Đồng phục học sinh: Đẹp trong khuôn khổ

| Xã hội

GiadinhNet - Việc một trường THPT ở Cần Thơ mới đây đã đuổi gần 100 học sinh về nhà thay đồng phục vì quần ống bóp không phải chuyện cá biệt. Trong khi mẫu đồng phục hiện còn đơn điệu và kém chất lượng, nhiều học sinh mang quần áo đi sửa cho thời trang hơn.

Đồng phục học sinh: Đẹp trong khuôn khổ  1

Bộ đồng phục của học sinh Trường THPT Chu Văn An Hà Nội đang mặc là kết quả của nhiều lần lựa chọn các nhà may và chất liệu vải khác nhau. Ảnh: TL.

Sửa áo cho thời trang

Giở bộ đồng phục mới được phát cho chúng tôi xem, một học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi (Hà Nội) cho biết, chiếc áo trắng này quá dài và rộng so với vóc dáng của em. Nhìn các bạn nước ngoài như Nhật hoặc Hàn Quốc, đồng phục đẹp mà ghen tị. Còn ở mình, vẫn mãi là áo trắng quần xanh/đen. May thì quê ơi là quê, chất liệu đồng phục cứng, thô ráp. Vì vậy, em phải mang đến cửa hàng may để bóp lại và cắt ngắn cho vừa người. Bạn bè em cũng có nhiều người làm như thế vì nếu để nguyên, mặc lên trông buồn cười lắm. Áo thì vừa rộng, vừa dài, ống quần lại loe ra trông rất ngố. Có bạn mới mặc vài hôm đã kêu trời vì đường chỉ ở mông bị bục.

T.L (Trường THPT Trần Hưng Đạo, Hà Nội) chia sẻ, hầu như lớp nào cũng có bạn đi sửa áo quần đồng phục cho đẹp. Có bạn còn cắt ngắn cả áo đi, mỗi lần cúi xuống hoặc với tay lên đều thấy hở cả rốn, cả lưng. “Em nghĩ sửa cho vừa người thì được nhưng để bó chẽn vào đùi hoặc hở hang thì hơi thái quá”, T.L nói.

 Hiện các trường đều có mẫu trang phục riêng cho học sinh của trường mình, nhất là đối với bậc tiểu học và THCS. Có trường chọn áo trắng quần xanh/đen. Có trường chọn kiểu váy rời hoặc váy liền áo cho học sinh nữ... Tuy nhiên, về chất liệu và kiểu dáng thì rất nhàm chán. Chị Thúy Hằng, phụ trách HTA Fashion (một trong những đơn vị may đồng phục lớn ở Hải Phòng) cho biết, xu thế hiện nay có nhiều học sinh may đồng phục ở ngoài theo đúng kiểu dáng của trường đưa ra vì chất lượng vải của trường không tốt và không vừa dáng người.

Không phân biệt giàu nghèo

Để ngăn chặn hiện tượng học sinh sửa sang quần áo trái qui định, có những trường lập đội thanh niên xung kích đứng trước cổng trường hàng ngày, phát hiện đồng phục, tóc tai… của bạn nào có dấu hiệu khả nghi thì báo cho thầy cô giáo. Tuy vậy, nhiều khi vì nể nang nên đội thanh niên xung kích cũng “nhắm mắt cho qua”.

Bạn Thúy Liễu (Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội) cho rằng, đồng phục là cùng màu, cùng kiểu dáng, cùng logo chứ không thể cùng kích cỡ. Bạn nào mặc quá rộng thì phải bóp lại cho vừa. Vì vậy, tốt nhất là không nên bắt học sinh mua quần áo đồng phục của cửa hàng độc quyền may. Nhà trường chỉ cần đưa mẫu đồng phục, phụ huynh học sinh mua đâu rẻ theo mẫu đều được.

Còn theo anh Nhật Quang (Hoàng Mai, Hà Nội), học sinh đến trường không chỉ học kiến thức mà quan trọng hơn là học làm người, trong đó có kỷ luật. “Tôi chắc chắn một bộ trang phục theo quy định, tất cả phụ huynh ai cũng đồng ý. Mặc quần áo bó sát thực ra là muốn khoe cơ thể. Cha mẹ nào mà muốn con mặc như thế, nghĩa là muốn khoe đường cong của con mình. Những kiểu mẫu ấy nên mặc khi đi chơi thôi”, anh Quang nói.

Ông Văn Như Cương, Hiệu trưởng Trường THPT dân lập Lương Thế Vinh (Hà Nội) cho biết, ông tán thành việc mặc đồng phục trong nhà trường để không phân biệt giữa học sinh giàu và nghèo, không phân biệt sang- hèn giữa các học sinh. Tuy nhiên, đồng phục ấy cần đơn giản và có giá phải chăng để các gia đình nghèo không phải khó khăn khi có nó. “Hiện, vì chuyện trích phần trăm mà nhiều trường ép học sinh tự nguyện mua đồng phục là không nên. Ngoài ra, tôi được biết, có nhiều em mang đồng phục đi cắt gấu, bóp áo cho thời trang, như thế là sai quy định. Thậm chí ở một số trường, các em còn cắt ngắn cũn cỡn để hở lưng, hở bụng. Như thế, cần phải quyết liệt nhắc nhở để hôm sau các em không vi phạm, không nên đuổi về như Trường THPT Hà Huy Giáp ở Cần Thơ. Nếu các em vội vã về, lại xảy ra tai nạn thì ai sẽ chịu trách nhiệm?”, ông Cương nói.

Trả lời câu hỏi, làm sao để đồng phục vừa thẩm mỹ nhưng không quá lố lăng và vẫn mang tính giáo dục, ông Cương cho rằng: “Đúng là Việt Nam nên hướng tới những bộ đồng phục trẻ trung, thuận tiện, nhưng điều quan trọng đồng phục không phải là thời trang, không phải là những bộ đồ ăn chơi sành điệu. Đồng phục là để tất cả mọi học sinh đều như nhau, để mỗi khi mặc bộ đồng phục đến trường, bạn luôn cảm thấy rằng, mình là một người học sinh, nhiệm vụ của mình là học hành một cách chăm chỉ và nghiêm túc. Còn  khi đi chơi, các em đã có những bộ đồ thích hợp khác. Tốt nhất, nhà trường đưa mẫu còn phụ huynh học sinh mua ở đâu cũng được, miễn đúng quy định. Ở trường tôi, nhiều học sinh đánh giá là đồng phục ở trường rẻ hơn mua ngoài nên các em vẫn đăng kí mua ở đây”.
 
Hạnh Nguyên
baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Hà Nội sắp mở tuyến buýt điện liên tỉnh đến Hưng Yên, người dân được trợ giá

Hà Nội sắp mở tuyến buýt điện liên tỉnh đến Hưng Yên, người dân được trợ giá

Xã hội -

GĐXH - Ngày 30/9, UBND TP Hà Nội cho biết, thành phố vừa chính thức thống nhất chủ trương nghiên cứu chuyển đổi tuyến xe buýt điện liên tỉnh Bến xe Gia Lâm - Bến xe Hưng Yên từ hình thức "không trợ giá" sang "có trợ giá" nhằm đẩy mạnh phát triển giao thông xanh và liên kết vùng Thủ đô.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.