Toàn văn Luật Thuế thu nhập cá nhân - 2007
Xã hộiGiadinh.net - Luật số 04/2007/QH12 do Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 21/11/2007. Luật có hiệu lực từ ngày 1/1/2009.
Giadinh.net - Hai cặp vợ chồng cùng thu nhập 10 triệu đồng/tháng, nhưng do tính "cào bằng" trong quy định về đối tượng phụ thuộc, một gia đình phải đóng 170.000 đồng còn gia đình kia chỉ phải đóng 20.000 đồng! Và đó chỉ là một trong rất nhiều bất hợp lý tồn tại trong Luật.
Giadinh.net - Luật số 04/2007/QH12 do Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 21/11/2007. Luật có hiệu lực từ ngày 1/1/2009.
Mức lương hằng tháng của tôi dưới mức phải đóng thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Nhưng cuối năm, khi công ty thưởng tháng lương thứ 13 thì phòng kế toán lại chuyển tháng lương này vào lương tháng cuối cùng của năm và tôi bị trừ tiền thuế TNCN vì tổng tiền nhận tháng đó ở mức phải đóng thuế.
Bà Nguyễn Thị Cúc, thành viên ban soạn thảo Luật thuế TNCN tiếp tục giải đáp thắc mắc của độc giả về thuế TNCN, với những câu trả lời chi tiết cho các câu hỏi cụ thể như sau:
Bà Nguyễn Thị Cúc, thành viên ban soạn thảo Luật thuế TNCN giải đáp một số thắc mắc của độc giả về mức giảm trừ gia cảnh và quy định về đối tượng được tính là người phụ thuộc như sau:
Thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán giảm từ 25% xuống còn 20%. Mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế là 4 triệu đồng một tháng; cho mỗi người phụ thuộc là 1,6 triệu đồng.
Ngày làm việc thứ hai tại các đoàn đại biểu Quốc hội trở nên nóng bỏng khi Luật thuế thu nhập cá nhân được đưa ra bàn thảo.
Một trong những điểm mới của Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân là quy định về giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế và người phụ thuộc mà người nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng.
Bắt đầu từ hôm qua 15/6 cho đến 15/8 Uỷ ban thường vụ Quốc hội tổ chức lấy ý kiến toàn dân về Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân, trước khi đưa ra thảo luận và thông qua trong Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XII.
Sau khi trình xin ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 37 vừa qua, Bộ Tài chính đã chỉnh sửa lại dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) để chuẩn bị trình ra Quốc hội khóa mới xem xét thông qua trong kỳ họp vào tháng 7 tới.
Một trong những điểm thay đổi quan trọng của dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là đưa vào diện chịu thuế các bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ, luật sư, giáo viên... và các hộ kinh doanh.
Chiều 23-5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định sẽ tổ chức lấy ý kiến nhân dân về một số nội dung liên quan đến dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân. Thời gian tiến hành trong hai tháng từ 15-6 đến 15-8-2007.