Đời tư cực kín tiếng của cầu thủ Gen Z ghi bàn cực phẩm vào lưới tuyển Nhật Bản

| Thời sự

GiadinhNet - Cầu thủ sinh năm 2000 mở tỉ số bất ngờ trận Việt Nam gặp Nhật Bản có chiều cao ấn tượng và đời tư cực kín tiếng.

Không chỉ khiến MXH Trung Quốc 'dậy sóng', tuyển Việt Nam còn làm nên lịch sử cho bóng đá Đông Nam Á bằng trận thắng khó tin ngày đầu nămKhông chỉ khiến MXH Trung Quốc "dậy sóng", tuyển Việt Nam còn làm nên lịch sử cho bóng đá Đông Nam Á bằng trận thắng khó tin ngày đầu năm

GiadinhNet - Trên MXH Weibo của Trung Quốc, từ khóa: "Trận đấu bóng đá của Trung Quốc với Việt Nam" đang là từ khóa được tìm kiếm nhiều thứ nhì hiện tại.

Chiều 29/3, ĐT Việt Nam có trận đấu cuối cùng tại vòng loại World Cup khu vực châu Á với Nhật Bản.

Đời tư cực kín tiếng của cầu thủ Gen Z ghi bàn cực phẩm vào lưới tuyển Nhật Bản - Ảnh 2.

Thanh Bình (số 14) đánh đầu ghi bàn mở tỉ số

Dù phải thi đấu trên sân khách với đối thủ mạnh nhưng các cầu thủ không hề nao núng. Kết quả là xuất hiện sự bất ngờ ngay trong hiệp 1, các chiến binh sao vàng đã ghi bàn mở tỷ số. Người đánh đầu tung lưới ĐT Nhật Bản là Nguyễn Thanh Bình - cầu thủ mang áo số 14.

Cụ thể, phút 20 của màn so tài giữa ĐT Nhật Bản và Việt Nam trên SVĐ Saitama World Cup tối 29/3, các học trò của HLV Park Hang Seo được hưởng quả phạt góc sau nỗ lực gần đường biên của thủ quân Đỗ Hùng Dũng.

Và từ vị trí đá phạt góc, Công Phượng đã thực hiện quả treo bóng chính xác đến đúng vị trí của trung vệ Thanh Bình đã chờ sẵn. Và cầu thủ trẻ của Viettel đã tung ra pha đánh đầu chéo góc buộc thủ môn Eiji Kawashima phải vào lưới nhặt bóng.

Món quà mà ĐT Việt Nam tạo ra dành cho các CĐV tới sân và NHM trước máy thu hình thực sự là một điều vô cùng tuyệt vời, trong bối cảnh mà đoàn quân áo trắng đã tỏ rõ sự thất thế trước đối thủ trong trận đấu này.

Đời tư cực kín tiếng của cầu thủ Gen Z ghi bàn cực phẩm vào lưới tuyển Nhật Bản - Ảnh 3.

Thanh Bình có chiều cao lý tưởng

Với sự thua thiệt về đẳng cấp, trình độ, đội tuyển Việt Nam đã không chơi đôi công đối thủ mà chỉ chờ đợi thời cơ đến từ những pha đá phạt cố định. Và Thanh Bình đã cụ thể hóa cơ hội ghi bàn với quả đánh đầu đẹp mắt mở tỷ số trận đấu.

Sau trận đấu, Thanh Bình xúc động chia sẻ: "Thật hạnh phúc và bất ngờ khi là người ghi bàn vào lưới tuyển Nhật Bản trong lần đầu được đá chính. Nhật Bản là đội bóng hùng mạnh nhất châu lục và họ rất quyết tâm giành trọn 3 điểm trên sân nhà trước khi chia tay giải đấu. Nhưng sự đoàn kết, kiên cường của tuyển Việt Nam đã khiến họ không thể hiện thực hóa tham vọng".

Tuyển thủ 21 tuổi còn cho biết HLV Park Hang-seo đã luôn động viên, nhắc nhở anh cùng các đồng đội trước, trong và sau trận đấu. Chính điều đó đã tạo động lực để các tuyển thủ thi đấu mạnh mẽ, nhiệt huyết và xứng đáng có được kết quả hòa khi đối đầu Nhật Bản ngay trên sân đối phương.

Đời tư cực kín tiếng của cầu thủ Gen Z ghi bàn cực phẩm vào lưới tuyển Nhật Bản - Ảnh 4.

Thanh Bình từng bị chỉ trích sau trận đấu lượt đi với Trung Quốc

Nguyễn Thanh Bình sinh năm 2000, quê ở Thái Bình và trưởng thành từ lò đào tạo Viettel. Tuy không nổi tiếng như các đồng đội cùng lứa như Nhâm Mạnh Dũng, Trần Danh Trung,... nhưng Thanh Bình cũng được đánh giá cao vì lối chơi nhanh nhạy, hiện đại.

Chia sẻ về cậu học trò cưng, HLV Thạch Bảo Khanh cho hay: "Tôi không bất ngờ khi Thanh Bình có tên trong danh sách tập trung cùng ĐT Việt Nam. Bình có chiều cao lý tưởng, cậu ấy phán đoán tốt trong các tình huống không chiến. Trong tương lai, Bình sẽ là trung vệ đẳng cấp của bóng đá Việt Nam".

Đời tư cực kín tiếng của cầu thủ Gen Z ghi bàn cực phẩm vào lưới tuyển Nhật Bản - Ảnh 5.

Nguyễn Thanh Bình ngoài sân cỏ

Đó cũng là lý do dù mới 22 tuổi nhưng chàng trung vệ này đã nhận được sự tín nhiệm lớn từ ban huấn luyện. Tuy nhiên trong trận lượt đi với ĐT Trung Quốc cũng tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, Thanh Bình đã phải nhận rất nhiều chỉ trích khi không ít người cho rằng cầu thủ trẻ phải nhận trách nhiệm lớn nhất cho 2 trong số 3 bàn thua của ĐT Việt Nam.

Thanh Bình sở hữu chiều cao 1m83, nặng 78kg. Thể hình tương đối lý tưởng giúp Thanh Bình chiếm ưu thế trong những tình huống không chiến hay các pha tranh chấp một kèm một với ngay cả các đối thủ sừng sỏ. Nhiều nhà chuyên môn còn đánh giá anh chàng sẽ là "hòn đá tảng" trước khung thành của bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Về phần thành tích, Thanh Bình từng cùng đồng đội giành hạng 3 tại VCK U19 Quốc gia 2017, vô địch giải U21 Quốc gia năm 2020. Tại sân chơi V.League, Thanh Bình cũng được đánh giá cao và được HLV tạo điều kiện cho thi đấu thường xuyên.

Khác với các cầu thủ rất thích chơi MXH, Thanh Bình lại khá kín tiếng. Trung vệ 21 tuổi ít khi cập nhật trang cá nhân và cũng hiếm khi chia sẻ những hình ảnh đời thường của mình, nếu có đăng sẽ chỉ là hình ảnh trên sân cỏ.

Mời độc giả theo dõi video trên giadinh.net.vn

Bắt gặp ca sĩ Minh Hằng chọn váy cưới tại Hà Nội


K.N (th)
Ý kiến của bạn
Tags:
Tin sáng 16/9: Công an thông báo tin nóng tới tất cả người dân đang sử dụng phần mềm máy tính không bản quyền; Thay đổi quan trọng liên quan đến việc thi bằng lái xe

Tin sáng 16/9: Công an thông báo tin nóng tới tất cả người dân đang sử dụng phần mềm máy tính không bản quyền; Thay đổi quan trọng liên quan đến việc thi bằng lái xe

Thời sự -

GĐXH - Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân; Từ 1/3/2027, thí sinh thi bằng lái ôtô phải thực hành vượt xe, chuyển làn và trở lại làn trong phần sát hạch đường trường.

Mưa lớn kỷ lục gần 300 mm, Hà Nội cảnh báo lũ dâng trên 3 con sông ngoại thành

Mưa lớn kỷ lục gần 300 mm, Hà Nội cảnh báo lũ dâng trên 3 con sông ngoại thành

Thời sự -

GĐXH - Dải hội tụ nhiệt đới kết hợp rìa tây nam áp cao lục địa đã gây mưa như trút nước trên diện rộng khắp Hà Nội trong 2 ngày qua. Lượng mưa cực lớn khiến nhiều tuyến phố chìm trong biển nước, đồng thời đẩy mực nước các sông ngoại thành lên mức báo động lũ, đe dọa trực tiếp đời sống của hàng nghìn hộ dân.

Hà Nội: Mưa lớn 2 ngày liên tiếp, phố Triều Khúc hóa 'sông' người dân bì bõm lội nước giờ cao điểm

Hà Nội: Mưa lớn 2 ngày liên tiếp, phố Triều Khúc hóa 'sông' người dân bì bõm lội nước giờ cao điểm

Thời sự -

GĐXH - Ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp các hình thế thời tiết xấu đã trút xuống Hà Nội một trận mưa lớn diện rộng trong ngày 14 và sáng 15/9/2026. Ghi nhận thực tế tại "rốn ngập" Triều Khúc, người dân và học sinh phải bì bõm lội nước vượt qua dòng nước trong giờ cao điểm đi làm, đi học.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.