phiên chợ Tết chỉ dành cho trẻ em, mỗi năm họp một lần - Ảnh 6.

Chợ họp tại đình Phong Lôi Tây, xã Đông Hợp, huyện Đông Hưng, Thái Bình

Độc đáo phiên chợ Tết chỉ dành cho trẻ em, mỗi năm họp một lần - Ảnh 7.

Hai anh em đến chợ chọn món đồ chơi ao ước

Độc đáo phiên chợ Tết chỉ dành cho trẻ em, mỗi năm họp một lần - Ảnh 8.

Độc đáo phiên chợ Tết chỉ dành cho trẻ em, mỗi năm họp một lần - Ảnh 9.

Một quầy hàng bán đồ trang điểm, dây chuyền bằng nhựa ngay lối ra vào đình làng

Độc đáo phiên chợ Tết chỉ dành cho trẻ em, mỗi năm họp một lần - Ảnh 10.

Độc đáo phiên chợ Tết chỉ dành cho trẻ em, mỗi năm họp một lần - Ảnh 11.

Độc đáo phiên chợ Tết chỉ dành cho trẻ em, mỗi năm họp một lần - Ảnh 12.

Độc đáo phiên chợ Tết chỉ dành cho trẻ em, mỗi năm họp một lần - Ảnh 13.

Đồ chơi chất đống trong những thùng giấy

Độc đáo phiên chợ Tết chỉ dành cho trẻ em, mỗi năm họp một lần - Ảnh 14.

Khung cảnh bình yên trong ngày đầu năm mới

Độc đáo phiên chợ Tết chỉ dành cho trẻ em, mỗi năm họp một lần - Ảnh 15.

Hai chị em đến chợ Tết đồ chơi ngày đầu năm

Độc đáo phiên chợ Tết chỉ dành cho trẻ em, mỗi năm họp một lần - Ảnh 16.

Phiên chợ độc đáo, một năm họp duy nhất một lần

Độc đáo phiên chợ Tết chỉ dành cho trẻ em, mỗi năm họp một lần - Ảnh 17.

Cụ già chống gậy đến chợ, hoài niệm về quá khứ xa xưa

Độc đáo phiên chợ Tết chỉ dành cho trẻ em, mỗi năm họp một lần - Ảnh 18.

Hình ảnh 5K của hai em nhỏ giữa chợ đồ chơi ngày Tết

Độc đáo phiên chợ Tết chỉ dành cho trẻ em, mỗi năm họp một lần - Ảnh 19.

Chợ họp trong trọn vẹn buổi sáng ngày Mồng Hai Tết

Độc đáo phiên chợ Tết chỉ dành cho trẻ em, mỗi năm họp một lần - Ảnh 20.

Một gia đình đưa con tới chợ ngày xuân

Độc đáo phiên chợ Tết chỉ dành cho trẻ em, mỗi năm họp một lần - Ảnh 21.

Độc đáo phiên chợ Tết chỉ dành cho trẻ con, một năm họp duy nhất một lần


'Phiên chợ 0 đồng' ở tâm dịch Hải Dương có gì đặc biệt?"Phiên chợ 0 đồng" ở tâm dịch Hải Dương có gì đặc biệt?

GiadinhNet - Tỉnh đoàn Hải Dương tặng 1.000 phiếu đi chợ miễn phí cho những hộ nghèo, công nhân ở các khu nhà trọ mất việc làm do dịch COVID-19. Mỗi phiếu được phát, mọi người tự do lựa chọn 10 món đồ theo ý muốn...

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 24 phút trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 93 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 47 phút trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Top