eMagazine

Dối trá trong đào tạo cao đẳng y - dược (6): Thông tin bất ngờ từ Viện Y học Dự phòng Quân độiDối trá trong đào tạo cao đẳng y - dược (6): Thông tin bất ngờ từ Viện Y học Dự phòng Quân đội

“Không hiểu vì sao trường CĐ Dược Hà Nội lại tuyển sinh, thu học phí còn trường CĐ Y tế Phú Thọ lại tổ chức kỳ thi tốt nghiệp tại viện trong khi chúng tôi không hề có hợp tác hay liên quan gì”, Viện trưởng Viện Y học dự phòng Quân đội thông tin.

Sau khi Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ có văn bản cho rằng không có liên quan đến những phản ánh "Dối trá trong đào tạo cao đẳng y - dược", phía công an đặt ra 2 nghi vấn: Thu tiền học phí, giả mạo kỳ thi tốt nghiệp hoặc đường dây cấp bằng không qua đào tạo quy mô lớn.

"Phản ứng nhanh" của Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ

Liên quan đến loạt bài viết: Dối trá trong đào tạo cao đẳng y - dược, phản ánh về việc những người giới thiệu là cán bộ tuyển dụng và giảng viên Trường Cao đẳng Dược Hà Nội thu tiền học phí, phát đề thi và đáp án cuối kỳ cho học viên mang về chép; sau đó chèo kéo học viên nộp thêm tiền để chuyển sang Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ thi tốt nghiệp sớm và cuối cùng thí sinh nhận được bằng của Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn, nhiều Bộ ngành và các đơn vị chức năng đã vào cuộc để xác minh, làm rõ.

Đầu tiên là lãnh đạo Viện Y học Dự phòng Quân đội (địa chỉ 21 Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội), nơi diễn ra kỳ thi tốt nghiệp với sự tham gia của cả trăm thí sinh cho biết, Viện không có hợp tác, liên kết hay cho các Trường Cao đẳng Dược Hà Nội, Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ và Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn sử dụng giảng đường, văn phòng tổ chức các hoạt động chiêu sinh, thu tiền học phí, thi tốt nghiệp, cấp bằng…

Đơn vị này chỉ cho duy nhất Trường Cao đẳng Y dược Tuệ Tĩnh Hà Nội được sử dụng thực hành tại 3 giảng đường và 1 phòng để phục vụ công tác quản lý sinh. Phía Trường Cao đẳng Y dược Tuệ Tĩnh Hà Nội cũng khẳng định không biết và không liên quan đến 3 trường nói trên.

Dối trá trong đào tạo cao đẳng y - dược (7): Liệu có giả mạo được cả một kỳ thi tốt nghiệp? - Ảnh 1.

Dù kỳ thi tốt nghiệp được diễn ra bên trong giảng đường của Viện Y học Dự phòng Quân đội tuy nhiên đơn vị này khẳng định không có hợp tác, quan hệ nào với các Trường Cao đẳng Dược Hà Nội, Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ và Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn.

Trong khi phía Trường Cao đẳng Dược Hà Nội và Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn đang khẩn trương rà soát công tác đào tạo, cấp bằng, đặc biệt là mối liên quan đến những nhân viên tuyển sinh ngành y dược để có giải pháp ngăn chặn, xử lý thì Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ nhanh chóng khẳng định không liên quan.

Cụ thể, chiều 24/8, chỉ hơn một giờ sau khi Báo Sức khoẻ & Đời sống đăng tải bài viết: Dối trá trong đào tạo cao đẳng y - dược (1): Xe ôm thi hộ tốt nghiệp, cán bộ đưa tài liệu cho thí sinh chép và Dối trá trong đào tạo cao đẳng y - dược (2): Tìm đủ cách "vợt" học viên, cả khoá không cần đến lớp, ông Nguyễn Quang Ân - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ đã có đơn khiếu nại cho rằng thông tin trong bài báo liên quan đến Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ là không đúng.

Dối trá trong đào tạo cao đẳng y - dược (7): Liệu có giả mạo được cả một kỳ thi tốt nghiệp? - Ảnh 2.

Dối trá trong đào tạo cao đẳng y - dược (7): Liệu có giả mạo được cả một kỳ thi tốt nghiệp? - Ảnh 3.

Dối trá trong đào tạo cao đẳng y - dược (7): Liệu có giả mạo được cả một kỳ thi tốt nghiệp? - Ảnh 4.

Rất đông thí sinh của 2 lớp Văn bằng 2 và Liên thông Cao đẳng Dược cùng dự thi chung một phòng.

Khi được mời trực tiếp lên toà soạn báo để phối hợp, trao đổi thông tin, vị hiệu trưởng đồng ý tuy nhiên đến hẹn thì thông báo vắng mặt do trường phải làm việc với Công an tỉnh Phú Thọ và Thanh tra Sở Y tế tỉnh Phú Thọ.

Những ngày sau, ông Nguyễn Quang Ân - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ ký nhiều văn bản cho biết: Phiếu thu tiền như bài báo không phải là phiếu thu của trường Cao đăng Y tế Phú Thọ; Nhà trường không tổ chức kỳ thi nào với trường Cao đẳng Dược Hà Nội; Mẫu đề thi trên báo cũng không phải mẫu đề thi hiện hành của Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ; Nhà trường chưa từng tổ chức thi tại địa điểm Viện Y học Dự phòng quân đội…

Dối trá trong đào tạo cao đẳng y - dược (7): Liệu có giả mạo được cả một kỳ thi tốt nghiệp? - Ảnh 5.

Đề thi tốt nghiệp có ghi tên Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ.

Dù Báo Sức khoẻ & Đời sống tiếp tục đề nghị cung cấp hồ sơ trong 3 năm 2019-2020-2021 nhà trường đã tổ chức thi tốt nghiệp bao nhiêu đợt và cấp bằng cho bao nhiêu thí sinh để làm rõ có hay không việc mạo danh nhưng đơn vị này chưa phản hồi.

Được biết, Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ có 7 chuyên ngành hệ cao đẳng và 8 chuyên ngành hệ trung cấp thuộc các lĩnh vực Y, Dược, Điều dưỡng, Xét nghiệm, Kỹ thuật Y học...

Hiện tại, Thanh tra Sở Y tế Phú Thọ đang tiến hành thanh tra tại trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ theo quyết định ngày 24/8/2022 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc thanh tra công tác đào tạo chuyên ngành y dược tại trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ.

Đề nghị cơ quan công an vào cuộc

Theo dõi thông tin loạt bài viết Dối trá trong đào tạo cao đẳng y - dược trên Báo Sức khoẻ & Đời sống, Thượng tá Đào Trung Hiếu (Bộ Công an) cho biết, trong vụ việc nêu trên sẽ có 2 nghi vấn: Thu tiền học phí, giả mạo kỳ thi tốt nghiệp hoặc đường dây cấp bằng không qua đào tạo quy mô lớn. Do vậy để xác minh căn cứ thì đầu tiên công an các tỉnh thành sẽ vào cuộc điều tra, nếu xét thấy cần thiết Bộ Công an sẽ chỉ đạo các đơn vị tham gia, làm rõ.

Dối trá trong đào tạo cao đẳng y - dược (7): Liệu có giả mạo được cả một kỳ thi tốt nghiệp? - Ảnh 6.

Dối trá trong đào tạo cao đẳng y - dược (7): Liệu có giả mạo được cả một kỳ thi tốt nghiệp? - Ảnh 7.

Rất nhiều giám thị tham gia Hội đồng thi tốt nghiệp.

Luật sư Quách Thành Lực - Giám đốc Công ty Luật Pháp Trị thì đặt ra giả thiết có sự liên kết giữa nhân viên tuyển sinh, cán bộ đào tạo của các trường trong việc tiếp nhận hồ sơ học viên, thu tiền học phí, tổ chức thi tốt nghiệp và cấp bằng cao đẳng y - dược.

Tuy nhiên cũng không loại trừ việc một số đối tượng mượn danh trường Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ tuyển sinh, giả mạo con dấu để thu tiền học phí và mạo danh nhà trường tổ chức kỳ thi tốt nghiệp nhằm trục lợi trái pháp luật. Đây là hành vi vi phạm pháp luật và đủ căn cứ để cơ quan công an vào cuộc điều tra, khởi tố vụ án hình sự.

Giám đốc Công ty Luật Pháp Trị cũng bày tỏ băn khoăn về việc tổ chức một kỳ thi tốt nghiệp với sự tham gia cả của trăm thí sinh được diễn ra thuận lợi ngay tại giảng đường của Viện Y học Cổ truyền Quân đội, nơi mọi hoạt động ra vào đều phải đăng ký, kiểm soát nghiêm ngặt.

Điều này đặt ra nghi vấn có hay không sự liên quan giữa Viện Y học Cổ truyền Quân đội - Trường Cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh (đơn vị thuê giảng đường) với nhóm người được cho là giảng viên, cán bộ tuyển sinh của trường Cao đẳng Dược Hà Nội và Cao đẳng Y tế Phú Thọ.

Dối trá trong đào tạo cao đẳng y - dược (7): Liệu có giả mạo được cả một kỳ thi tốt nghiệp? - Ảnh 8.

Những phiếu thu tiền học viên đóng cho cán bộ tuyển dụng, tiếp nhận hồ sơ để thi lấy bằng cao đẳng dược chính quy.

"Bản chất vấn đề ở đây là việc cấp bằng không qua đào tạo tại một số trường như Báo Sức khoẻ & Đời sống phản ánh là có thật. Trong các bài báo, toà soạn cũng nêu rõ những tài liệu phóng viên thu thập trong nhiều năm cần đưa ra công luận với mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc ngăn chặn, xử lý. Như vậy thay vì những phản ứng vội vàng, Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ nên chủ động phối hợp bởi nếu trường bị mạo danh thật thì nhờ có báo chí mà sự việc kéo dài nhiều năm được phanh phui, ngăn chặn.

Còn nếu lãnh đạo trường muốn làm rõ có hay không sự liên đới với "đường dây" nói trên thì nên cung cấp danh sách học viên được cấp bằng tốt nghiệp trong các năm như Báo Sức khoẻ & Đời sống kiến nghị để hai bên có sự đối chiếu với các tài liệu, văn bằng liên quan", luật sư Quách Thành Lực nhấn mạnh.

Dối trá trong đào tạo cao đẳng y - dược (7): Liệu có giả mạo được cả một kỳ thi tốt nghiệp? - Ảnh 9.

Dối trá trong đào tạo cao đẳng y - dược (7): Liệu có giả mạo được cả một kỳ thi tốt nghiệp? - Ảnh 10.

Nhiều cá nhân sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu mạo danh Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp nhằm trục lợi trái pháp luật.

PGS.TS Nguyễn Huy Nga - nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế đánh giá, việc dối trá trong cấp bằng cao đẳng y - dược không qua đào tạo như Báo Sức khoẻ & Đời sống phản ánh nghiêm trọng hơn việc cấp văn bằng 2 tiếng Anh không qua đào tạo tại trường Đại học Đông Đô. Trong vụ việc này, Hiệu trưởng và nhiều cán bộ của trường Đại học Đông Đô đã bị xử lý hình sự.

Gần đây nhất, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y - Dược ASEAN cũng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về những sai phạm liên quan đến việc đào tạo và cấp bằng cao đẳng điều dưỡng.

"Tình trạng tuyển sinh, thu học phí, thi tốt nghiệp và cấp bằng không qua đào tạo diễn ra tại nhiều trường Cao đẳng Y dược như Báo Sức khoẻ & Đời sống phản ánh có quy mô rộng, liên quan nhiều đơn vị, gây bức xúc dư luận. Dù là "đường dây" hay trường nào đó bị mạo danh thì sự thật những tấm bằng không qua đào tạo cũng đã được cấp ra, tiềm ẩn nhiều hệ luỵ. Vì vậy cơ quan công an và thanh tra ngành cần sớm vào cuộc điều tra, làm rõ trách nhiệm, mức độ vi phạm để có hình thức xử lý thích đáng", PGS.TS Nguyễn Huy Nga nhấn mạnh.

Dối trá trong đào tạo cao đẳng y - dược (5): Đề nghị đình chỉ hoạt động các trường để xem xét trách nhiệmDối trá trong đào tạo cao đẳng y - dược (5): Đề nghị đình chỉ hoạt động các trường để xem xét trách nhiệm

Tiếp nhận thông tin từ loạt bài "Dối trá trong đào tạo cao đẳng y - dược", PGS.TS.Trần Xuân Nhĩ - Nguyên Thứ trưởng Bộ GD

Báo Sức khoẻ & Đời sống tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 8 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 2 giờ trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 7 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 9 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 12 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 1 ngày trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 1 ngày trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Thời sự

GĐXH - Nguồn tin thân cận ca sĩ Bảo Anh cho biết cô có con gái ruột 13 tháng tuổi nhưng giấu kín thời gian qua; anh Nông Văn Tuân - người may mắn thoát chết sau tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái cho biết, lúc nhóm công nhân đang bảo trì thì máy nghiền đột nhiên hoạt động.

Top